HLV Dollah đứng trước cơ hội đưa đội tuyển Malaysia lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2014

Sau khi giành nhiều thành công trên cương vị cầu thủ lẫn HLV CLB, Dollah Salleh đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu Quốc tế đầu tiên tại AFF Suzuki Cup chỉ 6 tháng sau khi lên nắm quyền dẫn dắt Malaysia.

15/12/2014 09:11:20
HLV Dollah đứng trước cơ hội đưa đội tuyển Malaysia lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2014

Được xem là huyền thoại bóng đá Malaysia, ông từng cùng Zainal Abidin Hassan tạo nên cặp đôi ăn ý khi giành chức vô địch quốc nội cùng các CLB Johor, Selangor và Pahang cùng huy chương vàng SEA Games 1989 trong màu áo ĐTQG.

Giải đấu quốc tế cuối cùng của ông cũng là giải VĐ Đông Nam Á lần đầu tiên vào năm 1996, nơi mà người Mã đã tiến vào chung kết nhưng Dollah không thể tham dự do chấn thương và đành ngậm ngùi nhìn Thái Lan lên ngôi bằng chiến thắng 1-0.

Năm nay, ông sẽ lại ngồi trên băng ghế khi 2 đội gặp nhau cho ngôi vị số 1 AFF Suzuki Cup 2014 nhưng đây là lần đầu tiên, người đàn ông 51 tuổi nắm quyền quyết định khi mà Malaysia hướng đến chức vô địch lần thứ 2.

Cựu tiền đạo sinh ra tại Malacca đã có một sự nghiệp đầy thăng trầm, khi ông từng bước một bước lên đỉnh cao kể từ khi theo nghiệp HLV vào năm 1998.

Được bổ nhiệm làm HLV trưởng Selangor MPPJ vào năm 2003, ông tạo dấu ấn trong năm tiếp theo khi dẫn dắt đội bóng hạng 2 này giành chức vô địch Malaysia Cup và trở thành đội bóng đầu tiên và duy nhất đoạt danh hiệu này từ tay của các đội bóng hạng trên.

Ông tiếp tục dẫn dắt Selangor đến cú ăn 3 quốc nội năm 2005, giành Malaysia Cup một lần nữa với Pahang năm 2013 và đưa CLB Công An PDRM vô địch giải hạng 2 vào tháng 6 trước khi đồng ý dẫn dắt ĐTQG vào tháng 7.

Mặc dù được xem là lựa chọn lâu dài để thay thế K.Rajagobal, người đưa Những chú Hổ giành AFF Suzuki Cup lần đầu tiên vào năm 2010, những tháng đầu tiên của Dollah là không hề dễ dàng.

Trong những trận đấu chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup, họ để thua 4 trong 5 trận giao hữu, với chiến thắng duy nhất đến từ trận đấu với Campuchia. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu ông có khả năng dẫn dắt ĐTQG sau giải đấu.

Áp lực lại càng lên cao sau khi Malaysia hòa 0-0 trước Myanmar và thua 3-2 trước Thái Lan để đối mặt với nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng. Nhưng khi họ cần chiến thắng trước Singapore để đi tiếp, Dollah cho thấy sức mạnh tinh thần của mình, thực hiện những sự thay đổi hợp lý, đúng thời điểm để giúp Malaysia giành chiến thắng 3-1 trong những phút bù giờ.

Khả năng đảo ngược tình thế của ông lại được thể hiện khi Malaysia lội ngược dòng trước Việt Nam dù để thua 2-1 trong trận lượt đi.

Sau khi chứng kiến đội nhà bị áp đảo ngay tại Shah Alam, Dollah thực hiện 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát tại Hà Nội, bao gồm việc trao cơ hội cho lão tướng Indra Putra Mahayuddin. Kế hoạch của ông tỏ ra hiệu quả khi Indra Putra giành được quả penalty sớm và gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Malaysia, giúp họ ghi 4 bàn trong hiệp 1 để có chiến thắng 4-2 và giành quyền vào chung kết.

Thành tích của Dollah sau 6 tháng đầu tiên dẫn dắt chỉ là 3 chiến thắng trong 10 trận. Nhưng với “đôi tay Midas”, ông luôn giúp các cầu thủ và đội bóng có màn trình diễn và kết quả cần thiết trong những thời khắc quan trọng nhất. Vì thế, không thể đánh giá thấp khả năng hạ gục Thái Lan trong trận chung kết để mang về chức Vô địch đã vuột khỏi tầm tay của Dollah 18 năm về trước.

 

Nguồn: affsuzukicup.com