Lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF động viên ĐT nữ trước ngày lên đường tham dự SEA Games 27

Chiều nay (4/12), lãnh đạo LĐBĐVN đã có buổi gặp gỡ, động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước ngày lên đường sang Myanmar bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 27 sắp diễn ra.

Tới dự buổi gặp mặt có Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển, Phó TTK Dương Nghiệp Khôi. Về phía lãnh đạo Tổng cục TDTT có ông Trần Quốc Tuấn- Vụ trưởng Tổng cục TDTT và đồng thời cũng là người được Đoàn thể thao Việt Nam giao phụ trách 4 môn bóng đá tại SEA Games 27. 

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước khi toàn đội lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27

Tại buổi gặp mặt toàn đội trước khi lên đường tham dự SEA Games 27, HLV trưởng Trần Vân Phát báo cáo tình hình tập luyện, tập huấn của toàn đội trong thời gian qua. Theo HLV Trần Vân Phát, toàn đội đã có nhiều tiến bộ đặc biệt là các tuyển thủ trẻ đã trưởng thành rất nhiều. Tại SEA Games 27 sắp tới, HLV Trần Vân Phát thay mặt BHL và các tuyển thủ nhận nhiệm vụ giành Huy chương Vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi hậu mà họ đã đạt được tại SEA Games 25 trên đất Lào. HLV Trần Vân Phát tái khẳng định: “Dù phải trải qua thử thách, khó khăn nhưng đội tuyển nữ sẽ quyết tâm mang tấm huy chương Vàng về cho tổ quốc và người hâm mộ nước nhà. Đó cũng là tiền đề quan trọng để đội tuyển nữ hướng tới VCK Asian Cup 2014 trên sân nhà”

Thay mặt lãnh đạo VFF, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ chúc các tuyển thủ nữ đạt được thành tích và chỉ tiêu được giao. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: ” Chiếc tấm Huy chương Vàng có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời mỗi tuyển thủ. Đó là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn của các tuyển thủ khi được giao nhiệm vụ. Lãnh đạo VFF luôn theo dõi sát sao và sẽ chỉ đạo động viên toàn đội kịp thời. Tôi tin tưởng và hi vọng đội tuyển nữ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Lãnh đạo TC TDTT, VFF chụp ảnh lưu niệm cùng BHL và các tuyển thủ nữ Việt Nam

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo VFF hứa sẽ có phần thưởng xứng đáng cho đội tuyển nữ Việt Nam nếu thầy trò HLV Trần Vân Phát mang về tấm Huy chương Vàng quý giá. Với sự quan tâm và động viên của lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF, đội trưởng Lê Thị Thương hứa sẽ cùng đồng đội thi đấu quyết tâm, cống hiến vì màu cờ sắc áo mang vinh quang về cho nước nhà.

Theo kế hoạch, vào lúc 7h00 sáng mai (5/12), ĐT nữ Việt Nam sẽ chính thức rời Nội Bài để lên đường sang Nay Pyi Taw (Myanmar). Hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được cập nhật liên tục trong thời gian đội tuyển nữ tập luyện và thi đấu tại Myanmar.

 

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM