HLV Radojko Avramovic: "Tôi sẽ đưa Singapore lên một trình độ khác"

Cựu thủ thành NottsCounty và CoventryCity (từng chơi ở giải VĐQG Anh) Radojko Avramovic dẫn dắt ĐT Singapore từ năm 2003. Trong 5 năm đó, nhà cầm quân người Serbia đã làm được rất nhiều việc cho bóng đá Đảo quốc Sư tử.

20/11/2008 00:00:00

Cựu thủ thành NottsCounty và CoventryCity (từng chơi ở giải VĐQG Anh) Radojko Avramovic dẫn dắt ĐT Singapore từ năm 2003. Trong 5 năm đó, nhà cầm quân người Serbia đã làm được rất nhiều việc cho bóng đá Đảo quốc Sư tử. Mới đây, ông tiết lộ với phóng viên trang web aseanfootball rằng, thạm vọng của ông là đưa ĐT Singapore lên một trình độ khác. Trước mắt, đó là công cuộc bảo vệ ngôi vương ở AFF Cup 2008.

 

Phóng viên: Từng chơi ở giải hạng Nhất Anh hồi thập kỷ 80, xin ông hãy so sánh bóng đá thời đó và hiện tại!

HLV Avramovic: Tôi từng là một trong số những cầu thủ ngoại đầu tiên chơi bóng tại Anh. Hồi đó, mọi người yêu bóng đá đến mức cuồng tín và ở các CLB tôi từng đặt chân qua, các CĐV luôn cầu chúc thành công sẽ đến với các cầu thủ. Bây giờ thì không khí đó đã ít đi.

 

Tình cảm mà ông dành cho NottsCounty rất sâu đậm. Có bao giờ ông trở lại Anh xem họ thi đấu không?

Hàng năm tôi vẫn về lại Nottingham. Tôi có nhiều bạn bè tốt ở đó và tôi luôn hạnh phúc vì các CĐV không bao giờ quên tôi. Thậm chí, tôi có vinh dự rất lớn khi họ chọn tôi là một trong những cầu thủ huyền thoại của NottsCounty.

Singapore quyết tâm nâng tầm trình độ của ĐTQG – Ảnh: Đức Anh

 

Không có nhiều thủ môn trở thành HLV trưởng trên thế giới. Ông có thể lý giải lý do mà mình lựa chọn làm “kép chính”, chứ không phải “một cánh tay” của HLV nào đó?

Tôi không biết trả lời thế nào. Nhưng để trở thành HLV trưởng thì phải làm việc rất vất vả và hy sinh nhiều thứ. Nhiều người không chấp nhận điều đó, còn tôi thì thích nghi được với hoàn cảnh.

 

“Tiến lên phía trước”, đó là thông điệp khi ông ký hợp đồng với LĐBĐ Singapore năm 2003. Ông có thể tiết lộ những “bước tiến” trong sự nghiệp cầm quân của mình?

Tôi đến với bóng đá châu Á năm 1991 và làm việc tại Oman cho đến tận năm 1998. Sau đó, tôi chuyển đến Kuwait và đưa ĐT của họ đến với Olympic Sydney 2000. Tôi nghĩ, mình đã làm được điều gì đó vì không nhiều đội bóng châu Á cơ cơ hội dự Olympic. Tiếp theo thành công đó, tôi đưa ĐT Kuwait đến đỉnh cao khác: Vô địch Đại hội thể thao Tây Á năm 2001 và năm 2003 tôi lại thử thách mình khi quyết định đến với Singapore.

 

Từ đó đến giờ, ông đã bao giờ bị “cám dỗ” ở một nơi nào khác hay nhận được lời mời “có sức hút” nào chưa?

Quả thật, tôi cũng có một vài lời mời. Nhưng tôi có động lực ở Singapore. Khi tôi đến, họ là đội bóng kém cỏi, nhưng tôi đã nhận được sự ủng hộ của các thành viên chủ chốt trong LĐBĐ Singapore và dần dần công việc ngày càng trở nên tốt đẹp. Đây không phải là công của tôi, mà là nỗ lực của Liên đoàn và các cầu thủ. Tôi cám ơn họ vì điều đó.Trong tương lai, tôi muốn xây dựng Singapore thành đội tuyển mạnh thực sự. Thời gian gần đây, tôi luôn triệu tập nhiều cầu thủ trẻ vào ĐTQG và tạo cơ hội cho họ. Tôi nghĩ, họ sẽ còn tiến bộ rất nhiều.

Singapore quyết tâm nâng tầm trình độ của ĐTQG – Ảnh: Đức Anh

 

Singapore có quá nhiều “ngoại binh”. Liệu họ có bị chỉ trích?

Đó là điều đơn giản nhất mà nhiều người có thể nói. Nhưng bạn hãy nhìn châu Âu, ở đó có những đội bóng “đa quốc tịch”. Singapore có nhiều cầu thủ nước ngoài. Nhưng khi họ đã sống ở đây từ nhỏ, lập gia đình ở đây, có con cái ở đây thì họ có quyền nhập quốc tịch Singapore chứ.

 

Ông có thể nói về một trường hợp cụ thể?

Rất đơn giản. Bạn hãy nhìn Alexander Duric. Cậu ấy đã sống ở đây trước khi nhận được hộ chiếu Singapore. Tôi lựa chọn cầu thủ dựa trên sự hữu dụng của họ, chứ không nhắm vào việc họ “có là người nước ngoài hay không”. Với một cầu thủ 37 tuổi, anh ấy vẫn có khả năng cống hiến. Nhưng trên hết, một cầu thủ như Duric sẽ có tác dụng thúc đẩy cực lớn đến sự phát triển của các tài năng trẻ.

 

Singapore có nhiều thành công trong khu vực. Thậm chí, đội của ông còn vượt qua Thái Lan, Indonesia, Việt Nam. Lý do nào vậy?

Đơn giản, đó là chiến lược và sự lao động cật lực.

 

Singapore có thể tiến lên trình độ mới và trở thành một đội bóng mạnh của châu Á?

Có thể, nhưng thời điểm này còn quá sớm để nói về khả năng này. Tôi sẽ cố gắng thực hiện mục tiêu này, vì đó cũng là tham vọng của tôi. Nhưng để tiến lên trình độ mới, Singapore cần phải thay đổi nhiều thứ, từ cơ sở vật chất cho đến cách nghĩ về bóng đá. Tôi cho rằng, đó là 2 yếu tố quan trọng nhất. Và để khởi đầu cho sự chuyên nghiệp trong bóng đá, nền tảng CLB và giải VĐQG là bước đi đầu tiên.

 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: Báo Bóng Đá