HLV Trần Vân Phát: Myamar là đối thủ số 1 của ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 27

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Trần Vân Phát đã đưa ra một vài nhận định cá nhân sau khi biết kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ tại SEA Games 27.

HLV Trần Vân Phát nhận định cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam là 50/50. Ảnh: Quang Thắng

Theo kết quả bốc thăm vừa được công bố trưa nay (6/11), đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A và sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ Philippines, Indonesia và đặc biệt là chủ nhà Myanmar. 

HLV Trần Vân Phát đánh giá, việc một lần nữa cùng chung bảng đấu với chủ nhà Myanmar sẽ là một thách thức vô cùng lớn cho các cầu thủ nữ. Theo ông, chiến thắng của đội Việt Nam trước Myanmar tại giải tiền SEA Games vừa qua cũng không thể khẳng định chúng ta hơn đối thủ. Thực tế trong những năm gần đây bóng đá nữ Myanmar đã có nhiều tiến bộ và đầu tư ở nhiều khâu như thuê HLV người Nhật Bản, chú trọng thể lực và cọ xát. Chính vì vậy, Myanmar chính là một đối thủ đáng gờm với sức mạnh tổng thể. Việc để thua Việt Nam trong trận tranh 3/4 ở giải tiền SEA Games có thể do tâm lý áp lực. Ngược lại, việc giành chiến thắng có thể là con dao hai lưỡi, khiến các cầu thủ Việt Nam có thể chủ quan ở lần tái đấu chính thức sắp tới.

Hiện tại, đội tuyển nữ Quốc gia vẫn đang đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá Trẻ – LĐBĐVN. Theo kế hoạch, ngày 9/11 tới đội sẽ đi Cẩm Phả Quảng Ninh để đấu tập với đội bóng nữ Than Cửa Ông. Ngoài ra, đội tuyển nữ sẽ còn 2 trận đấu giao hữu với U14 nam Hà Nội vào các ngày 14 & 16/11 trên sân bóng tại Trung tâm ĐTBĐ Trẻ. 

Dự kiến, ngày 18/11 thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ lên đường đi tập huấn ở nước ngoài. Địa điểm tập huấn đã được ấn định là thành phố Nam Kinh – Trung Quốc. Dự kiến, đội sẽ có thêm 3 trận đấu tập nữa trước khi chính thức tham dự SEA Games 27 tại Myanmar vào tháng 12 tới.

Kết thúc tập huấn, ngày 2/12 đội tuyển nữ Quốc gia sẽ quay trở về Việt Nam trước khi lên đường sang Myanmar vào ngày 4/12 tới.

Thông tin tập luyện và thi đấu giao hữu của đội tuyển nữ sẽ tiếp tục được cập nhật.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM