Hôm nay, khai mạc Asian Cup 2007: Chủ nhà đã sẵn sàng cho ngày hội lớn

19 giờ 35 phút tối nay, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok) sẽ diễn ra lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên Asian Cup 2007 giữa Thái Lan và Iraq ở bảng A.

07/07/2007 00:00:00

19 giờ 35 phút tối nay, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok) sẽ diễn ra lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên Asian Cup 2007 giữa Thái Lan và Iraq ở bảng A. Ngày mai đến lượt bảng B sẽ bắt đầu với chủ nhà VN ra quân. Đến giờ phút này, có thể nói công tác chuẩn bị của các nước đồng chủ nhà cho ngày hội lớn này đã hoàn tất và chỉ còn chờ bóng lăn.

SVĐQG Mỹ Đình đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của bóng đá châu lục – Ảnh: VNN


Thái Lan “nóng” với tiền thưởng 2 triệu USD

Được chọn là nước chủ nhà tổ chức lễ khai mạc, Thái Lan đã có sự chuẩn bị ráo riết từ nhiều tháng qua. Một buổi lễ ngắn gọn nhưng không kém phần hoành tráng với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh, sinh viên và các nghệ nhân sẽ làm “nóng” sân Rajamangala bằng những tiết mục ấn tượng đặc trưng cho khu vực Đông Nam Á. Ca sĩ nhạc pop Thái Lan Tata Young sẽ trình diễn bài hát sôi động chính thức của Asian Cup I believe. Buổi lễ có sự tham gia của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Để khích lệ tinh thần thi đấu của đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi đã đề ra giải thưởng với tổng trị giá là 65 triệu baht (khoảng gần 2 triệu USD) nếu họ biến điều không thể thành có thể, đó là đoạt chức vô địch. Trong vòng 20 năm qua, Thái Lan chưa bao giờ lọt vào vòng 2 của các giải đấu lớn nhưng ông Worawi hy vọng Thái Lan chỉ cần vượt qua Iraq trong trận mở màn thì có thể lọt vào vòng hai. HLV Chanvit Phalajivin cho hay ông đã nghiên cứu kỹ lối đá của đội Iraq và khẳng định rằng dù đối thủ có lợi thế về tầm vóc nhưng Thái Lan có thể đánh bại đội Iraq. Đội trưởng Tawan cho biết: “Bangkok đang trải qua những ngày mưa liên tục và chúng tôi tin rằng đó là một lợi thế không nhỏ để gây khó cho đội bóng đến từ Trung Đông”.

Ngoài chuyện thưởng, Thái Lan cũng đã kêu gọi các cổ động viên đến sân đông để ủng hộ cho đội nhà, đồng thời tăng cường an ninh tối đa cho các trận đấu. 

AFC hài lòng với Việt Nam.

Dù chưa đưa ra kết luận cuối cùng về từng nước chủ nhà, nhưng trong nhiều ngày qua, phái đoàn của AFC tỏ ra rất hài lòng với sự chuẩn bị của VN. Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cho biết: “Đến nay mọi thứ đã xong. AFC đã kiểm tra mọi việc rất chặt chẽ, từ chuyện sân bãi đến ăn ở đi lại, từ lịch tập đến chuyện vé, từ công tác báo chí đến việc truyền hình, tất đã đều đã vào guồng. Tôi chỉ còn hy vọng chiều mai khán giả sẽ kín sân để mang đến một sự cổ động cuồng nhiệt cho đội tuyển và tạo nên một không khí phấn chấn chung cho Asian Cup”.

Hy vọng chiều mai khán giả sẽ kín sân để mang đến một sự cổ động cuồng nhiệt cho đội tuyển – Ảnh: Quang Thắng.

Về vấn đề an ninh và đảm bảo an toàn cho các trận đấu, phía công an cho biết sẽ có 3 vòng kiểm soát ở sân Mỹ Đình. 3 tiếng trước giờ bóng lăn, toàn bộ những người hàng rong, không có vé và các phương tiện giao thông sẽ không được thâm nhập vào bên trong khuôn viên sân. Sẽ có máy soi chuyên dùng để ngăn chặn nạn vé giả nhằm hạn chế lượng người vào sân đông hơn vé bán ra. Các hình thức cổ động mang theo vật cứng, chai lọ và chất gây cháy sẽ không được mang vào sân. Cổ động viên các nước cũng được tách biệt ra theo khu vực để ngăn ngừa “máu nóng”. Hơn 1.500 chiến sĩ công an sẽ được bố trí lên khán đài, dưới đường piste (quay mặt về khán đài) và Schốt” ở các cửa để ngăn ngừa bạo động. Ngoài ra công an cũng đảm bảo phân luồng giao thông để tránh ùn tắc quanh khu vực Mỹ Đình.

Thep Thanh Niên