LĐBĐVN gặp mặt ĐT Nữ QG trước khi tham dự VL thứ 2 Giải BĐ nữ Olympic London 2012

Sáng nay (27/5), lãnh đạo LĐBĐVN đã có buổi gặp mặt động viên tinh thần BHL và toàn đội tuyển nữ QG trước khi lên đường đi Jordan tham dự Vòng loại thứ 2 Giải bóng đá nữ Olympic London 2012 (ngày 31/5)

Sáng nay (27/5), lãnh đạo LĐBĐVN đã có buổi gặp mặt động viên tinh thần BHL và toàn đội tuyển nữ QG trước khi lên đường sang Jordan tham dự vòng loại thứ 2 Giải bóng đá nữ Olympic London 2012 (ngày 31/5).

Quanh cảnh buổi gặp mặt đội tuyển nữ Việt Nam

 

Tới dự buổi gặp mặt có Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng ĐTQG Trương Hải Tùng và lãnh đội Nguyễn Trọng Giáp. Về phía đội tuyển nữ có HLV trưởng Trần Vân Phát, BHL và toàn thể các vận động viên.

 

Tại buổi gặp, lãnh đạo Liên đoàn đã nghe HLV trưởng Trần Vân Phát báo cáo tình hình sinh hoạt và tập luyện của toàn đội trong suốt thời gian tập trung vừa qua. HLV Trần Vân Phát bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội tuyển nữ.

Lãnh đạo Liên đoàn đã nghe HLV Trần Vân Phát báo cáo tình hình

Về tình hình đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết đây là thời điểm khó khăn nhất của đội tuyển nữ vì đang trong giai đoạn trẻ hóa đội hình, nhiều gương mặt mới lần đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, đội còn thiếu vắng các trụ cột như tiền vệ Trần Thị Kim Hồng (đang điều trị chấn thương) hay hậu vệ Nguyễn Thị Nga (không thể tiếp tục tham gia vì một số lý do cá nhân). Hiện tại trong đội chỉ có 5 vận động viên trụ cột (Thương, Muôn, Kim Tiến, Hải Hòa, Trinh, Ngọc Anh) vẫn đang giữ được phong độ tốt và dẫn dắt các cầu thủ trẻ. Tuy khó khăn, nhưng toàn đội đã thể hiện thái độ nghiêm túc trong tập luyện và sinh hoạt, luôn đoàn kết, động viên giúp đỡ nhau. Đặc biệt các cầu thủ trẻ đã có nhiều nỗ lực trong tập luyện và có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

HLV Trần Vân Phát chia sẻ, ông rất hài lòng và tin tưởng toàn đội sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để duy trì tinh thần đó trong từng trận đấu tại Jordan: “Đối với các cầu thủ trẻ, tôi hi vọng các em sẽ luôn luôn cố gắng và nhanh tiến bộ để theo kịp lớp đàn chị đi trước qua đó có thể rút ngắn được khó khăn hiện tại của đội tuyển”.

 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ có đôi lời chia sẻ với BHL và các cầu thủ.

Sau khi nghe HLV Trần Vân Phát báo cáo tình hình tập luyện của đội tuyển, Chủ tịch LĐBĐVN cũng có đôi lời chia sẻ với BHL và các cầu thủ trong đội: “Trong suốt thời gian qua, lãnh đạo LĐBĐVN luôn luôn bám sát tình hình tập luyện và thi đấu của đội tuyển nữ quốc gia. Những khó khăn hiện tại của đội tuyển luôn được chúng tôi quan tâm và theo dõi sát sao. Riêng trường hợp chấn thương của Kim Hồng và tình hình khó khăn của Nguyễn Thị Nga, chúng tôi đều nắm được và đã có những hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện để hai cầu thủ này có thể tiếp tục thi đấu trong thời gian tới. Qua báo cáo của HLV Trần Vân Phát, lãnh đạo LĐBĐVN rất cảm động trước tinh thần tập luyện của các vận động viên. Tôi hi vọng, BHL và toàn đội sẽ phát huy được tinh thần đoàn kết và nỗ lực hết sức mình để đạt được thành tích cao nhất tại vòng loại thứ 2 Giải bóng đá nữ Olympic London 2012.”

 

Thay mặt 22 vận động viên, đội trưởng Lê Thị Thương đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo LĐBĐVN tới đội tuyển nữ và hứa cố gắng hết sức để thi đấu thật tốt, không phụ lòng mong mỏi của Liên đoàn cũng như người hâm mộ Việt Nam.

 

TTK Trần Quốc Tuấn căn dặn toàn đội trước khi lên đường đi thi đấu

Về phần mình, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn có đôi lời căn dặn toàn đội trước khi lên đường đi thi đấu: “Cho đến thời điểm này, mọi công tác hậu cần chuẩn bị cho đội tuyển nữ đi thi đấu đã hoàn tất. Chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta sẽ bước vào các trận đấu quyết định tại Vòng loại thứ 2 này. Vì vậy, tôi mong muốn các bạn sẽ cảm thấy tự hào và thể hiện trách nhiệm của một tuyển thủ quốc gia, đại diện cho 1 dân tộc với mầu cờ sắc áo của mình và luôn giữ được hình ảnh của mình đối với bạn bè quốc tế. Chúc toàn đội đi thi đấu thành công và mong được đón mọi người trong ngày chiến thắng trở về”.

 

Để động viên tinh thần toàn đội trước khi lên đường đi thi đấu, Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có phần quà 1 triệu đồng gửi tới từng thành viên trong toàn đội.

Nguồn: VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM