Hội thảo Asian Cup 2007 tại Việt Nam: AFC tin tưởng vào công tác an ninh của Việt Nam

Hôm nay (6/11), Hội thảo Asian Cup 2007 tại Việt Nam tiếp tục ngày làm việc thứ hai xoay quanh các dịch vụ đón tiếp, các quy định, thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh, các vấn đề về sân bãi và đặc biệt là công tác an ninh tại VCK Asian Cup…

06/11/2006 00:00:00
Hôm nay (6/11), Hội thảo Asian Cup 2007 tại Việt Nam tiếp tục ngày làm việc thứ hai xoay quanh các dịch vụ đón tiếp, các quy định, thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh, các vấn đề về sân bãi và đặc biệt là công tác an ninh tại VCK Asian Cup 2007.
 
Với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao lớn, Việt Nam đã nhận được sự tin tưởng rất lớn từ phía AFC về vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn cho giải đấu.
 
Về các dịch vụ đón tiếp và quy định, thủ tục liên quan đến việc cấp thị thực cho cầu thủ, quan chức, các CĐV nước ngoài⬦vào Việt Nam, đại diện của Cục quản lý xuất nhập cảnh Trần Văn Dự cho biết: SViệt Nam đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn nên vấn đề cũng không có trở ngại gì. Chúng tôi chỉ đề nghị phía AFC cung cấp danh sách cụ thể thành phần các đội bóng, quan chức tới Việt Nam dự giải trong thời gian càng sớm càng tốt bởi nếu chúng tôi có trong tay đầy đủ thông tin thì công việc sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều⬝. Ông Trần Văn Dự cũng khẳng định: STrong trường hợp khẩn cấp chưa có visa, chúng tôi cũng sẽ linh động xem xét và tiến hành cấp visa ngay tại cửa khẩu⬝. Trong khi đó, theo ý kiến từ phía Công an Cửa khẩu Nội Bài, tại sân bay quốc tế Nội Bài có rất nhiều các lực lượng quản lý nên LĐBĐVN cần triển khai một cuộc họp để thống nhất các phương án phối hợp sao cho hiệu quả.
 
Về vấn đề an ninh, an toàn tại khu vực trong và ngoài SVĐ, AFC hoàn toàn tin tưởng vào kinh nghiệm tổ chức của Việt Nam, từ việc phân luồng giao thông sao cho hợp lý, cách bố trí phòng ốc cho các thành phần dự giải, cách phân bổ chỗ ngồi trên khán đài đối với CĐV các nước cho đến các kế hoạch nhằm đảm bảo tối đa an toàn, an ninh trong quá trình diễn ra các trận đấu.
 
Các kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn tại Asian Cup 2007 đều được đưa ra thảo luận để thống nhất ý kiến.
 
Do Asian Cup 2007 là một sự kiện bóng đá lớn của châu lục nên AFC cũng hết sức quan tâm đến kế hoạch đối phó và loại trừ khả năng khủng bố cũng như nạn holligan. Về vấn đề này, ông Đào Mạnh Cường – đại diện Bộ Công an – khẳng định rằng, ngay sau khiViệt Nam được trao quyền đồng đăng cai tổ chức VCK Asian Cup 2007, Bộ Công an đã phối hợp cùng LĐBĐVN xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho giải đấu. Các phương án loại trừ khủng bố, chống nạn holligan, đảm bảo an toàn cho khách VIP, nhân viên, cầu thủ, quan chức và báo chí quốc tế cũng như các phương án hướng dẫn và đảm bảo giao thông thuận tiện, đảm bảo trật tự, ổn định công cộng và sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp cũng đều đã đã được lên kế hoạch dựa vào kinh nghiệm qua những lần tổ chức các giải đấu lớn trước đây như SEA Games, Tiger Cup⬦
 
Nhìn chung, tại cuộc Hội thảo, phái đoàn AFC tỏ ra rất tin tưởng và hài lòng về kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh tại Asian Cup 2007 của Việt Nam. Mọi yêu cầu, thắc mắc của AFC xung quanh vấn đề này đều được đại diện Bộ công an và Tiểu ban an ninh LĐBĐVN giải đáp một cách rõ ràng và cụ thể.
 
Có thể nói rằng, với sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành hữu quan, mọi công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007 của Việt Nam đang diễn ra rất nhịp nhàng và hiệu quả.