HLV Trần Vân Phát hài hòng trước những tiến bộ của ĐT nữ Việt Nam

Chiều nay (7/10), ĐT nữ QG đã có trận đấu giao hữu thứ hai kể từ đóng quân tập luyện tại Hà Nam và để thua U15 nam của CLB XM The Vissai Ninh Bình với tỷ số 2-5. Mặc dù không giành thắng lợi do “quân xanh” quá mạnh, nhưng HLV trưởng Trần Vân Phát tỏ ra rất hài lòng với những tiến bộ của các học trò.

Chiều nay (7/10), ĐT nữ QG đã có trận đấu giao hữu thứ hai kể từ đóng quân tập luyện tại Hà Nam và để thua U15 nam của CLB XM The Vissai Ninh Bình với tỷ số 2-5. Mặc dù không giành thắng lợi do “quân xanh” quá mạnh, nhưng HLV trưởng Trần Vân Phát tỏ ra rất hài lòng với những tiến bộ của các học trò.

 

Bước vào trận giao hữu gặp ĐT nữ Việt Nam, U15 XM The Vissai Ninh Bình tỏ ra cẩn thận quá mức khi xuất quân với đội hình rất mạnh, trong đó tăng cường cả một số gương mặt từng thi đấu tại giải bóng đá U17 QG- Báo Bóng đá –Cúp Hải Nhân 2009 vừa qua. Chính nền tảng thể lực và tốc độ vượt trội đã giúp U16 XM The Vissai Ninh Bình dễ dàng nắm quyền kiểm soát thế trận và đẩy ĐT nữ Việt Nam rơi vào thế chống đỡ vất vả. Chỉ trong 45 phút của hiệp đấu đầu tiên họ đã 4 lần buộc thủ thành Kiều Trinh phải vào lưới nhặt bóng.

Kim Chi trong một pha đi bóng và phát động tấn công

 

Nhận thấy sự chênh lệch về tương quan lực lượng, sang hiệp 2, BHL XM The Vissai Ninh Bình mới đưa đội hình U14 vào sân và thế trận trở nên cân bằng hơn. Tuy nhận thêm bàn thua thứ 5 ở những phút đầu hiệp 2, nhưng phong độ ổn định và kinh nghiệm của Đào Thị Miện, Mai Lan, Kim Chi, Kim Hồng, Ngọc Châm…cùng những điều chỉnh hợp lý của HLV Trần Vân Phát đã giúp ĐT dần dần lấy lại thế chủ động, nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ lối chơi phối hợp nhỏ một chạm và di chuyền liên tục để tạo khoảng trống. Những miếng tấn công bài bản và đa dạng của ĐT nữ đã khiến khung thành U14 XM The Vissai Ninh Bình liên tục chao đảo. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 80, Ngọc Châm cụ thể hóa ưu thế cho ĐT nữ Việt Nam bằng pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5.

 

Có bàn thắng giải tỏa tâm lý, ĐT nữ càng thi đấu nhuần nhuyễn và chắc chắn hơn. 5 phút trước khi hết giờ, từ một pha phản công nhanh bên cánh phải, tiền vệ Trần Kim Hồng tung cú sút rất đẳng cấp từ cự ly hơn 20m, làm bó tay thủ thành đội bạn, mang về bàn thắng thứ hai cho ĐT nữ Việt Nam. 2-5 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

 

HLV Trần Vân Phát tỏ ra rất hài lòng với những gì mà các học trò của ông đã thể hiện trong trận đấu này. Thể lực cũng như kỹ chiến thuật của đội đã có những tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, HLV Trần Vân Phát cũng thừa nhận rằng ĐT nữ Việt Nam vẫn còn có sự chênh chệnh giữa đội hình chính thức và đội hình dự bị dù rằng trong số đó, tân binh Nguyễn Thị Nguyệt đã thi đấu rất xuất sắc khi được tung vào sân thay thế Văn Thị Thanh trong trận đấu chiều nay.

HLV Trần Vân Phát (phải) và Trưởng phòng BĐN-Futsal-BĐPT LĐBĐVN trao đổi kế hoạch sắp tới của ĐT nữ.

 

Về nội tình đội tuyển, cho đến thời điểm này, tiền vệ Minh Nguyệt vẫn phải tập luyện theo giáo án riêng do chưa hoàn toàn bình phục vết rắn cắn. Các tuyển thủ còn lại đều rất sung sức và không có vấn đề gì về chấn thương.

 

Bắt đầu từ ngày mai, HLV trưởng Trần Vân Phát sẽ có thêm trợ lực với sự trở lại của Trợ lý HLV Vũ Bá Đông sau khóa học HLV bằng B của AFC vừa qua.

 

Chiều 9/10, ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu thứ ba gặp U15 Nam Định. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Trần Vân Phát trước khi di chuyển xuống Quảng Ninh dự giải Than quốc tế mở rộng 2009 diễn ra từ ngày 16 đến 23/10.

 

Sau giải này, đội còn một chuyến tập huấn Nhật Bản từ ngày 8-16/11 (3 trận giao hữu) trước khi sang Lào đầu tháng 12 để dự SEA Games 25.

 

Đội hình xuất phát của ĐT nữ trong trận giao hữu gặp U15 XM The Vissai Ninh Bình:

Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh

Hậu vệ: Nguyễn Thị Nga, Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Ngọc Anh

Tiền vệ: Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Mai Lan, Văn Thị Thanh

Tiền đạo: Đoàn Thị Kim Chi, Đỗ Thị Ngọc Châm

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM