Hội thảo về công tác chuẩn VCK Asian Cup 2007 tại Việt Nam

Hôm nay (5/11), Hội thảo Asian Cup 2007 do LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐVN (VFF) phối hợp tổ chức đã hoàn tất ngày làm việc đầu tiên xoay quanh hai mảng công tác Tiếp thị và Truyền thông.

05/11/2006 00:00:00
Hôm nay (5/11), Hội thảo Asian Cup 2007 do LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐVN (VFF) phối hợp tổ chức đã hoàn tất ngày làm việc đầu tiên xoay quanh hai mảng công tác được đánh giá là rất quan trọng đối với thành công của VCK Asian Cup 2007, đó là công tác Tiếp thị và công tác Truyền thông.
 
Quang cảnh Hội thảo AFC Asian Cup 2007 tại Việt Nam – Ảnh: Đức Trọng
 
Đây là cuộc Hội thảo có ý nghĩa chiến lược đối với công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức VCK Asian Cup 2007 mà Việt Nam là một trong 4 quốc gia đồng nhà. Chính vì vậy, tham dự Hội thảo có sự góp mặt của đông đủ đại diện các cơ quan hữu quan của Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ủy ban TDTT, đại diện đối tác của LĐBĐVN, đại diện của tập đoàn World Sport Group (đại diện độc quyền của AFC về Tiếp thị và Truyền thông) và các thành viên trong Ban thư ký ký điều hành Asian Cup 2007 tại Việt Nam. Ngoài ra, một trong bốn quốc gia đồng đăng cai tổ chức VCK Asian Cup 2007 là Thái Lan cũng cử đại diện  tham dự Hội thảo để nắm bắt thông tin và học hỏi kinh nghiệm.
 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu khai mạc Hội thảo – Ảnh: Đức Trọng

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đánh giá cao sự quan tâm sâu sát và những hỗ trợ kịp thời của AFC đối với công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007 của Việt Nam, đồng thời tin tưởng rằng với sự ủng hộ của Chính phủ, sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành, Asian Cup 2007 chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp tại Việt Nam.

 
Cùng chung quan điểm với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Phó TTK LĐBĐ châu Á Carlo Nohra công nhận những nỗ lực của Việt Nam trong công tác chuẩn bị đăng cai VCK và hy vọng rằng thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp tại cuộc Hội thảo này, AFC sẽ thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam để đảm bảo bộ máy tổ chức VCK Asian Cup 2007 được vận hành một cách trơn tru và hiệu quả.
 
Asian Cup 2007 là một giải đấu đỉnh cao của bóng đá châu lục nên công tác Tiếp thị và Truyền thông nắm giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Hội thảo đã dành toàn bộ thời gian buổi sáng để thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác tiếp thị, quảng bá sự kiện, vấn đề bản quyền, thương quyền của Asian Cup 2007 và đặc biệt là công tác phát hành vé để phục vụ người hâm mộ. Đối với vấn đề này, Phó TTK AFC Carlo Nohra cho rằng nước chủ nhà Việt Nam nên căn cứ vào tình hình thực tiễn của mình để xây dựng một khung giá phù hợp, cũng như có những chiến lược quảng bá sự kiện hiệu quả nhằm thu hút khán giả đến sân ngay cả khi không có ĐTVN thi đấu.
 
Trong khi đó, tại buổi thảo luận xuay quanh công tác truyền thông với sự tham dự của đại diện các cơ quan báo chí Việt Nam, Phó chủ tịch phụ trách Truyền thông – Đối ngoại  LĐBĐVN Vũ Quang Vinh khẳng định rằng việc Việt Nam được trao quyền đăng cai đồng tổ chức VCK Asian Cup 2007 là một cơ hội rất tốt để thúc đẩy bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung phát triển lên tầm cao mới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu về hình ảnh của đất nước với bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, cũng giống như công tác tiếp thị và quảng bá sự kiện, công tác truyền thông cần phải được phát huy hiệu quả vai trò của mình để đóng góp vào thành công chung của Asian Cup 2007.
 
Phó TTK AFC Carlo Nohra thuyết trình về công tác Truyền thông – Ảnh: Đức Trọng
 
Theo Phó TTK AFC Carlo Nohra, so với châu Ấu, công tác truyền thông tại châu Á gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, BTC Asian Cup 2007 sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để phục vụ các phóng viên tác nghiệp, đưa tin về giải đấu. Dự kiến, BTC Asian Cup sẽ dành khoảng 200 ghế ngồi cho phóng viên tại khu vực báo chí và nhằm tạo thuận lợi cho việc tác nghiệp của các phóng viên, ngoài các họp báo trước và sau trận đấu, BTC giải còn bố trí riêng một khu vực dành cho các cuộc phỏng vấn nhanh cầu thủ, HLV các đội bóng ngay sau trận đấu kết thúc. Bên cạnh đó, theo quy định của AFC, các đội bóng tham dự VCK bắt buộc phải dành ít nhất 15 phút để các phóng viên theo dõi, quan sát buổi tập của mình.
 
Bên cạnh đó,  BTC cũng liên tục cập nhật các hình ảnh và thông tin về Asian Cup 2007 trên 2 website chính thức là www.the-afc.comwww.afcasiancup.com để phục vụ nhu cầu mở rộng thông tin đối với các cơ quan báo chí.
 
Tại cuộc Hội thảo về Truyền thông, Phó TTK AFC Carlo Nohra cũng phổ biến những quy định đối với báo chí, trong đó tập trung xoay quanh vấn đề đăng ký và cấp thẻ cho các phóng viên tác nghiệp tại VCK Asian Cup 2007. Theo đó, AFC sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thẻ và tiến hành nghiên cứu phân bổ số lượng thẻ dành cho mỗi cơ quan báo chí một cách phù hợp nhất. Do VCK Asian Cup 2007 được tổ chức tại 4 quốc gia nên thẻ tác nghiệp của các phóng viên cũng sẽ được phân loại cụ thể về phạm vi được quyền tác nghiệp. Thẻ phóng viên tại VCK Asian Cup 2007 sẽ được phát tại 2 Trung tâm báo chí, một đặt tại khách sạn và một đặt tại SVĐ.
 
Ngày mai (6/11), Hội thảo tiếp tục với các vấn đề về dịch vụ đón tiếp, về sân thi đấu/sân tập và các vấn đề về an ninh.
 
VFF