HLV Trần Vân Phát quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2009

Hôm nay (12/2), HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Trần Vân Phát đã buổi làm việc đầu tiên trong năm 2009 với LĐBĐVN xoay quanh kế hoạch hoạt động và những mục tiêu cần chinh phục của ĐT nữ trong năm nay.

Hôm nay (12/2), HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Trần Vân Phát đã buổi làm việc đầu tiên trong năm 2009 với LĐBĐVN xoay quanh kế hoạch hoạt động và những mục tiêu cần chinh phục của ĐT nữ trong năm nay.

 

Do trùng với năm thi đấu củaSEA Games 25 nên Hội đồng AFF đã ra quyết định không tổ chức giải vô địch nữ Đông Nam Á 2009. Vì vậy, ĐT nữ sẽ còn lại 2 nhiệm vụ trọng điểm, đó là Vòng loại giải nữ châu Á 2010 và SEA Game 25. Mục tiêu đặt ra đối thầy trò HLV Trần Vân Phát đó là phải đoạt vé vào VCK giải nữ châu Á 2010 và phấn đấu góp mặt trong trận tranh HCV tại SEA Game 25.

HLV Trần Vân Phát quyết tâm cùng ĐT nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị của ĐT nữ, ngay từ tháng 3 tới, HLV trưởng Trần Vân Phát sẽ bắt tay vào công việc của mình bằng kế hoạch củng cố và tăng cường lực lượng cho ĐT nữ Việt Nam. Ngoài những gương mặt đã khẳng định được mình trong màu áo ĐTQG, ông hy vọng sẽ tuyển chọn thêm nhiều gương mặt trẻ thi đấu xuất sắc tại giải VĐQG nữ 2009 sắp tới để phục vụ cho công tác huấn luyện của mình.

 

Sau khi kết thúc giải VĐQG nữ 2009, ĐT nữ Việt Nam sẽ tập trung đợt đầu tiên vào ngày 24/5 để chuẩn bị cho hành trình tại vòng loại giải nữ châu Á 2010. Trong quá trình chuẩn bị, ĐT nữ sẽ có chuyến tập huấn từ ngày 14/6 đến ngày 25/6 tại Đài Loan Trung Quốc và dự kiến sẽ thi đấu giao hữu cọ sát 3 trận tại đây trước khi trở về Việt Nam hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Vòng loại giải nữ châu Á 2010 (diễn ra từ 4/7 đến 8/7/2009 tại Việt Nam).

 

Tại Vòng loại giải nữ châu Á 2010, ĐT nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Hong Kong và đội xếp thứ ba của vòng loại thứ nhất. Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc sở hữu tấm vé duy nhất vào VCK của bảng đấu này hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Trần Vân Phát bởi Hong Kong cũng như đối thủ còn lại của ĐT Việt Nam đều không phải là những đội bóng đáng gờm.

 

Nhiệm vụ thứ hai của ĐT nữ trong năm 2009 đồng thời cũng là nhiệm vụ thu hút sự quan tâm rất lớn của đông đảo khán giả hâm mộ, đó chính là SEA Games 25 tổ chức tại Lào vào tháng 12/2009. Xác định ý nghĩa quan trọng của sân chơi này, ĐT nữ Việt Nam sẽ được tập trung chuẩn bị từ rất sớm. Dù ngày 1/12 SEA Games 25 mới khai mạc nhưng ngay từ ngày 20/9, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ tập trung trở lại và trải qua tập huấn tập luyện khoảng 1 tháng trước khi “thử lửa” tại Giải Than Quốc tế mở rộng 2009 (dự kiến diễn ra từ 18/10 đến 28/10).

 

Theo đề xuất của HLV Trần Vân Phát, sau khi kết thúc Giải Than quốc tế mở rộng 2009, ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có đợt tập huấn 10 ngày tại Côn Minh-Trung Quốc, tiến tới hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi lên đường sang nước bạn Lào tranh tài tại SEA Games 25.

 

Với màn trình diễn ấn tượng trong năm qua, đặc biệt là tại giải vô địch Đông Nam Á khi giành thắng lợi thuyết phục trước cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vị số 1 Đông Nam Á là Thái Lan và Myanmar, ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn đủ tự tin để tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại sân chơi khu vực. Bản thân HLV Trần Vân Phát cũng tỏ ra tự tin về cơ hội của ĐT nữ và đặt quyết tâm sẽ cùng ĐT nữ Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại cả 2 mặt trận trọng điểm trong năm nay./.

Chương trình hoạt động năm 2009 của ĐT nữ Việt Nam
Thời gianCông việcĐịa điểm

24/5 – 13/7

Tập trung đợt 1

TT Thể thao Thành Long

 TPHCM

25/5 – 14/6

Tập huấn trong nước

14/6 – 25/6

Tập huấn nước ngoài (Thi đấu 3 trận)

Đài Loan TQ

26/6 – 2/7

Tập huấn trong nước

TT Thành Long TPHCM

4/7 – 8/7

Tham dự vòng loại thứ 2 giải nữ châu Á 2010

Việt Nam

9/7

VĐV về địa phương

 

20/9 – 31/12

Tập trung đợt 2

TT HLTTQG HN

20/9 – 10/10

Tập huấn trong nước

11/10

Đi Quảng Ninh

 

11/10 – 17/10

Tập huấn trong nước

Quảng Ninh

18/10 – 28/10

Tham dự giải Than quốc tế mở rộng 2009

Quảng Ninh

29/10Về Hà Nội 
29/10-9/11Tập huấn trong nướcTTHLTTQG HN
10/11 – 20/11Tập huấn nước ngoài (thi đấu 3 trận)Côn Minh-TQ
21/11Về nước 
22/11-30/11Tập huấn trong nướcTT HLTTQG HN

1/12 – 31/12

Tham dự SEAgames 25

CHDCND Lào

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM