Hội thảo Asian Cup 2007 tại Việt Nam

Sáng nay, tại khách sạn Sheraton Hà Nội, AFC và LĐBĐVN (VFF) đã phối hợp tổ chức Hội thảo về Asian Cup 2007. Mục tiêu chính của Hội thảo là cung cấp những thông tin cần thiết cho các đội bóng về: y tế, sân bãi, truyền thông, quảng cáo,..

20/04/2007 00:00:00
Sáng nay, tại khách sạn Sheraton Hà Nội, AFC và LĐBĐVN (VFF) đã phối hợp tổ chức Hội thảo về Asian Cup 2007. Mục tiêu chính của Hội thảo là cung cấp những thông tin cần thiết cho các đội bóng về: y tế, sân bãi, truyền thông, quảng cáo, xuất-nhập cảnh, thẻ và an ninh⬦
 
Đoàn AFC tham dự với 10 thành viên, dẫn đầu là ông Carlo Norha Phó Tổng thư ký; về phía VFF có Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn, ông Phan Anh Tú – Trưởng ban đối ngoại cùng đại diện các Phòng chức năng. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Cục Hải Quan, Bộ Ngoại giao, Bộ công an và UBTDTT. Đặc biệt là sự tham dự của đại diện 4 đội bóng thuộc bảng B: Việt Nam, Nhật Bản, UAE, Qatar.
 

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tại hội thảo

Phát biểu tại phần khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định Việt Nam rất vinh dự và tự hào khi được AFC tín nhiệm trao quyền đồng đăng cai tổ chức VCK Asian Cup 2007 cùng 3 quốc gia khác là Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
 
SĐây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam được tranh tài cùng các đội tuyển hàng đầu châu lục và cũng là lần đầu tiên khán giả Việt Nam có cơ hội được tận mắt chứng kiến các ngôi sao của sân cỏ châu Á trình diễn tài năng trong các trận đấu đỉnh cao⬝ – Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nói.
 
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng thông báo về việc chuẩn bị của ĐTQG cho giải đấu lớn nhất châu lục. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Các kế hoạch xây dựng một đội tuyển đủ mạnh để tranh tài tại sân chơi này đã được LĐBĐVN nghiên cứu kỹ lưỡng và đang thể hiện là một lộ trình đúng hướng và thành tích đạt được trong thời gian qua là không thể phủ nhận. Hy vọng, với thực lực và chuẩn bị nghiêm túc, ĐT Việt Nam sẽ tạo được dấn ấn tốt đẹp của mình tại giải đấu này.
 
Tiếp đó, các đại biểu đã nghe thuyết trình về các vấn đề: thi đấu, an ninh, y tế, kỷ luật… Đây đều là những thông tin quan trọng liên quan đến các đội bóng tham dự VCK giải, cụ thể là bảng B, tổ chức tại Việt Nam.
 
* Đăng ký thi đấu: Các đội sẽ phải gửi danh sách đăng ký tới AFC trước ngày 16/6/2007.
 
Ông Mohd. Saifuddin Abu Bakar nhấn mạnh, nếu bất cứ cầu thủ hay quan chức nào của đội bóng có tên gọi khác tên khai sinh cũng phải đăng ký đầy đủ, kể cả ngày tháng năm sinh. Tất cả các bản đăng ký phải có xác nhận của Tổng thư ký LĐBĐQG.
 
* Kỷ luật: Những thẻ vàng (01 thẻ) ở vòng bảng sẽ không bị tính vào vòng tứ kết và bán kết; từ vòng bán kết mỗi thẻ vàng sẽ được tính khi đội tuyển vào đến tứ kết, chung kết⬦
 
* Giải thưởng: Sẽ có giải thưởng dành cho đội bóng và cầu thủ (mỗi trận sẽ bầu chọn 01 cầu thủ xuất sắc). Nghĩa vụ của các cầu thủ xuất sắc là phải dự họp báo sau trận đấu và nhận giải thưởng tại phòng họp báo.
 
* Y tế: Việc kiểm tra doping là điều không thể thiếu tại mỗi giải đấu quốc tế và Asian Cup không phải là ngoại lệ. Theo ông Gurcharan Singh, nếu cầu thủ nào từ chối kiểm tra sẽ bị coi là có sử dụng doping và lưu ý các đội nên tăng cường công tác giáo dục cầu thủ để họ nhận thức về tác hại của doping và không được sử dụng.
 
* An ninh: Với mục đích đảm bảo tối đa sự an toàn cho các đội bóng, tất cả những ai ra vào khu vực các đội bóng ở, tập luyện⬦ đều phải qua hệ thống kiểm tra thẻ.
 
Trong trường hợp một cầu thủ bị mất thẻ thì sẽ được cấp thẻ ngày để vào sân, nếu quên thẻ lần 1 sẽ được cấp thẻ ngày và lần thứ 2 thì không được cấp bất kỳ loại thẻ nào.
 
* Trách nhiệm cung cấp thông tin: Theo quy định, các đội bóng sẽ phải có 01 cán bộ phụ trách báo chí và có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ thông tin cho AFC, để cập nhật lên website Asian Cup 2007 hằng ngày, theo mẫu của AFC cấp; sau mỗi trận đấu các đội bóng sẽ cử 01 HLV và 01 cầu thủ tham dự họp báo tại phòng họp báo.
 

Quang cảnh cuộc họp giữa AFC, VFF với các Bộ, ngành. Ảnh: VFF
 
Tại giải đấu này, AFC sẽ bố trí một khu vực phỏng vấn nhanh và cuộc phỏng vấn chỉ diễn ra khoảng 90 giây, cán bộ báo chí của đội bóng có trách nhiệm giải thích cho các cầu thủ về nghĩa vụ tham gia phỏng vấn.
 
Các vấn đề liên quan đến quảng cáo, điều kiện ăn-ở, di chuyển… cũng được đề cập đến trong Hội thảo.
 
Trên phương diện là nước đồng chủ nhà, VFF hiểu rõ tầm quan trọng của sự kiện thể thao này và với sự ủng hộ cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi của Chính phủ, các Bộ-ban-ngành, cũng như của Ủy ban TDTT, Liên đoàn  đã nhanh chóng xây dựng các kế hoạch hành động, để đảm bảo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007 tại Việt Nam. Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup tại Việt Nam đang diễn ra thuận lợi và sẽ đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.
 
* Chiều cùng ngày, các đoàn đại biểu đã đi thăm SVĐQG Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy.
 
VFF