Lãnh đạo LĐBĐVN thăm và động viên đội tuyển bóng đá nữ QG

Sáng nay (7/9), lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn và Phó trưởng phòng ĐTQG Nguyễn Trọng Giáp đã tới thăm động viên đội tuyển bóng đá nữ QG trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2011 sẽ diễn ra tại Lào từ ngày 14/10 đến 25/10.

Sáng nay (7/9), lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn và Phó trưởng phòng ĐTQG Nguyễn Trọng Giáp đã tới thăm động viên đội tuyển bóng đá nữ QG trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2011 diễn ra tại Lào từ ngày 14/10 đến 25/10.

Lãnh đạo LĐBĐVN thăm và động viên đội tuyển bóng đá nữ QG

Tại đây, thay mặt BHL đội tuyển nữ QG, HLV Trưởng Trần Vân Phát báo cáo sơ bộ tình hình tập trung của đội trong hai ngày qua. HLV Trần Vân Phát cho biết, trong đợt tập trung lần này, đội tuyển nữ QG có sự trẻ hoá về lực lượng đáng kể. Có rất nhiều tuyển thủ trẻ vừa tham dự giải VĐQG nữ đã được triệu tập lên làm nhiệm vụ quốc gia. Về cơ bản, tinh thần cũng như tác phong tập luyện của toàn đội đang đạt hiệu quả tốt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định sớm hay muộn cũng sẽ có sự trẻ hoá ở đội tuyển nữ nhằm theo kịp với trình độ phát triển bóng đá khu vực và hướng tới sân chơi Châu lục. Trong thời điểm này, sự trẻ hoá ở cấp độ đội tuyển QG là rất cần thiết. Với sự trẻ hoá trên, chúng tôi mong rằng BHL sẽ tiếp tục rèn luyện các tuyển thủ trẻ sớm trưởng thành và đạt thành tích tốt tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011.

Theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, quá trình trẻ hoá ĐTQG nữ là rất cần thiết nhằm theo kịp bóng đá khu vực và Châu lục

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng tiết lộ: “Nhiều khả năng đầu tháng 10 tới, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ cử đội tuyển nữ Việt Nam sang Palestine tham dự giải giao hữu nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập của nhà nước Palestine. Hiện, LĐBĐVN đang trình Chính Phủ và Bộ VH –TT –DL về vấn đề trên”.

Trước sự trẻ hoá lực lượng ở đội tuyển nữ QG. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cho biết: “Sau những thành công tại giải vô địch Đông Nam Á và Châu Á cùng với những tấm huy chương mà thế hệ vàng bóng đá nữ Việt Nam đã đạt được. Lãnh đạo LĐBĐVN nhân thấy đã đến lúc bóng đá nữ cần có định hướng dài hơn và xa hơn trong tương lai. Đặc biệt là sau vòng loại bóng đá nữ Olympic London 2012, các cầu thủ trẻ đã có sự trưởng thành nhanh chóng cả về chất và số lượng. Các tuyển thủ trẻ đã vận dụng tốt năng lực và ý đồ của BHL để đạt thành tích khả quan trước các đội bóng mạnh như Iran, Jordan và Thái Lan. Dù không giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 nhưng chúng tôi tin tưởng vào thành tích ban đầu rất ấn tượng của các tuyển thủ trẻ. Vì thế, sự chuyển giao lực lượng trong thời điểm này sẽ tạo sự bền vững cũng như tạo đà phát triển cho nền bóng đá nữ nước nhà.

Đội tuyển bóng đá nữ QG trong đợt tập trung lần này.

Hiện tại, thành phần đội tuyển bóng đá nữ QG hầu hết thuộc độ tuổi 19, 20. Đó là độ tuổi đủ đảm đương nhiệm vụ quan trọng cũng như sẵn sàng vượt qua mọi áp lực để đi tới thành công. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cho biết thêm, sự chuyển hoá trên thực chất diễn ra vào đầu năm 2011 trước khi đội tuyển nữ tham dự vòng loại Olympic London. Cho tới thời điểm này những cái tên như Lê Thị Thương, Bùi Thị Như, Kiều Trinh và Nguyễn Thị Hoà đã trở thành cầu thủ nòng cốt của đội. Đội với các cầu thủ trẻ, sự tích luỹ kinh nghiệm, thể lực và năng lực chuyên môn tốt sẽ giúp các em sớm bứt phá giành thành tích khả quan tại giải vô địch nữ Đông Nam Á sắp diễn ra.

Theo kế hoạch, sáng mai (8/9), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển lên Tam Đảo để rèn thể lực khoảng 1 tuần. Tới ngày 15/9, toàn đội sẽ quay trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường đi sang Côn Minh – Trung Quốc tập huấn vào ngày 25/9. Ngày 6/10, đội sẽ quay trở về Việt Nam và có 10 ngày chuẩn bị trước khi lên đường đi tham dự giải vô địch nữ Đông Nam Á 2011 tại Lào từ ngày 14/10 đến 25/10.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM