Hướng tới Asian Cup 2007: Đoàn quan chức AFC thăm và làm việc tại Nam Định

Sáng nay (2/5), đoàn quan chức AFC do ông General Farouk Bouzo làm Trưởng đoàn đã đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định và Sở TDTT Nam Định…

02/05/2006 00:00:00
Sáng nay (2/5), đoàn quan chức AFC do ông General Farouk Bouzo làm Trưởng đoàn đã đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định và Sở TDTT Nam Định xoay quanh quanh công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007, Nam Định được vinh dự tổ chức một số trận đấu trên SVĐ Thiên Trường.
 
Cùng đi với phái đoàn AFC có Phó Chủ nhiệm UBTDTT kiêm Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng thư ký LĐBĐVN kiêm Ủy viên BTC VCK ASIAN Cup 2007 Trần Quốc Tuấn, Phó Tổng thư ký LĐBĐVN Dương Nghiệp Khôi, Chánh Văn Phòng Lê Hoài Anh, Trưởng Ban đối ngoại Phan Anh Tú cùng các thành viên trong Ban thư ký điều hành Asian Cup 2007 tại Việt Nam.
 
Phái đoàn AFC làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định
 
Đón tiếp phái đoàn có Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Minh Oanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Thị Hà, GĐ Sở TDTT tỉnh Nam Định Đỗ Thanh Xuân, Phó GĐ Sở TDTT tỉnh Nam Định Nguyễn Hưng Thái cùng đại diện một số ban ngành liên quan khác.
 
Mục đích chuyến thăm và làm việc của phái đoàn quan chức AFC là khảo sát cơ sở vật chất, sân bãi, nơi ăn ở tập luyện của các đội bóng tại Nam Định xem đã hội tụ đủ tiêu chuẩn phục vụ cho giải đấu đỉnh cao của bóng đá châu Á hay không.
 
Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nam Định, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Minh Oanh bày tỏ sự vui mừng đón tiếp phái đoàn quan chức AFC và giới thiệu đôi nét về truyền thống cũng như thành tựu của bóng đá Nam Định, đồng thời nhấn mạnh đến niềm đam mê đối với bóng đá và sự háo hức cũng như niềm vinh hạnh đón chờ giải bóng đá Asian Cup 2007 của người hâm mộ Thành Nam.
 

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Trưởng đoàn AFC General Farouk Bouzo trao đổi các liên vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho Asian Cup 2007 của Nam Định

 
Về phần mình, Giám đốc Sở TDTT Nam Định Đỗ Thanh Xuân cho biết, hiện tại Nam Định đang chuẩn bị tích cực cho việc đăng cai tổ chức một số trận đấu tại VCK Asian Cup 2007. Toàn bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ giải đấu đều đã được rà soát và đảm bảo đúng tiêu chuẩn của một giải đấu quốc tế đỉnh cao. SVĐ Thiên Trường với sức chứa 30.000 khán giả được xây dựng từ năm 1960 và đến năm 2001 đã được cải tạo, hiện đại hóa, nâng cao tầm vóc và phục vụ rất tốt cho việc đăng cai tổ chức các trận đấu bóng đá nam, nữ tại SEA Games 22. Theo ông Đỗ Thanh Xuân, không những mặt cỏ, hệ thống âm thanh, ánh sáng của sân Thiên Trường đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế mà trong khu vực sân còn được bố trí hệ thống cáp quang, internet đường truyền băng thông rộng (ADSL) để phục vụ cho công tác truyền thông, báo chí. Ngoài ra, Nam Định còn có hệ thống dịch vụ khách sạn khá tốt với 15 khách sạn lớn trong đó có 3 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao. Đặc biệt, với kinh nghiệm được vinh dự tổ chức, điều hành nhiều trận thi đấu quốc tế lớn, lãnh đạo tỉnh cũng như Sở TDTT Nam Định rất tin tưởng vào khả năng thành công tốt đẹp về mọi mặt của các trận đấu được tổ chức tại SVĐ Thiên Trường.
 
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại buổi làm việc – Ảnh: VFF
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đánh giá rất cao tính chuyên nghiệp cũng như những nỗ lực chuẩn bị của Nam Định. Chủ tịch nói: SQuỹ thời gian chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007 vẫn còn hơn 1 năm nữa, nếu AFC còn yêu cầu gì với địa phương, Nam Định sẽ cố gắng hoàn thiện để có thể tổ chức một cách tốt nhất. Đây là một trong những địa điểm thi đấu tốt nhất của Việt Nam, đặc biệt, trong khi các trận đấu diễn ra, quý vị sẽ cảm nhận được sự cuồng nhiệt đối với bóng đá của người hâm mộ nơi đấy. Tôi tin tưởng rằng, tình yêu bóng đá của người hâm mộ Nam Định sẽ là một trong những nhân tố chính góp phần tạo nên thành công chung của giải đấu⬝.
 
Kết thúc buổi làm việc tại UBND tỉnh, phái đoàn AFC đã tiến hành khảo sát một số công trình thể thao, cơ sở vật chất trọng điểm của tỉnh Nam Định như SVĐ Thiên Trường, Trung tâm đào tạo VĐV bóng đá trẻ Nam Định, khách sạn Vị Hoàng, Sơn Nam – nơi ăn nghỉ của các đội bóng. Phái đoàn đã có những đánh giá rất tích cực cơ sở vật chất cũng như các điều kiện phụ trợ phục vụ cho giải đấu hàng đầu châu Á này của Nam Định. Trưởng  đoàn General Farouk Bouzo cảm ơn lãnh đạo tỉnh, Sở TDTT Nam Định đã cung cấp những thông tin rất cụ thể, chi tiết về công tác chuẩn bị của Nam Định. Ông General Farouk Bouzo cũng bày tỏ tin tưởng AFC, VFF và Nam Định sẽ phối hợp nhịp nhàng Snhư một đội bóng⬝ để cùng nhau tổ chức thành công giải đấu.
 
Phái đoàn AFC thăm và khảo sát sân Thiên Trường
 
Theo kế hoạch đã định, ngày mai (3/5), đoàn sẽ đi khảo sát cơ sở vật chất SVĐQG Mỹ Đình, thăm hai sân tập tại đây và tiếp đó họp với lãnh đạo VFF, đại diện các vụ chức năng của UBTDTT, Khu LHTTQG và VTV. Đến 12h45, đoàn sẽ thăm sân tập bóng đá tại Trung tâm HLTTQG 1 – nơi ĐTVN sẽ tập luyện hằng ngày trong quá trình chuẩn bị.
 
14 giờ, đoàn sẽ tiếp kiến Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái tại trụ sở của UBTDTT, số 36 Trần Phú.
 
VFF