Hướng tới VCK Asian Cup 2007: SVĐQG Mỹ Đình sẵn sàng chờ đón các trận đấu

Đó là đánh giá của phái đoàn quan chức AFC trong chuyến thăm và khảo sát cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho VCK Asian Cup 2007 của SVĐQG Mỹ Đình

03/05/2006 00:00:00
Đó là đánh giá của phái đoàn quan chức AFC trong chuyến thăm và khảo sát cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho VCK Asian Cup 2007 của SVĐQG Mỹ Đình, nơi diễn ra phần lớn các trận đấu thuộc bảng do Việt Nam đăng cai tổ chức.
 
Phái đoàn AFC khảo sát SVĐQG Mỹ Đình
 
Trên thực tế, SVĐ QG Mỹ Đình từ lâu được biết tới qua những lần tổ chức thành công các giải thi đấu bóng đá quốc tế lớn trong khu vực cũng như châu lục, trong đó đáng chú ý nhất là những thành công rực rỡ tại SEA Games 22 khi Việt Nam giành quyền đăng cai tổ chức sự kiện thể thao đỉnh cao Đông Nam Á này. Sự hiện đại, quy hoạch hợp lý, điều kiện sân bãi, khán đài, âm thanh, ánh sáng và các trang thiết bị phụ trợ khác của khu Liên Hợp Thể thao QG Mỹ Đình đều đạt chuẩn quốc tế và tạo ấn tượng tốt đẹp đối với tất cả các thành viên trong phái đoàn AFC.
 
Chính vì lý do đó, trong buổi đón tiếp và làm việc với đoàn quan chức AFC, Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình Nguyễn Hữu Thu tự tin giới thiệu những nét đáng chú ý trong suốt chiều dài lịch sử của SVĐ QG Mỹ Đình. Theo ông Nguyễn Hữu Thu, sức chứa của SVĐ Mỹ Đình là 40, 355 người và đều thu hút một lượng lớn khán giả tới sân cổ vũ cho các đội tại các sự kiện bóng đá lớn. Thậm chí, có một số trận đấu, lượng khán giả lên tới hơn 5 vạn, tuy nhiên SVĐ vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khán giả và góp phần tạo nên thành công chung của các giải đấu.
 

Cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị kỹ thuật của SVĐ Mỹ Đình đã gây ấn tượng tốt đẹp đối với phái đoàn AFC

 
Tiếp đó, ông Nguyễn Hữu Thu cùng đại diện Ban giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình dẫn các thành viên đoàn AFC thăm quan và khảo sát toàn bộ cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị kỹ thuật của SVĐ Mỹ Đình. Nhìn chung, đoàn quan chức AFC không mất quá nhiều thời gian khảo sát tình hình thực tế của SVĐ QG Mỹ Đình, bởi theo như đánh giá của ông General Fakouk Bouzo, xét trên mọi khía cạnh, SVĐ QG Mỹ Đình đều đạt chuẩn quốc tế. Ông General Fakouk Bouzo tin tưởng rằng, nếu các trận đấu tại VCK Asian Cup 2007 được tổ chức ngay vào thời điểm hiện tại thì SVĐ QG Mỹ Đình cũng đã sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu.
 

Quang cảnh cuộc họp giữa lãnh đạo LĐBĐVN và đoàn quan chức AFC

 
Trước khi hoàn tất chuyến thăm và khảo sát tình hình thực tế tại SVĐQG Mỹ Đình, phái đoàn AFC đã có cuộc họp với LĐBĐVN xoay quanh công tác chuẩn bị của Việt Nam cho VCK Asian Cup 2007. Tại cuộc họp, Chánh văn phòng Lê Hoài Anh đã thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN giới thiệu một cách tổng quan về toàn bộ quá trình chuẩn bị của Việt Nam đối với sự kiện bóng đá hàng đầu châu lục này. Ông Lê Hoài Anh cho biết, ngay khi được AFC tin tưởng trao quyền đăng cai tổ chức một bảng đấu của VCK Asian Cup 2007 cách đây 2 năm (năm 2004), LĐBĐVN đã nhanh chóng triển khai các mảng công tác chuẩn bị để phục vụ cho giải đấu này. Chánh văn phòng Lê Hoài Anh vui mừng thông báo cho các ủy viên BTC Asian Cup 2007 có mặt trong phái đoàn AFC tới thăm và làm việc tại Việt Nam những thành quả đạt được trong thời qua, trong đó đáng chú ý là giải đấu đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía Chính phủ cũng như các Bộ, Ngành hữu quan và tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các bên, VCK Asian Cup 2007 sẽ thành công tốt đẹp.
 
Ngày mai, phái đoàn AFC sẽ trở về Kuala Lumpur trước khi tiếp tục chuyến thăm và khảo sát tại Indonesia từ 4/5 đến 6/5/2006.
 
VFF