HLV Mai Đức Chung: ‘Gặp ĐT nữ Đức chủ yếu để học hỏi’

HLV Mai Đức Chung coi trận giao hữu với ĐT nữ Đức là cơ hội để ĐT nữ Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm trước khi bước vào World Cup.

ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán ĐT nữ Đức tại SVĐ Bieberer Berg lúc 18h15 (giờ địa phương), tức 23h15 giờ Hà Nội hôm nay 24/6. Bóng đá nữ Đức đang đứng hạng hai thế giới theo xếp hạng FIFA ranking, hơn Việt Nam 30 bậc. “Việt Nam gặp Đức chủ yếu để học hỏi”, HLV Mai Đức Chung nói ở họp báo trước trận vào tối 23/6. “Tôi biết trình độ Đức hơn Việt Nam rất nhiều nên mục tiêu là cọ xát để đến khi gặp ĐT nữ Mỹ hay ĐT nữ Hà Lan tại VCK bóng đá nữ thế giới sẽ bớt đi khó khăn”. 

ĐT nữ Việt Nam tập huấn tại Đức và Ba Lan từ đầu tháng 6. Đội có ba trận giao hữu lần lượt thắng đội trẻ Eintracht Frankfurt 2-1, thắng CLB hạng ba Đức Schott Mainz 2-0 và thua U23 Ba Lan 1-2. HLV Mai Đức Chung cho biết các cầu thủ Việt Nam tiến bộ hơn khi va chạm đối thủ có trình độ, thể hình to cao và có thể lực tốt. 

Trong khi đó, tiền đạo Phạm Hải Yến tự tin quá trình chuẩn bị sẽ giúp đội tuyển thi đấu tốt nhất. “Chúng tôi không lơ là mà tập trung cho trận đấu quan trọng nhất ở chuyến tập huấn”, Hải Yến cho hay. “Hy vọng đội sẽ ghi được ít nhất một bàn thắng để tri ân khán giả”. 

Những ngày ở châu Âu, Việt Nam tập trung cải thiện tốc độ và thể lực, tăng khả năng gây áp lực lên đối phương. Hệ thống phòng ngự đồng bộ được rèn luyện thêm để sẵn sàng cho trận đấu với đối thủ mạnh như Đức. 

Một năm trước, ĐT nữ Việt Nam từng thua Pháp – đội đang đứng hạng năm thế giới – với tỷ số 0-7 ở trận giao hữu. Đó là lần hiếm hoi các cầu thủ được chạm trán với phong cách châu Âu, làm bài học kinh nghiệm cho trận đấu trước mắt. 

Ở trận gặp ĐT nữ Đức, ĐT nữ Việt Nam sẽ thiếu vắng đội trưởng Huỳnh Như do chấn thương cổ chân trong trận giao hữu với U23 Ba Lan. Huỳnh Như sẽ được ban huấn luyện tính toán để có thể trạng tốt nhất trước thềm VCK Bóng đá nữ thế giới 2023. Sau trận giao hữu này, ĐT nữ Việt Nam sẽ về nước ít ngày trước khi tiếp tục sang New Zealand tập huấn vào đầu tháng 7, trong đó có hai trận giao hữu gặp đội chủ nhà và Tây Ban Nha.

Chiều 23/4, ĐT nữ Việt Nam cũng đã có buổi tập làm quen SVĐ Bieberer Berg để có sự thích ứng tốt nhất cho trận đấu. 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM