Lượt trận thứ 3 bảng F, AFC Cup 2014: HN.T&T có 3 điểm trước Selangor

Ở loạt trận thứ 3 AFC Cup 2014, Hà Nội T&T đã có chiến thắng 1-0 trước Selangor bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Văn Quyết. Chiến thắng của HN.T&Tkhông chỉ mang lại hình ảnh tốt cho chính đội bóng mà còn bồi đắp thêm uy tín cho bóng đá Việt Nam ở tầm châu lục.

20/03/2014 09:04:21
Bàn thắng duy nhất của Văn Quyết giúp Hà Nội T&T tiếp tục bay cao tại AFC Cup 2014. Ảnh: Quang Thắng

 

 Dù hai đội được giới chuyên môn đánh giá ngang ngửa nhưng màn trình diễn của Hà Nội T&T được đánh giá là vượt trội hơn đối thủ về mọi mặt. Trên hàng công với sự trở lại của Samson cùng Gonzalo và bộ tứ tiền vệ Sỹ Cường-Ngọc Duy- Văn Hiếu- Văn Quyết, đội bóng Thủ đô áp đặt thế trận tấn công và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn.

 

Ngay phút thứ 4, nhận đường chọc khe của Văn Quyết, Samson băng xuống nhưng dứt điểm ra ngoài trong thế đối mặt với thủ môn đối phương từ khoảng cách 3m. 20 phút sau, lại là Samson đánh đầu căng nhưng không thắng được thủ môn Faziral. 

 

Đáng tiếc nhất khi tiền đạo nhập quốc tịch Việt Nam Hoàng Vũ Samsonnày đã có tới 4 tình huống dứt điểm trong hiệp 1 nhưng đều không chuyển thành bàn thắng. Trong khi đó, cú đánh đầu của Ngọc Duy ở phút bù giờ thứ 2 hiệp 1 từ đường phạt góc của Sỹ Cường cũng không thể thành bàn bởi thủ môn Farizal Marlias đã kịp khép góc.

 

Trong thế trận tấn công, HN.T&T có bàn thắng duy nhất ở phút 53. Samson đột phá bên cánh phải rồi căng bóng khó chịu ngang khung thành, Văn Quyết băng vào, đặt lòng ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của hậu vệ đối phương. 

 

Trong chiến thắng của HN.T&T, thủ môn Văn Công cũng đóng góp phần nổi bật. Đặc biệt, ở phút 72, tiền vệ Junior bấm bóng điểm rơi, Afig đánh đầu và thủ môn Văn Công bay người đẩy bóng rất ngoạn mục. Selangor chơi phòng thủ hoàn toàn, ngay cả khi họ đã bị dẫn bàn và cặp đôi tấn công Paulo – Junior tỏ ra quá đơn độc trước hàng thủ chơi kỷ luật của HN.T&T nên đành phải chịu thất bại với cách biệt tối thiểu.

 

Giữ được tỷ số 1-0 cho tới khi trọng tài Jarred Gavan Gilllett (Australia) nổi còi kết thúc trận đấu, Hà Nội T&T củng cố vị trí dẫn đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng giống như trường hợp của V.Ninh Bình ở bảng G.

 

Vào ngày 1/4  tới, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ tái đấu Selangor trong trận lượt về trên sân Shah Alam. 

 

 
Nguồn: vff.org.vn