HLV trưởng ĐT nữ QG Trần Vân Phát: “Tôi hài lòng về tinh thần và ý chí của các học trò”

Dẫn dắt ĐT nữ hướng tới SEA Games 25 với sự khởi đầu là chuyến rèn thể lực trong vòng 10 ngày tại Tam Đảo, HLV trưởng Trần Vân Phát tỏ ra rất hài lòng về tinh thần đoàn kết, kỷ luật và ý chí tập luyện của các học trò.

Dẫn dắt ĐT nữ hướng tới SEA Games 25 với sự khởi đầu là chuyến rèn thể lực trong vòng 10 ngày tại Tam Đảo, HLV trưởng Trần Vân Phát tỏ ra rất hài lòng về tinh thần đoàn kết, kỷ luật và ý chí tập luyện của các học trò. Theo ông, đó cũng chính là cơ sở để đặt niềm tin vào thành công của các cô gái Việt Nam tại đấu trường này.

 

Sáng nay, thời tiết tại Tam Đảo lạnh hơn thường lệ do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, nhưng chỉ với hơn 50 phút rèn thể lực và luyện sức bền với khối lượng được tăng nặng cũng đủ khiến cho các tuyển thủ phải nhễ nhại mồ hôi. Vất vả, nhưng không ai trong số họ có biểu hiện của sự mệt mỏi, ngay cả những lão tướng như Kim Chi, Mai Lan, Đào Thị Miện,.. cũng đều nuốt trọn giáo án của BHL.

HLV trưởng Trần Vân Phát rèn thể lực cho các học trò tại Tam Đảo – Ảnh: Phan Tùng

 

Kết thúc buổi tập, HLV Trần Vân Phát đã vui vẻ trò chuyện cùng website VFF xoay quanh kế hoạch chuẩn bị  và cơ hội của đội tuyển nữ ViệtNam tại SEA Games 25.

 

PV: Sau gần 1 tuần đóng quân tập luyện tại Tam Đảo, hẳn ông đã có những cảm nhận ban đầu về những khó khăn của đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình hướng tới SEA Games 25?

 

HLV Trần Vân Phát: Đúng vậy, ngay trong buổi tập đầu tiên tôi đã nhận thấy sự bất đồng đều về thể lực giữa các cầu thủ. Điều này cũng là dễ hiểu bởi sau khi kết thúc giải VĐQG, chế độ duy trì tập luyện tại mỗi CLB cũng khác nhau. Có CLB tập nhiều, nhưng cũng có CLB lại tập rất ít và dẫn đến sự chênh lệnh về phong độ giữa các cầu thủ. Để khắc phục điểm này, tôi đã phải nghiên cứu và điều chỉnh lại giáo án cho phù hợp với từng nhóm cầu thủ. Sau 5 ngày tập luyện, tôi rất vui vì toàn đội đã đạt được sự cân bằng cần thiết và đáp ứng yêu cầu của BHL. Nhưng phải nói rằng, có được kết quả này một phần lớn chính là nhờ sự nỗ lực và ý chí tập luyện của các cầu thủ. Tôi thật sự rất hài lòng về điểm này.

 

– Ngoài thể lực, ông còn băn khoăn về vấn đề gì nữa không?

+ Mặc dù không có sự xáo trộn về lực lượng, nhưng đội tuyển vẫn cần phải rèn thêm về kỹ chiến thuật. Trong giai đoạn tập huấn sắp tới, tôi sẽ tập trung vào vấn đề này, quan sát từng cầu thủ và giải quyết những vấn đề còn tồn tại.

 

– Được biết, tiền vệ Minh Nguyệt hiện đang nằm điều trị vết rắn cắntại bệnh viện. Ông có lo lắng cho tuyến giữa của đội tuyển không trong trường hợp Minh Nguyệt không kịp trở lại?

+ Không, tôi không lo lắng gì cả bởi hiện nay ở đội tuyển có nhiều cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí của Nguyệt, ví dụ như Kim Chi hay Nguyễn Thị Muôn chẳng hạn. Nhưng dù thế nào chăng nữa, tôi vẫn mong Nguyệt sớm trở lại tập luyện cùng đội tuyển.

 

– Trong quá trình chuẩn bị tham dự SEA Games 25, đội tuyển nữ sẽ thi đấu 3 trận tại Giải Than quốc tế mở rộng và cũng khoảng 3 trận giao hữu trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản tiếp sau đó. Theo ông, liệu chừng ấy trận đấu có đủ để đáp ứng về chuyên môn cho đội tuyển?

+ Tôi thấy như vậy cũng đã tạm ổn rồi. Hơn nữa, trong quá trình tập huấn tại Hà Nam sắp tới, chúng tôi cũng sẽ có khoảng 3 đến 4 trận đấu giao hữu với đối tượng là các đội U15 nam. Điều đó rất tốt cho đội tuyển.

 

– Ông đánh giá như thế nào về ĐT nữ Thái Lan – đối thủ đáng lo ngại nhất của ĐT nữ ViệtNam tại SEA Games sắp tới?

+ Thái Lan đã đầu tư dài hạn cho lứa trẻ và tập trung tập luyện cùng nhau trong nhiều năm, vì vậy họ thực sự rất mạnh. Đá với Thái Lan, tôi nghĩ rằng cơ hội là 5-5 cho cả hai đội. Nhưng chúng ta có lợi thế hơn đôi chút nhờ sở hữu nhiều cầu thủ dạn dày kinh nghiệm. Hơn nữa, trong năm 2008, đội tuyển nữ đã từng 2 lần giành thắng lợi trước Thái Lan và đó cũng là một thuận lợi về tâm lý. Tôi muốn đội tuyển duy trì điểm này bằng cách sẽ cố gắng tiếp tục đánh bại Thái Lan tại giải Than quốc tế mở rộng sắp tới dù rằng thành tích tại giải đấu này là không quá quan trọng. Thắng để củng cố sự tự tin và thắng để đẩy họ phải rơi vào tâm trạng sợ hãi mỗi khi ra sân thi đấu với đội tuyển Việt Nam.

 

– Xin cảm ơn ông và chúc ông tiếp tục thành công cùng đội tuyển.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM