HLV Toshiya Miura: “ĐT Việt Nam sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng”

Sau trận hoà gây nhiều tiếc nuối trước Indonesia tại trận ra quân, HLV trưởng Toshiya Miura cho biết, ĐT Việt Nam sẽ buộc phải giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với ĐT Lào nhằm mở rộng cơ hội đi tiếp. Tại cuộc họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân người Nhật Bản không ngần ngại tuyên bố sẽ lựa chọn lối chơi tấn công để đạt mục tiêu của mình.

24/11/2014 13:44:12
HLV Toshiya Miura (áo xanh) và HLV David Booth (giữa) tại cuộc họp báo trước trận đấu

Đánh giá về trận đấu gặp ĐT Lào sắp tới, HLV Toshiya Miura nói: “Hiện tại, chúng tôi chỉ có một điểm trong tay, vì vậy chắc chắn mục tiêu trong trận đấu gặp ĐT Lào là phải giành được chiến thắng. Ở trận gặp Indonesia, các cầu thủ đã rất cố gắng. Họ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn thế nữa trong trận đấu tới nếu muốn gặt hái được kết quả tốt nhất. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng và sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng. Tuy nhiên, đây là trận đấu không hề dễ dàng bởi tôi nghĩ rằng ĐT Lào sẽ lựa chọn đấu pháp phòng ngự – phản công”.

Khi được hỏi về việc không sử dụng các cựu binh dạn dày kinh nghiệm như Công Vinh, Tấn Tài trong đội hình xuất phát ở trận Indonesia và liệu có sự thay đổi nào không trong đội hình ra quân trong trận gặp ĐT Lào hay không, HLV Toshiya Miura trả lời: “Tôi không gặp bất cứ áp lực nào trong các quyết định lựa chọn nhân sự. Đó là quyết định của riêng tôi và tôi cho rằng những người được chọn là tốt nhất”.

Về phần mình, đội trưởng Tấn Tài cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của HLV Toshiya Miura. Tấn Tài nói: “Tất nhiên, là một cầu thủ thì không ai muốn ngồi ở trên băng ghế dự bị. Nhưng cá nhân tôi và các đồng đội luôn tôn trọng quyết định của HLV trưởng. Nhiệm vụ của chúng tôi là tập luyện thật tốt, luôn ở thế sẵn sàng để khi được vào sân sẽ thi đấu với phong độ tốt nhất”.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV trưởng David Booth của ĐT Lào cũng nhận định trận đấu gặp ĐT Việt Nam sẽ mang tính quyết định đến khả năng đi tiếp ông và các học trò.  Ông David Booth nói: “Trận thua 1-4 trước Indonesia là một trận đấu đáng thất vọng. Sau trận đấu này, chúng tôi đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng sẽ không mắc phải những sai lầm như vậy trong trận đấu tới gặp ĐT Việt Nam. Chúng tôi xác định, ĐT Việt Nam là một đối thủ rất mạnh, lại có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, nhưng chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị tốt và hy vọng sẽ giành được kết quả khả quan”.


Phát biểu trước trận Indonesia vs Philippines:

HLV Thomas Dooley (ĐT Philippines):

“Chúng tôi đang rất trông đợi vào trận đấu gặp Indonesia ngày mai. Họ là một đội bóng mạnh, có lối chơi kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã luyện tập kỹ càng để chuẩn bị cho trận đấu này”.

“Nếu có thể giành được chiến thắng trước Indonesia thì đó là điều quá tuyệt vời. Bởi khi đó tôi có thể cho phép các cầu thủ nghỉ ngơi trước khi bước vào lượt đấu cuối. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục thể hiện được sự tự tin cần thiết, vượt qua sức ép tâm lý để có thể thi đấu với trạng thái tốt nhất”.

HLV A.Riedl (ĐT Indonesia):

“Tôi không có thói quen so sánh đội nào mạnh hơn hay đội nào yếu hơn. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng đối với tất cả các đối thủ của mình. Philippines đã thể hiện rất nhiều tiến bộ và tôi cho rằng cơ hội dành cho hai đội là 50-50”.

“Chúng tôi đã chốt danh sách 22 cầu thủ cuối cùng, vì vậy sẽ không thể có sự thay đổi nào nữa. Mục tiêu mà tôi đang hướng đến là tạo ra một tập thể gắn kết và có thể đương đầu với mọi thử thách”.

Nguồn: vff.org.vn