HLV trưởng Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ đã sẵn sàng tham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016”

Trả lời phỏng vấn truyền thông sau buổi tập chiều nay (22/7), HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết, toàn đội đã sẵn sàng cho nhiệm vụ quan trọng trong năm, giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016.

* Đội tuyển nữ Việt Nam vừa có chuyến tập huấn tại Séc trở về, ông đánh giá kết quả đội đạt được là gì?

HLV Mai Đức Chung:Đây là chuyến tập huấn đầu tiên ở châu Âu của đội tuyển nữ Việt Nam. Đó vừa là điều vui mừng, vinh dự vừa mang nhiều ý nghĩa lớn về chuyên môn khi được sang Cộng hòa Séc, quốc gia có nền bóng đá phát triển. Với 17 ngày tập luyện tại thành phố Praha, vấn đề chuyên môn được cải thiện rất nhiều, đặc biệt vấn đề thể lực của các cầu thủ được nâng lên rõ rêt, không có trường hợp chấn thương nào cho đến thời điểm này dù giáo án đưa ra rất nặng.

* Ông đánh giá thế nào về 4 trận đấu giao hữu với các đối thủ hàng đầu Cộng hòa Séc?

Đội tuyển nữ đã có điều kiện thi đấu cọ xát với một số câu lạc bộ được đánh giá rất mạnh, đứng thứ hạng cao giải chuyên nghiệp của Đức và Cộng hòa Séc. Các cầu thủ nữ Việt Nam được tiếp cận và học hỏi nhiều từ những đối thủ có tầm vóc cao to, thể lực sung mãn về kỹ chiến thuật, lối chơi bóng hiện đại châu Âu; từ đó đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm thi đấu.  

* Theo ông việc thay đổi điều kiện nhiệt độ từ nơi mát mẻ như Cộng hòa Séc đến thời tiết nắng nóng tại Hà Nội có ảnh hưởng nhiều đến các cầu thủ?

Tất nhiên các cầu thủ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ và thời tiết. Ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh, cho các cầu thủ nghỉ ngơi 1 ngày và điều đáng mừng là mọi người đã nhanh chóng thích nghi và quen dần. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ phải tự điều chỉnh, điều đó là bình thường đối với vận động viên thể thao bởi nhiệt độ tại Myanmar còn nóng hơn. Để duy trì thể lực và phong độ cho các cầu thủ, sáng nay đội tuyển nữ đã ra sân tập nhẹ và tiếp tục tập 2 tiếng trong buổi chiều với tinh thần rất tốt, hưng phấn và ganh đua.

* Đội tuyển nữ đang duy trì lối đá ít chạm, chuyền bóng ngắn, đây có phải là lối chơi chính của đội?

Dựa trên đặc điểm tầm vóc của cầu thủ Việt Nam, tôi và ban huấn luyện đã nghiên cứu và xây dựng những bài tập, miếng phối hợp và duy trì lối đá này.

* Tại giải nữ Đông Nam Á, Việt Nam nằm ở bảng A với Thái La, Singapore, Philippines. Vậy chiến lược & mục tiêu của đội tuyển nữ thi đấu tại giải là gì?

Đội tuyển nữ sẽ cố gắng phấn đấu từng trận một. Tôi rất tôn trọng các đối thủ mà đội Việt Nam sẽ gặp tại giải lần này và luôn nhắc nhở các cầu thủ về điều đó. Malaysia, Singapore hay Philippines cũng đã có những bước tiến và phát triển trong thời gian qua, cùng với việc nhập tịch nhiều cầu thủ, đó sẽ là những đối thủ đáng gờm không thể xem thường. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để đạt thứ hạng cao nhất tại giải.

Tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt sẽ cống hiến hết mình ở giải đấu cuối cùng trong lần khoác áo ĐTQG

“Chuyến tập huấn tại Cộng hòa Séc rất bổ ích đối với đội tuyển nữ, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục TDTT và Lãnh đạo LĐBĐVN. Điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện tại Praha rất tốt, giúp chúng tôi duy trì tinh thần phấn chấn trong tập luyện và thi đấu. Các đối thủ của đội tuyển nữ nổi bật với thể hình to cao. Nguyệt ấn tượng với các cầu thủ FC Spata Prague có đội hình tương đối đồng đều về thể hình (trung bình trên 1m8) và kỹ chiến thuật. Trận này đội thua 1-3 nhưng tất cả đã học hỏi được rất nhiều điều từ đối thủ.

Trước mỗi trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung vẫn nhắc nhở các cầu thủ Việt Nam tôn trọng đối thủ và tuân thủ đấu pháp đề ra áp dụng vào trận đấu. Sau 10, 15 phút thăm dò đã hiểu đối phương thì đội tuyển Việt nam bắt đầu triển khai ý đồ chiến thuật của mình và thi đấu với tinh thần quyết tâm.

Về Việt Nam toàn đội bị ảnh hưởng vì chênh lệch múi giờ và nhiệt đội thay đổi, nhưng điều này cũng bình thường. Là một cầu thủ, chúng tôi luôn cố gắng điều chỉnh, thích nghi và dần làm quen.

Với cá nhân tôi đã xác định đây là giải đấu cuối cùng mà mình tham dự với vai trò tuyển thủ. Tôi sẽ cố gắng cống hiến, thi đấu giành kết quả tốt nhất cho mình và cho đội. Với trọng trách mang băng đội trưởng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực để duy trì tinh thần đoàn kết trong đội trên sân mỗi khi thi đấu, tôn trọng các đối thủ và cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ lợi thế của đội Việt Nam trước Thái Lan, Philippines hay Singapore đó chính là sự ăn ý trên sân, việc hô hào nhau tạo nên sức mạnh giúp đội Việt Nam vượt qua mọi khó khăn”.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM