Kết quả bốc thăm AFF Suzuki Cup 2014: Việt Nam cùng bảng Philippines và Indonesia

Chiều nay (5/8), tại khách sạn Sheraton- Hà Nội đã diễn ra Lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2014. Lá thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Phillippines, Indonesia và đội xếp thứ nhì tại vòng đấu loại.

05/08/2014 19:07:05

Bảng đấu còn lại là cuộc cạnh tranh được dự báo vô cùng khốc liệt giữa Singapore, Thái Lan, Malaysia và đội xếp thứ nhất của vòng đấu loại.

Lá thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam vào bảng A cùng với Phillippines, Indonesia và đội xếp thứ nhì tại vòng loại – Ảnh: Quang Thắng

Với kết quả bốc thăm như trên, nhiều ý kiến cho rằng ĐT Việt Nam đã may mắn khi rơi vào một bảng đấu “dễ thở” và tràn đầy cơ hội giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, HLV trưởng Toshiya Miura lại thể hiện quan điểm riêng của mình. Ông nói: “Tôi cho rằng, chúng tôi cần phải nhập cuộc với sự tôn trọng tuyệt đối dành cho tất cả các đối thủ. Mọi trận đấu đều hứa hẹn sẽ rất khó khăn và điều đầu tiên chúng tôi cần phải làm đó là lao động cật lực trong quỹ thời gian 3 tháng sắp tới nhằm đạt được phong độ tốt nhất để đương đầu với thử thách”.

Khi được hỏi về mục tiêu của ĐT Việt Nam tại kỳ AFF Suzuki Cup năm nay, HLV Toshiya Miura cho biết: “Chúng tôi có lợi thế khi là chủ nhà các trận đấu tại bảng A. Trước mắt, đội tuyển cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng để giành vé lọt vào bán kết. Tôi được biết, tại giải đấu này, chúng ta đã giành ngôi vô địch vào năm 2008. Vì vậy, không có lý do gì để không đặt mục tiêu lọt vào tới trận chung kết và giành ngôi quán quân thêm một lần nữa. Chúng tôi đang phát triển đội hình nhưng chắc chắn sẽ bước vào AFF Suzuki Cup 2014 với sự tự tin và lạc quan về cơ hội mình. Tôi hy vọng đội tuyển sẽ nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ để có thể đi đến trận đấu cuối cùng”.

HLV trưởng Toshiya Miura và tuyển thủ Lê Công Vinh tại cuộc họp báo sau lễ bốc thăm- Ảnh: Quang Thắng

Đại diện các tuyển thủ tham dự lễ bốc thăm, tiền đạo Lê Công Vinh cũng chia sẻ những suy nghĩ riêng của mình. Chân sút xứ Nghệ cho rằng việc đội tuyển Việt Nam được xếp vào bảng A không phải là điều quá thuận lợi vì trình độ hiện tại của bóng đá Đông Nam Á khá tương đồng nhau. Không những vậy, việc đứng tại bảng A cũng khiến ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn tại bán kết, nơi có ba đội rất mạnh là Thái Lan, Malaysia và Singapore. “Với cá nhân tôi, đây là kỳ AFF Cup thứ 5 liên tiếp. Vậy nên tôi mong muốn ĐT Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, được thi đấu sân nhà, có sự cổ vũ khán giả, hy vọng toàn đội sẽ thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng trong từng trận đấu”, Công Vinh nói.

VCK AFF Suzuki Cup 2014 do Việt Nam và Singapore đồng đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ 22/11 đến 20/12/2014. Các thi đấu vòng tròn 1 lượt tại mỗi bảng để tính điểm xếp hạng.  Đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành quyền thi đấu vòng bán kết theo thể thức sân nhà, sân khách. Trận chung kết cũng diễn ra theo thể thức tương tự để chọn ra nhà vô địch mới của bóng đá Đông Nam Á.

Trước đó, vòng loại với sự tham gia của 5 đội, bao gồm Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste sẽ được tổ chức tại Thủ đô Vientiane (Lào) từ ngày 8/10 đến 19/10/2014 để chọn 2 đội đứng đầu vào VCK. Đội xếp thứ nhất sẽ nằm ở bảng B cùng với Singapore, Thái Lan, Malaysia. Đội xếp thứ nhì sẽ nằm ở bảng A cùng với Việt Nam, Phillippines và Indonesia.

Một số phát biểu của các nhà cầm quân sau lễ bốc thăm AFF Suzuki Cup 2014:

HLV Thomas Dooley (ĐT Phillippines):

“AFF Suzuki Cup là giải đấu rất quan trọng tại khu vực và chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị nghiêm túc và kỹ lưỡng. Hiện tại, chúng tôi đã lên danh sách tập trung từ 50 đến 52 cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt trẻ, nhiều cầu thủ giỏi đang chơi tại giải VĐQG Philippines. Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi sẽ trải qua một số trận giao hữu cọ xát trước những đối thủ mạnh như Canada, Tuyển Olympic Mỹ, Tuyển Qatar…Rất khó để dự đoán đội nào trong số các đội tại bảng A sẽ giành quyền đi tiếp. Chúng tôi xác định sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu, đặc biệt là 2 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng”.

HLV Avramovic (ĐT Myanmar):

“Bóng đá Đông Nam Á đã có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. Sự chênh lệch về trình độ giữa các đội đã thu hẹp lại. Nếu như trước đây, ngôi vô địch thường là cuộc cạnh tranh giữa 2-3 đội thì bây giờ có tới 5-6 đội đều được xếp vào ứng cử viên. AFF Suzuki Cup năm nay, bảng B được dự báo sẽ căng thẳng hơn bởi sự hiện diện của Singapore, Thái Lan, Malaysia. Đó cũng là thử thách lớn đối với chúng tôi nếu rơi vào bảng đấu này”.

>> Lịch thi đấu vòng loại AFF Suzuki Cup 2014 (Lào đăng cai tổ chức)

>> Lịch thi đấu VCK AFF Suzuki Cup 2014 (Bảng A diễn ra tại Việt Nam, Bảng B diễn ra tại Singapore)

Nguồn: vff.org.vn