Huỳnh Như, “hot girl” Thanh Nhã được website bóng đá nữ ca ngợi trước World Cup

Impetus, website nổi tiếng chuyên về bóng đá nữ dành nhiều lời ca ngợi cho ĐT Việt Nam trước thềm FIFA Women’s World Cup 2023.

Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 (FIFA Women’s World Cup) diễn ra từ 20/7 đến 20/8 tại Australia và New Zealand. Trong lần đầu tiên tham dự ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới, ĐT Việt Nam thuộc bảng E, lần lượt chạm trán đương kim vô địch Mỹ (22/7), Bồ Đào Nha (27/7) và đương kim á quân Hà Lan (1/8).

Mới đây Impetus, website nổi tiếng chuyên viết về bóng đá nữ đã có bài nhận định chất lượng về ĐT Việt Nam.

“ĐT nữ Việt Nam, còn được gọi là Những nữ chiến binh sao vàng (Golden Star Women Warriors) là tập thể đầy nhiệt huyết với sự kết hợp giữa những tài năng trẻ và dàn cựu binh. Họ đã làm nên lịch sử khi lần đầu giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023”, trích đoạn mở đầu bài viết trên Impetus.

Bên cạnh đó, tác giả cho rằng điểm mạnh của ĐT nữ Việt Nam là khả năng ghi bàn đa dạng, sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng cũng như HLV tài năng Mai Đức Chung:

“Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam đã làm được những điều chưa từng có. HLV Chung theo nghiệp cầm quân hơn 30 năm, có nhiều năm gắn bó với ĐT nữ, ĐT nam và các cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam. Ông là HLV thành công nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam khi gặt hái nhiều danh hiệu, đưa bóng đá nữ quốc gia này lên tầm cao mới”.

Tác giả bài viết cũng không quên điểm qua một vài nhân tố nổi bật trong thành phần ĐT nữ Việt Nam như hậu vệ Chương Thị Kiều, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung hay đội trưởng Huỳnh Như:

“Chương Thị Kiều là hậu vệ giàu kinh nghiệm nhất, đóng vai trò quan trọng trong thành công gần đây của ĐT nữ Việt Nam”.

“Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung là một trong những ngôi sao thể thao Việt Nam nổi bật nhất mọi thời đại, là vận động viên Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách 100 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu do BBC bầu chọn”.

“Huỳnh Như là đội trưởng dày dạn kinh nghiệm, cầu thủ duy nhất thi đấu ở nước ngoài trong màu áo câu lạc bộ Bồ Đào Nha Lank FC. Cô từng 5 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam và là cầu thủ xuất sắc nhất nền bóng đá quốc gia này”.

Bên cạnh đó, Impetus cũng lựa chọn tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã là cầu thủ đáng xem nhất của ĐT nữ Việt Nam ở kỳ World Cup 2023: “Nguyễn Thị Thanh Nhã, 21 tuổi, chơi ở vị trí tiền đạo, gây ấn tượng với 25 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 5 bàn thắng. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội I sẽ đặt mục tiêu cho cả thế giới thấy cô ấy có thể làm nền kỳ tích gì vào mùa hè này”.

Impetus ra mắt vào tháng 9/2019, là website chuyên về bóng đá nữ được Liên minh thể thao nữ và Kho lưu trữ thư viện Anh công nhận. Website bắt đầu gây tiếng vang nhờ bài viết ủng hộ ngôi sao số 1 đội tuyển Australia, Sam Kerr sau sự kiện cô bị lạm dụng trên mạng xã hội vào tháng 10/2020, có hơn 3.500 lượt đọc trong vòng 48 giờ.

Impetus thu hút hàng nghìn độc giả từ khắp nơi trên thế giới mỗi tuần, đặc biệt ở Australia, Anh, Mỹ, Canada, Thụy Điển, Pháp và New Zealand.

Vào năm 2023, Website được bình chọn là “Nền tảng kỹ thuật số về bóng đá nữ của năm” tại giải thưởng On Her Side.

Nguồn: 24h.com.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM