Lễ chúc mừng Đội tuyển nữ Quốc gia vượt qua vòng loại Asian Cup 2014

Sáng nay (30/5), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra buổi lễ chúc mừng thành tích của đội tuyển nữ Quốc gia sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại để giành vé lọt vào vòng chung kết Asian Cup nữ 2014.

Sáng nay (30/5), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra buổi lễ chúc mừng thành tích của đội tuyển nữ Quốc gia sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại để giành vé lọt vào vòng chung kết Asian Cup nữ 2014.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải và lãnh đạo Tổng cục TDTT tham dự buổi lễ

Tới dự buổi gặp mặt có ông Lê Khánh Hải –  Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Nguyễn Mạnh Hùng – Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ủy ban Olympic Việt Nam; ông Trần Đức Phấn – Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT; ông Phan Anh Tú – Ủy viên BCH LĐBĐVB, Trưởng đoàn bóng đá nữ; đại diện Ban tổng thư ký LĐBĐVN và các cơ quan truyền thông.

Ở phần đầu tiên của buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Bộ và Tổng cục đã nghe HLV trưởng Trần Vân Phát báo cáo về quá trình tập huấn và thi đấu của ĐT nữ QG. Theo đó, quá trình chuẩn bị cho vòng loại Aisan Cup nữ 2014 của đội tuyển nữ được chia làm 4 giai đoạn trong đó 3 giai đoạn đầu tiên là các đợt tập huấn ở Tam Đảo, tập luyện và thi đấu giao hữu ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ QG và tập huấn ở Jordan.

Đánh giá về các giai đoạn này, HLV trưởng Trần Vân Phát cho rằng, đội tuyển nữ đã có được sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chu đáo đặc biệt khoảng thời gian tập huấn và thi đấu giao hữu ở Jordan rất quý báu vì đã giúp cho các cầu thủ có thêm nhiều kinh nghiệm trước khi bước vào thi đấu chính thức. Vì vậy, thành tích lọt vào Vòng chung kết Asian Cup nữ 2014 mà đội tuyển nữ đã đạt được hoàn toàn xứng đáng.

HLV trưởng Trần Vân Phát thay mặt BHL báo cáo quá trình tập huấn và thi đấu của ĐT nữ QG

Bên cạnh những điểm sáng trong quá trình chuẩn bị và thi đấu tại Vòng loại Asian Cup nữ 2014, HLV trưởng Trần Vân Phát cho biết ĐT nữ cũng gặp phải không ít khó khăn khi hậu vệ trẻ Chương Thị Kiều không thể lên tuyển do đang phải điều trị chấn thương. Thêm vào đó, trong lúc tập huấn tại Jordan, Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam) đã bị gãy xương vai phải phẫu thuật. Và một khó khăn nữa mà các cầu thủ đã khắc phục vượt qua được đó là thời tiết khắc nghiệp tại Bahrain. 

Nói về các kế hoạch và dự định cho đội tuyển nữ trong thời gian tới, HLV Trần Vân Phát hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Lãnh đạo LĐBĐVN và bày tỏ mong muốn Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT-DL sẽ tạo nhiều điều kiện để đội tuyển nữ được tập huấn và thi đấu giao hữu với những đối thủ có trình độ cao hơn như Nhật Bản hay Australia. Để chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2014 với quyết tâm giành một vé tham dự VCK World Cup nữ 2015, ĐT nữ QG còn 2 sự kiện được coi như bước chuẩn bị rất quan trọng đó là AFF Cup nữ 2013 và SEA Games 27. HLV Trần Vân Phát thay mặt BHL và các cầu thủ hứa sẽ đem hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất để không phụ sự kỳ vọng và mong mỏi của các cấp lãnh đạo cũng như người hâm mộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT chúc mừng toàn thể đội tuyển nữ với thành tích lọt vào VCK Asian Cup nữ 2014. Nói về vinh dự được đăng cai vòng chung kết, ông Vương Bích Thắng nhấn mạnh đây vừa là cơ hội cũng là thách thức đối với Việt Nam để có thể giành một tấm vé có mặt tại VCK World Cup 2015. Về phía Tổng cục TDTT sẽ cùng với LĐBĐVN lên kế hoạch cụ thể và có sự đầu tư xứng đáng hơn đối với bóng đá nữ nói chung và đội tuyển nữ nói riêng.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải chúc mừng thành tích của ĐT nữ QG. Ảnh: VFF

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải đánh giá cao thành tích mà đội tuyển nữ QG đã đạt được:”Những gì mà các cầu thủ nữ đã làm được còn lớn hơn so với sức lực của các bạn. Thành tích mà đội tuyển nữ QG đạt được đã mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà. Thay mặt Bộ, tôi cũng đánh giá cao sự quan tâm của LĐBĐVN với công tác chuẩn bị hậu cần để đội tuyển nữ có điều kiệu tập huấn và thi đấu tốt nhất. Nếu có thể giành một vé tham dự VCK World Cup nữ 2015 thì đây sẽ là một vinh dự và tự hào rất lớn cho Việt Nam. Vì vậy, với những mong muốn của BHL đội tuyển và nguyện vọng của cá nhân mỗi cầu thủ, tôi đề nghị LĐBĐVN và Tổng cục TDTT có những đề xuất cụ thể với Bộ để từ đó xây dựng một kế hoạch chu đáo với những điều kiện và chế độ cho vận động viên một cách tốt nhất với mục tiêu phát triển và đưa bóng đá nữ ngày càng tiến xa hơn”. 

Đại diện lãnh đạo Bộ và Tổng cục chụp ảnh lưu niệm cùng ĐT nữ QG.

Cuối buổi trò chuyện thân mật, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã tặng hoa, quà và chụp ảnh lưu niệm cùng với HLV trưởng Trần Vân Phát và đại diện đội tuyển nữ Quốc gia.

 Thứ trưởng Lê Khánh Hải bắt tay chúc mừng các cầu thủ nữ QG

Sự quan tâm của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Tổng cục, VFF là nguồn động viên các tuyển thủ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại VCK Asian Cup 2014

Thứ trưởng Lê Khánh Hải chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng các thành viên đội tuyển nữ QG

Cùng với việc động viên đội tuyển nữ, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng qua thăm hỏi đội tuyển U23 QG đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ

Thứ trưởng Lê Khánh Hải căn dặn HLV trưởng Hoàng Văn Phúc. Ảnh: Q.Thắng

Đồng thời thăm nơi ăn, ở của các tuyển thủ U23 QG

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT luôn dành sự quan tâm nhất định đối với hoạt động bóng đá nói chung và các đội tuyển QG nói riêng.Ảnh: Q. Thắng

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM