Lãnh đạo LĐBĐVN gặp mặt đội tuyển nữ Quốc gia trước khi đi tập huấn tại cộng hòa Sec

Sáng nay (4/7), Phó Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Xuân Gụ và Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh đã gặp mặt toàn thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trước khi đội đi tập huấn tại cộng hòa Séc.

HLV trưởng Mai Đức Chung báo cáo tình hình tập luyện của đội tuyển nữ Quốc gia

Báo cáo qua về tình hình tập luyện của đội tuyển nữ sau 1 tháng tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Ban huấn luyện đánh giá cao tinh thần tập luyện, cố gắng của tất cả các cầu thủ trong lần tập trung này. Mặc dù khối lượng giáo án đưa ra khá nặng nhưng các cầu thủ đều hoàn thành tốt và đạt yêu cầu ban huấn luyện. Sau giai đoạn nâng cao thể lực, sức khỏe của các vận động viên đã có cải thiện, đặc biệt không ai bị chấn thương. Điều này đã được thể hiện thông qua các trận đấu tập trong thời gian qua. Tất cả đều sẵn sàng bước vào giai đoạn tập huấn tại cộng hòa Séc sắp tới”.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhắc nhở vấn đề di chuyển, tập huấn của đội tuyển nữ

Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh đánh giá cao về những kết quả đạt được của đội tuyển nữ trong thời gian vừa qua và lưu ý toàn đội về ý nghĩa của chuyến tập huấn nước ngoài. “Dù còn nhiều khó khăn và hạn chế nhưng Tổng cục TDTT và LĐBĐVN đã rất nỗ lực để tạo điều kiện cho đội tuyển nữ Quốc gia đi tập huấn nước ngoài, chuẩn bị tốt nhất cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016. Đây là chuyến tập huấn châu Âu đầu tiên, mang tính bước ngoặt của đội tuyển nữ Quốc gia, vì vậy, Lãnh đạo LĐBĐVN hy vọng các cầu thủ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục cố gắng tập luyện với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, tập trung cho giải đấu quan trọng sắp tới thật tốt”, Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhấn mạnh.

Do đây là lần đầu đội tuyển bóng đá nữ tập huấn ở châu Âu nên Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã lưu ý kỹ công tác hậu cần. Đặc biệt ban huấn luyện phải chú ý toàn đội về việc kỷ luật, tôn trọng văn hóa bản địa và luôn giữ hình ảnh đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại nước bạn. Đội tuyển nữ tập huấn tại Thủ đô Praha (CH Séc) –  một trong những thành phố có kiến trúc đẹp nhất châu Âu. LĐBĐVN hy vọng, ngoài vấn đề chính về chuyên môn được thu nhận, các cầu thủ sẽ có những trải nghiệm mới, thêm hứng khởi trước khi bước vào tham dự giải chính thức tại Myanmar.

Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ tại buổi gặp mặt sáng nay

Tới dự và chia sẻ tại buổi gặp mặt đội tuyển nữ Quốc gia trước khi lên đường đi tập huấn tại Cộng hòa Sec, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ chia sẻ thêm kinh nghiệm tại một số nước châu Âu: “Với cơ hội lần đầu tiên được đi tập huấn tại châu Âu, ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, ban huấn luyện và các cầu thủ có thể tận dụng thời gian nghỉ để đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng, với không khí trong lành và thực phẩm chất lượng, hy vọng toàn đội sẽ nâng cao thêm vấn đề sức khỏe của mình, chuẩn bị thật tốt trước khi bước vào tham dự giải chính thức”.

Thay mặt toàn đội, Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo LĐBĐVN và khẳng định: “Việc được tạo điều kiện đi tập huấn tại Cộng hòa Sec là cơ hội tốt cho đội tuyển nữ Quốc gia. Ban huấn luyện và toàn thể vận động viên ghi nhận và cảm ơn Lãnh đạo LĐBĐVN, Tổng cục Thể dục Thể thao. Toàn đội sẽ cố gắng tập huấn đạt kết quả tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ nghỉ tập buổi chiều nay (4/7) để chuẩn bị cho chuyến đi vào đêm nay. 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM