Kết quả bốc thăm Vòng đấu bảng Asian Cup 2007: Khó cho Australia

Chiều nay (04/1) tại Trụ sở của LĐBĐ châu Á (AFC) đã diễn ra lễ bốc thăm Vòng đấu bảng Asian Cup 2007.

19/01/2006 00:00:00
Chiều nay (04/1) tại Trụ sở của LĐBĐ châu Á (AFC) đã diễn ra lễ bốc thăm Vòng đấu bảng Asian Cup 2007. Trong khi Đương kim Á quânTrung Quốc khá hài lòng khi nằm chung bảng E với Iraq, Singapore và Palestine thì thành viên mới gia nhập AFC là Australia phải đối diện với thử thách rất lớn từ 3 đại diện của Tây Á là Bahrain, Kuwait và Libanon.
 
Tổng thư ký AFC Dato Peter Velappan tại lễ bốc thăm
 
Tại bảng A, hai chiếc vé vào VCK khó lọt khỏi tay ĐKVĐ Nhật Bản và Saudi Arabia khi hai Sđại gia⬝ của bóng đá châu Á này tỏ ra quá mạnh so với Yemen và Ấn Độ.
 
Tương tự như vậy, ở bảng B, hai đại diện khác của bóng đá châu Á đã giành quyền tham dự World Cup 2006 là Iran và Hàn Quốc cũng tràn trề cơ hội bước tiếp khi đối thủ của họ chỉ là Syria và Đài Loan. Tuy nhiên, việc để thua Iran với tỷ số 3-4 tại Tứ kết Asian Cup 2004 chắn chắn sẽ khiến cuộc chạm trán giữa Hàn Quốc và Iran trở thành một trong những trận đấu hấp dẫn nhất tại vòng đấu bảng.
 
Từ trái sang phải: Chủ tịch AFC Bin Hammam, Trưởng BTC Asian Cup 2007 Zhang Jilong và Tổng thư ký AFC Velappan giới thiệu Logo chính thức của Asian Cup 2007 tại buổi lễ.

Hai chiếc vé vào VCK tại bảng C có lẽ khó dự đoán hơn cả với sự hiện diện của 3 đội bóng rất mạnh là Jordan, Oman và Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất. Trong khi đó, tại bảng D, kể từ sau thành tích lọt vào đến Bán kết  Asian Cup 2004, Bahrain liên tiếp thể hiện những bước tiến đáng kinh ngạc và nếu may mắn hơn trong cuộc so tài với Trinide&Tobago tại trận play-off vòng loại World Cup 2006, đội bóng Tây Á này đã có thể trở thành đại diện thứ 5 của châu Á tham dự vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Trong khi đó, Kuwait cũng nổi danh nhờ việc đã qua mặt Trung Quốc trong cuộc chạy đua tranh chiếc vé duy nhất của bảng 4 để vào vòng đấu cuối vòng loại World Cup 2006 của khu vực châu Á. Rõ ràng, nhiệm vụ của HLV tài ba Guus Hiddink là không hề đơn giản nếu muốn đưa Australia khẳng định tầm vóc của mình trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi này.

 
Tại bảng E, ngôi đầu bảng có lẽ khó thoát khỏi tay Trung Quốc. Tấm vé còn lại sẽ cuộc cạnh tranh giữa Iraq, Palestine và đại diện của Đông Nam Á- Singapore.
 
Tại bảng F, theo đánh giá của giới chuyên môn, Uzbekistan và Qatar có nhiều cơ hội hơn so với Hong Kong và Bangladesh. Tuy nhiên, bóng đá vốn chứa đựng nhiều bất ngờ và không phải đội mạnh hơn bao giờ cũng là đội giành chiến thắng.
 
Theo kế hoạch, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà- sân khách) trong khoảng thời gian từ ngày 22/2/2006 đến ngày 15/11/2006, hai đội xếp đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi tại VCK cùng với 4 đội của 4 nước đồng đăng cai tổ chức là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
 
Dự kiên, lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2007 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2006 và bắt đầu khởi tranh từ 7/7/2006.
 
   

 Kết quả bốc thăm Vòng bảng AFC Asian Cup 2007

  Bảng A 
 
1Nhật Bản
2Saudi Arabia
3Yemen
4Ấn Độ

  Bảng B 
 
1Iran
2Hàn Quốc
3Syria
4Đài Loan

  Bảng C 
 
1Jordan
2Oman
3UAE
4Pakistan

  Bảng D 
 
1Bahrain
2Kuwait
3Lebanon
4Australia

  Bảng E 
 
1Trung Quốc
2Iraq
3Singapore
4Palestine

  Bảng F 
 
1Uzbekistan
2Qatar
3Hong Kong
4Bangladesh

VFF