Hướng đến giải U19 ĐNA 2016: U19 Việt Nam bổ sung lực lượng, U19 Australia đã có mặt tại Hà Nội

Chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2016, U19 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Hà Nội. Trong khi đó, U19 Australia cũng đã có mặt tại Việt Nam để hướng đến mục tiêu vô địch. 

07/09/2016 17:02:18

Trở về sau chuyến giao hữu tại Quảng Châu (Trung Quốc), U19 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Hà Nội. Hiện tại, các cầu thủ của U19 Việt Nam đều cơ bản đảo bảo sức khỏe tốt. Riêng hậu vệ Trần Văn Hòa bị chấn thương, khả năng ra sân tại giải U19 Đông Nam Á 2016 là rất ít. Hôm nay (7/9), tiền vệ Thanh Hậu của HAGL đã có mặt và tập luyện cùng U19 Việt Nam. HLV U15 HAGL là ông Đinh Hồng Vinh cũng có mặt khi được gọi triệu tập bổ sung vào thành phần ban huấn luyện.

Chỉ còn vài ngày nữa là U19 Đông Nam Á 106 sẽ diễn ra nên đến thời điểm này, các đội bóng đã bắt đầu có mặt tại Hà Nội. Sau khi U19 Lào xuất hiện đến hôm nay (7/9), U19 Australia cũng đã có mặt. Đội bóng trẻ xứ Chuột túi được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch bên cạnh các ứng cử viên khác như Thái Lan, Việt Nam. Chính việc được đánh giá rất cao nên U19 Australia tỏ ra tự tin khi đặt chân đến Hà Nội. “Chúng tôi là đội bóng mạnh. Mục tiêu của chúng tôi là muốn giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu. Nói cách khác, U19 Australia đến đây để hướng đến chức vô địch”, George Timotheou – hậu vệ thuộc biên chế của đội Sydney FC chia sẻ.

Lực lượng tham dự U19 Đông Nam Á 2016 của U19 Australia cũng chính là các cầu thủ sẽ tham dự VCK U19 châu Á 2016 sẽ diễn ra tại Bahrain một tháng sau. Mục tiêu của đội bóng trẻ xứ chuột túi tại sân chơi của châu lục là giành vé dự U20 World Cup. Vì thế, việc đặt mục tiêu giành chức vô địch tại U19 Đông Nam Á cũng là cách để U19 Australia khẳng định sức mạnh và tham vọng của mình. HLV trưởng của U19 Australia là ông Ufuk Talay, sinh năm 1976, vừa mới được bổ nhiệm vào đầu tháng Chín này.

Trước khi  Australia có mặt, U19 Lào cũng đã đến Hà Nội từ hôm 5/9. Trong những ngày qua, đội bóng trẻ xứ Triệu voi đã có trận giao hữu với U19 HN.T&T và thua với tỷ số 1-2. Bóng đá trẻ Lào có tiềm năng rất lớn và thường gây ấn tượng mạnh. Mục tiêu của U19 Lào tại U19 Đông Nam Á 2016 là trở thành “ngựa ô”.

Một số hình ảnh đội tuyển U19 Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam: