Hướng tới Asian Cup 2007: Việt Nam tăng tốc trong công tác chuẩn bị

Asian Cup 2007 đang đến rất gần và cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội tuyển nhằm mang VCK một lực lượng hùng hậu nhất, 4 nước đồng chủ nhà là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia cũng đã bắt đầu tăng tốc trong công tác…

22/03/2007 00:00:00
Sân chơi đỉnh cao của bóng đá châu lục Asian Cup 2007 đang đến rất gần và cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội tuyển nhằm mang VCK một lực lượng hùng hậu nhất, 4 nước đồng chủ nhà là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia cũng đã bắt đầu tăng tốc trong công tác chuẩn bị cho giải đấu. Riêng chủ nhà Việt Nam, mặc dù bóng chưa lăn, nhưng theo dự đoán của các chuyên gia AFC sau các chuyến khảo sát vừa qua, sẽ là điểm đến Snóng⬝ nhất vào tháng 7 tới.
 
Tại giải đấu này, Việt Nam được quyền tổ chức 8 trận đấu trong đó có 6 trận vòng loại, một trận Tứ kết và một trận bán kết. Có thể nói rằng, Việt Nam đang đứng trước một nhiệm vụ rất nặng nề, một khối lượng công việc đồ sộ, phức tạp và cần phải có sự chung tay góp sức của Bộ, ngành và của tất cả các thành phần khác trong xã hội để không những tổ chức thành công các trận đấu tại Việt Nam mà còn mang lại một hình ảnh mới mẻ, tươi đẹp về một Việt Nam hội nhập, năng động và mến khách.
  
Riêng đối với công tác truyền thông, quảng bá sự kiện, phía BTC Việt Nam đã tiến hành phối hợp với Bộ Văn hóa Thông Tin, Tổng Cục du lịch để tổ chức các chương trình, hoạt động quảng bá về Asian Cup 2007 nhằm tăng sức hấp dẫn về du lịch, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tổ chức sự kiện.
 
Trong buổi làm việc với LĐBĐVN ngày hôm qua, ông Pyung Silk, cán bộ khảo sát của AFC. Cho biết, với sự hiện diện của UAE, Qatar và đặc biệt là Nhật Bản, bảng đấu tại Việt Nam chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn khán giả cũng như phóng viên báo chí truyền hình. Theo con số thông kê sơ bộ từ hồ sơ đăng ký làm thẻ trực tuyến trên website của AFC, cho đến thời điểm này đã có gần 500 phóng viên quốc tế, trong đó riêng các phóng viên Nhật Bản đã chiếm tới khoảng 150 người và con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Trong khi đó, theo thông tin từ Tổng Cục du lịch, lượng khách đặt tour du lịch tới Việt Nam trong thời gian diễn ra Asian Cup 2007 đã bắt đầu có chiều hướng tăng đột biến và điều này đã đặt ra một thách thức không nhỏ trong việc đảm bảo dành các địa điểm tốt nhất trong việc ăn ở, sinh hoạt của các đội bóng, các đoàn quan chức AFC, đối tác tuyền thông, tài trợ và đội ngũ báo chí nước ngoài đến quảng bá cho sự kiện.
 
Chính vì vậy, trong chuyến khảo sát tại Việt Nam chiều qua, phái đoàn của AFC đặc biệt quan tâm đến cơ sở vật chất tại các trung tâm báo chí và trên SVĐ, nhằm chắc chắn rằng, các phóng viên sẽ được đảm bảo một môi trường làm việc tốt nhất có thể. Tuy không xa lạ gì với SVĐQG Mỹ Đình qua những lần tổ chức các giải quốc tế lớn, nhưng phái đoàn khảo sát của AFC vẫn cẩn thận khảo sát đến từng chi tiết và tỏ ra khá hài lòng với kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền Asian Cup của Việt Nam.
 
Ngay ở thời điểm hiện tại, không khí Asian Cup 2007 đã đồng hành cùng với các giải đấu quốc gia với các băng rôn cổ động mang thông điệp SHướng tới giải vô địch châu Á 2007⬝ đặt tại các SVĐ trên cả nước, để qua đó các cầu thủ cũng tự ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc quảng bá hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
 

Trận khai mạc Asian Cup 2007 sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 7/7, 4 trận tứ kết diễn ra vào ngày 21 và 22/7, 2 trận bán kết sẽ diễn ra lần lượt tại Hà Nội (Việt Nam) và Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 24 và 25/7. Trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 29/7 tại Jakarta Indonesia).
 
VFF