Kết thúc giải giao hữu quốc tế- Cup Irena: ĐT nữ Việt Nam tiến bộ rõ rệt

Tối nay (26/1), đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng gặp ĐT nữ Mexico tại giải bóng đá giao hữu Quốc tế – Cup Irena tại thành pố Thẩm Quyến (Trung Quốc). Trước đối thủ đang xếp thứ hạng 26 trên BXH FIFA, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thi đấu kiên cường và thể hiện sự tiến bộ rõ rệt khi chỉ chịu khuất phục trước đối thủ với bàn thua duy nhất ở những phút cuối trận.

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam trong trận gặp ĐT nữ Mexico

Sau trận thua 5-0 và 8-0 trước 2 đối thủ lớn Trung Quốc và Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam bước vào trận đấu cuối gặp ĐT nữ Mexico với tinh thần quyết tâm cao. HLV trưởng Mai Đức Chung gần như đã ấn định một số vị trí chủ chốt cho bộ khung chính. Trong trận đấu này, hậu vệ Phạm Thị Loan, tiền vệ Phạm Thị Yến là những vị trí tiếp tục được thử nghiệm. Với sơ đồ chiến thuật phòng ngự phản công 4-5-1, các cầu thủ Việt Nam được yêu cầu cầm bóng tự tin, giữ tâm lý thi đấu thoải mái, chủ động kèm người chặt ở sân nhà và tổ chức tấn công khi có cơ hội.

Đối thủ Mexico đang đứng vị trí 26 trên BXH FIFA, là đội tham dự VCK World Cup nữ 2015 tai Canada tiếp tục là một bài tập khó với đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bạn nhanh chóng giành thế chủ động và liên tục gây sức ép lên khung thành thủ môn Kiều Trinh. Điều kiện thời tiết xấu với giá rét cũng tiếp tục là cản trở lớn với các cô gái Việt Nam. Mặc du vậy, trong trận đấu tối nay, trong khi hàng phòng ngự chơi chắc chắn và hợp lý thì ở tiến trên, các cầu thủ nữ Việt Nam cũng ít nhiều duy trì thế cân bằng với những pha tranh chấp quyết liệt. Phút 42, tiền vệ Tuyết Dung bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc khi dứt điểm bóng trúng xà ngang sau tình huống tấn công từ cánh trái.

Sang hiệp 2, các cầu thủ tiếp tục duy trì đều thể lực để giữ thế cân bằng với đối phương, Ở phút 65, trọng tài đã không cho tuyển Việt Nam được hưởng đá phạt penalty sau tình huống đối phương đỡ cú sút của Bích Thùy bằng tay. Khi trận đấu bước sang phút 87, từ một tình huống phản công cánh phải, đội bạn bật bóng bổng qua đầu trung vệ và có tình huống mở tỉ số 1-0 sau pha sút xa chính xác. Lúc này, mặc dù thể lực suy giảm nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn cố gắng ổn định đội hình, tập trung cao độ để giữ vững khung thành. Kết quả chung cuộc, sau 90 phút thi đấu đầy nỗ lực, các cầu thủ Việt Nam đã chịu thua với tỉ số 1-0.

Ngay sau trận đấu này, ban tổ chức giải giao hữu quốc tế – Cup irena đã tiến hành trao giải và phần thưởng cho các đội tham dự, Với việc đứng ở vị trí thứ 4 toàn giải, thầy trò HL Mai Đức Chung nhận giải thưởng trị giá 10 ngàn đô.

Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành tham dự giải giao hữu Quốc tế tại thành phố Thẩm Quyến (Trung Quốc). Đây là chuyến tập huấn được đánh giá cao về chuyên môn khi thầy trò HLV Mai Đức Chung có cơ hội cọ xát cùng các đối thủ mạnh, có thứ hạng cao trên BXH FIFA. Điều kiện thời tiết tại Thẩm Quyến (Trung Quốc) cũng tương đồng với địa điểm diễn ra VL 3 Olympic 2016 Osaka (Nhật Bản), sẽ giúp các cầu thủ thêm trải nghiệm để thích nghi.

Theo kế hoạch, trưa mai (27/1), đội tuyển nữ sẽ di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục đáp chuyến bay cùng ngày ra Hà Nội. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đóng quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam thêm 1 tuần trước khi bắt đầu nghỉ tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 từ 4/2 (26 tết) đến 10/2 (Mùng 3 Tết). Sau đợt nghỉ Tết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 tuần tăng tốc trước khi chính thức lên đường sang Osaka (Nhật Bản) tham dự vòng loại thứ 3 Olympic nữ 2016.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với ĐT nữ Mexico: Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh, các hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Hoàng Thị Loan, các tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy, tiền đạo – đội trưởng Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM