Khatoco Khánh Hòa vô địch KTV Cup

Đội chủ nhà K.Khánh Hòa đã giành chức vô địch KTV Cup 2007 khi thắng Bình Dương 2-0 trong trận chung kết trên sân 19-8 chiều ngày 13/1.

Đội chủ nhà K.Khánh Hòa đã giành chức vô địch KTV Cup 2007 khi thắng Bình Dương 2-0 trong trận chung kết trên sân 19-8 chiều ngày 13/1.

Ngay sau hồi còi khai cuộc Bình Dương đã dồn lên tấn công tuy nhiên K.KH mới là đội có nhiều tình huống nguy hiểm hơn, nhất là các đường tấn công từ hai cánh của Trọng Thông và Ngọc Điểu. Phút 41 K.KH được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách 17m chếch bên cánh trái, cầu thủ trẻ Trọng Thông đã thực hiện quả đá phạt hoàn hảo đưa bóng xuyên qua hàng rào chắn đi thẳng vào lưới.

Phó TTK Dương Nghiệp Khôi (trái) trao giải cho đội vô địch K.Khánh Hòa.

Chỉ 2 phút sau tỷ số đã là 2-0 , sau pha căng ngang của Trọng Thông tạo điều kiện cho Thiện Hảo băng vào đệm bóng nhẹ và sau đó Jonathan có mặt xỉa mũi giày ghi bàn thắng.

Hiệp hai của trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và có nhiều pha bóng đẹp. Rất tiếc cho đội Bình Dương khi họ bỏ qua hàng loạt cơ hội ghi bàn và trong một chiều đen đuổi họ có đến 3 tình huống đưa bóng chạm cột dọc và xà ngang. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về K.Khánh Hòa.

Kết thúc giải, ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội K.Khánh Hòa, đội Bình Dương giải nhì và đội Đà Nẵng giải ba. Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc là Jonathan (K.Khánh Hòa), Thủ môn xuất sắc được trao cho Đặng Đình Đức (Bình Dương).


(Theo Bongda)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA