HLV Mai Đức Chung (B.Bình Dương): “Chonburi rất mạnh nhưng chúng tôi không ngán”

tối nay (8/9), thầy trò hlv mai đức chung sẽ lên đường trở về bình dương, kết thúc chuyến nhồi thể lực một tuần tại huyện hàm thuận nam (bình thuận). ông chung đã trao đổi với  chúng tôi về kết quả của chuyến “đổi gió” vừa qua, cũng như kế hoạch cho trận tứ kết lượt đi afc cup 2009 gặp clb chonburi (thái lan) vào ngày 15/9 sắp tới trên đất thái lan.

08/09/2009 00:00:00

Tối nay (8/9), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lên đường trở về Bình Dương, kết thúc chuyến nhồi thể lực một tuần tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Ông Chung đã trao đổi với  chúng tôi về kết quả của chuyến “đổi gió” vừa qua, cũng như kế hoạch cho trận tứ kết lượt đi AFC Cup 2009 gặp CLB Chonburi (Thái Lan) vào ngày 15/9 sắp tới trên đất Thái Lan.


-Quỹ thời gian cho trận đấu này chưa tới 2 tuần, nhưng ông lại cho các học trò của mình tập những bài tập thể lực rất nặng như chạy trên cát, tập sức mạnh… Liệu như thế có ổn?


+ Ý anh muốn đề cập đến chuyện tác dụng ngược của những bài tập này chứ gì? Đúng là với khoảng thời gian này chúng ta không nên cho cầu thủ tập những bài tập nặng như trên. Tuy nhiên, tôi đã tính toán kỹ rồi nên không sợ ảnh hưởng gì đâu, bởi mình vừa tập vừa điều chỉnh cơ mà!

Ảnh: NAM HẢI

HLV Mai Đức Chung

– Thế điều gì buộc ông phải cho các cầu thủ của mình tập nội dung này?

+ Kết thúc V.League 2009, các cầu thủ đã có khoảng 10 ngày nghỉ, với khoảng thời gian này, tôi không dám chắc là các em đã “xả” hết những gì mà mình đã tích luỹ. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng thể lực của các em ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên, quyết định cho cầu thủ tập những bài tập này cũng là chuyện bình thường. Và như đã đề cập, mặc dù là những bài tập nặng đấy, nhưng chúng tôi không nhắm mắt để các cầu thủ tập lấy tập để.

– Ông có đánh giá gì sau khi cho các học trò thực hiện các giáo án này?


+ Phải nói rằng, việc lãnh đạo và BHL quyết định chọn địa điểm này tập huấn là hoàn toàn đúng đắn. Không gian thoáng đãng, khí hậu trong lành, kèm với việc nơi đây rất yên tĩnh và tách biệt với bên ngoài đã mang lại hiệu quả rất nhiều. Đồng ý là nơi đây hơi buồn, nhất là về đêm. Tuy nhiên, đây là nơi rất phù hợp cho việc tập huấn theo kiểu ngắn ngày như hiện nay chúng tôi đang thực hiện.

– Thế còn yếu tố chuyên môn?


+ Mặc dù B.BD chuẩn bị cho trận đấu này phần lớn là những con người cũ, nhưng do có một số trụ cột đã không còn hiện diện ở đội nữa, cũng như việc tiếp nhận thêm những cầu thủ mới nên buộc chúng tôi phải xây dựng lại. Và tôi có thể cho rằng, chúng tôi còn phải làm việc nhiều mới mong những con người hiện có mang lại kết quả như mong muốn.

– Ông đánh giá như thế nào về 2 tân binh Osita và Molina?


+ Về chuyên môn, cho phép tôi không nói ra, bởi thời gian họ đến với B.BD chưa được nhiều. Tuy nhiên, về sinh hoạt thì tôi có thể nói thế này, họ đúng là những cầu thủ chuyên nghiệp.

– Ông có biết gì về đối thủ Chonburi?


+ Tôi đã quan sát con người, cũng như lối đá của họ thông qua băng ghi hình. Có thể cho rằng, Chonburi là một tập thể rất mạnh và có lối đá khá đa dạng. Ngoài việc sở hữu những ngoại binh tốt, đội bóng của HLV Kiatisak còn có sự góp mặt rất nhiều tuyển thủ thuộc đội hình chính thức của đội tuyển Quốc gia Thái Lan. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa rằng chúng tôi lép vế so với họ. Tôi không ngán sức mạnh hiện giờ của Chonburi!

– Khả năng giành chiến thắng của B.BD ở trận đấu sắp tới là bao nhiêu phần trăm?


+ Tôi tin vào một kết quả tốt cho đội nhà. Có thể nói, việc B.BD là đội bóng đầu tiên của Việt Nam lọt rất sâu vào một giải cấp CLB ở tầm khu vực là một việc rất hứng khởi. Chúng tôi bằng mọi giá tận dụng lợi thế này để đi càng sâu vào giải càng tốt.

– Xin cảm ơn!

 

Nguồn: Theo Thể thao TPHCM