HLV Trưởng ĐT nữ VN: Tôi xin nhận trách nhiệm

HLV Thái Tuấn đã nhận lãnh trách nhiệm về mình khi đội tuyển nữ Việt Nam không đạt chỉ tiêu đề ra tại ASIAD.

HLV Thái Tuấn đã nhận lãnh trách nhiệm về mình khi đội tuyển nữ Việt Nam không đạt chỉ tiêu đề ra tại ASIAD.

PV: Xin ông cho biết những đánh giá của mình về kỳ ASIAD vừa qua?

– HLV Thái Tuấn: Nói một cách ngắn gọn là chúng tôi đã thất bại, là HLV tôi xin nhận trách nhiệm.

HLV Trưởng ĐT nữ Việt Nam- Trần Ngọc Thái Tuấn. Ảnh: Đức Cường

– Ông hãy cụ thể hơn?

– Tham gia ASIAD, ngoài chuyện học tập thì chúng tôi có 2 mục tiêu chính về chuyên môn. Thứ nhất, toàn đội làm sao thể hiện đựơc tinh thần cao nhất trước các đối thủ mạnh hơn mình. Tinh thần cao ấy thể hiện qua việc kiên trì không để vỡ trận. Thứ hai, là thắng Đài Loan để giành vị trí thứ 3. Mục tiêu thứ hai không hoàn thành, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực, ý chí của các cầu thủ.

– Ông lý giải thế nào về trận thua 0-5 trước CHDCND Triều Tiên?

– Đài Loan ở cùng bảng chơi đổ bê tông thì cũng để thua 0-4. Dù thua đậm 0-5, nhưng tôi cho rằng chúng ta không vỡ trận. Họ mạnh hơn hẳn thì thắng thôi. Chúng ta đã chiến đấu tới phút cuối cùng, không hề co cụm phòng ngự mà có những lúc dám chơi tấn công. Tôi vẫn nói với các học trò mình ra ngõ gặp núi cao, nhưng quyết leo. Phòng ngự là chuyện chúng ta vẫn phải làm trước một đội mạnh, nhưng sẵn sàng tấn công, chí ít là để đánh giá xem mình có tấn công được với họ hay không

– Theo ông, tương quan chúng ta với từng đối thủ vừa qua như thế nào?

– Trừ trận thua trước CHDCND Triều Tiên. Các trận còn lại chúng ta không thua họ về sức. Hàn Quốc cũngï chỉ hơn về kinh nghiệm và bản lĩnh. Đài Loan cũng vậy, thậm chí có những lúc nhỉnh hơn, cái thua của chúng ta là kỹ thuật cơ bản và tư duy chiến thuật. Những nhận xét này tôi cũng đã viết báo cáo gửi lãnh đạo VFF và Đoàn thể thao Việt Nam để cho dù tôi có được làm tiếp nữa hay không chúng ta vẫn ước lượng được thực lực của chúng ta.

– Ông có thể đánh giá mức độ tiến bộ của Việt Nam với các đội ở Châu Á?

– Trong thể thao, dừng lại nghĩa là thụt lùi nhưng tiến chậm cũng có nghĩa là chúng ta tụt hậu. Về điều này thì tôi thấy khi mình tiến được 1 bước thì các đại gia Châu Lục và cũng nằm trong đẳng cấp thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc⬦ đã tiến 2, 3 bước.

– Theo ông còn những điểm nào chưa đạt?

– Tôi hài lòng về thái độ sinh họat, tập luyện và thi đấu của các tuyển thủ nữ. Tuy nhiên, tôi muốn nghiêm khắc hơn nữa trong tập luyện. Nghiêm khắc ở đây tôi muốn nói đến tính chuyên nghiệp của các cầu thủ, từ các khâu chuyền bóng, khống chế, sút⬦ phải tự đặt ra những yêu cầu cao hơn. Các em vốn đã tập tốt, nhưng nếu muốn vươn tầm lên thì phải làm hơn nữa. Trong tập luyện làm tốt 90 phút là chưa đủ, chúng ta phải tính thừa ra.

– Ông có thể nhận định về điểm mạnh, yếu trong từng tuyến của đội tuyển?

– ~ ASIAD chúng ta vẫn có sự nâng cao hơn về chuyên môn, cầu thủ dám mạnh dạn cầm bóng tấn công… Tôi không muốn quy lỗi cho ai. Chỉ có một điểm mà tôi nghĩ sẽ cần phải mổ xẻ, rút kinh nghiệm cho chính bản thân tôi trước hết, đó là chúng ta thường bị dẫn bàn sớm. Cần phải biết nguyên nhân vì sao, tại tâm lý, kỹ thuật hay vì lý do nào khác?

– Dù sao ở ASIAD, đội tuyển cũng đã có được 2 bàn thắng của Tuyết Mai, điều đó có khiến ông hy vọng hơn trong tương lai?

– Đó là những tín hiệu đáng mừng. Trước đây chúng ta phòng ngự tốt nhưng thường gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Lần này dù vẫn thua nhưng chúng ta đã ghi được bàn thắng. Các em đã tự tin hơn trong tấn công khi gặp các đối thủ mạnh.

– Tiền đạo có chiều cao tốt nhất Tuyết Mai đã lập công và có phải vì lý do đó ông gọi lại cầu thủ có chiều cao 1m70 là Trịnh Thùy Linh trong đợt tập trung sắp tới?

– Tôi hiểu ra Châu lục thi đấu cần các cầu thủ có chiều cao và đã gọi Thùy Linh ở đợt tập trung trước. Nhưng do cô ấy đã lâu không vào đội tuyển lại có việc riêng, phong độ không cao lắm nên không được chọn đi ASIAD. Tôi hy vọng lần này Thùy Linh sẽ sẵn sàng hơn cho đợt tập trung mới.

Ông có thể cho biết quan điểm của mình về việc bổ sung 8 cầu thủ và không triệu tập Nguyễn Thị Lý và Hồng Nga?

– Chúng ta cần tạo cơ hội cho các em trẻ được thể hiện và xây dựng tuyến kế cận. Nguyễn Thị Ly bị chấn thương và địa phương đã xin phép cho em không tập trung đợt này. Còn Hồng Nga có sự chững lại về chuyên môn, chúng tôi không muốn tạo sức ép quá lớn với em mà để em tự điều chỉnh lại và có thể tập trung lần sau.

– Xin cảm ơn ông!

(Theo Bongda)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM