HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Trần Vân Phát: Tôi chọn Thành Long vì sự phù hợp

Tôi cảm thấy rất thoải mái và đang cố gắng làm tốt nhất những gì có thể để giúp ĐT nữ Việt Nam thi đấu tốt tại VCK giải châu Á, sau đó là AFF Cup vào tháng 10 và SEA Games 25 năm sau ở Lào…

Sau khi có thông tin cho rằng VFF đã “bên trọng bên khinh” khi để 7 đội bóng nước ngoài tham dự VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á (28/5-8/6 tại TP.HCM) được ở trong những khách sạn 5 sao, còn ĐT nữ Việt Nam phải đóng đô ở Trung tâm thể thao Thành Long, PV Bóng đá đã có cuộc trao đổi với ông Trần Vân Phát – HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam về vấn đề này ngay tại trung tâm thể thao Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

PV: Xin chào ông. Được biết đoàn lãnh đạo VFF vừa đến Tam Đảo thăm đội và thông báo một số thông tin về VCK giải châu Á sắp tới. Xin ông cho biết cụ thể về buổi làm việc này?


HLV Trần Vân Phát
: Trưa nay (8/5-PV), đoàn lãnh đạo VFF gồm chủ tịch, tổng thư ký và lãnh đạo phòng bóng đá nữ đã đến đây thăm hỏi, động viên và thông báo một số tình hình mới cho việc chuẩn bị tham dự VCK giải châu Á sắp tới. Không chỉ tôi mà tất cả thành viên BHL cùng các nữ cầu thủ đều vui mừng vì sự quan tâm này. Các vị lãnh đạo đã động viên tinh thần, hứa tăng tiền chế độ và cả tiền thưởng cho các cầu thủ nếu thi đấu tốt tại giải châu Á.

Tôi đánh giá cao và cho rằng đây là sự quan tâm mang tính lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai của VFF. Như chúng ta đã biết, muốn nâng tầm một nền bóng đá, nhất là bóng đá nữ thì cần phải đầu tư nghiêm túc, lâu dài và quan tâm triệt để của những nhà lãnh đạo. Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm sâu sắc, thì bóng đá nữ Việt Nam sẽ còn tiến xa.

Gần đây, có thông tin đã cho rằng VFF không công bằng trong việc áp dụng chế độ tại VCK giải châu Á sắp tới khi để ĐT nữ Việt Nam phải đóng quân ở Thành Long, trong khi các đội bóng khác được ở khách sạn 5 sao. Ông lý giải thế nào về chuyện này?


Trước hết, tôi xin khẳng định VFF rất tôn trọng tôi và giao cho tôi quyết định mọi vấn đề liên quan đến ĐT nữ Việt Nam. Tôi cảm thấy rất thoải mái và đang cố gắng làm tốt nhất những gì có thể để giúp ĐT nữ Việt Nam thi đấu tốt tại VCK giải châu Á, sau đó là AFF Cup vào tháng 10 và SEA Games 25 năm sau ở Lào.

Khi được trao đổi về việc đóng quân ở đâu tại VCK giải châu Á, lãnh đạo VFF có nói rằng, đội sẽ được hưởng chế độ như những đội bóng khác là ở khách sạn 5 sao 2 ngày trước khi giải khởi tranh. Nhưng khi phân tích lại các yếu tố như chất lượng ăn ở và đặc biệt là tính thuận tiện, thì tôi đã quyết định chọn trung tâm Thành Long.

Thứ nhất, Thành Long là nơi rất có duyên với ĐT nữ Việt Nam. Chúng tôi đã thi đấu và giành một số chiến thắng quan trọng tại đây. Thứ hai, điều kiện ăn ở tại đây cũng không thua kém gì khách sạn. Hơn nữa, khuôn viên của trung tâm này rất rộng và đẹp, phù hợp với việc thư giãn sau tập luyện của các nữ cầu thủ. Thứ ba, tôi được biết, ngoài việc thi đấu trên sân do BTC đã chọn, tất cả các đội phải đến Thành Long tập luyện hàng ngày.

Và sẽ thật bất tiện khi hàng sáng chúng tôi phải dậy sớm để đi ô tô đến Thành Long tập nếu ở khách sạn trong thời điểm diễn ra VCK. Trong khi đó, nếu ở Thành Long, mở mắt ra là chúng tôi đã bước xuống sân tập rồi. Đó chính là những lý do tôi chọn Thành Long cho ĐT nữ Việt Nam đóng quân tại VCK giải châu Á sắp tới.


Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: baobongda.com.vn