HLV Alfred Riedl: SMang tinh thần đá với UAE vào trận đấu ngày mai⬦⬝

Trả lời đông đảo báo giới sau buổi tập hôm qua, nhà cầm quân người Áo cho biết cơ hội giành thắng lợi đang nghiêng hẳn về các nhà ĐKVĐ⬦

15/07/2007 00:00:00

Trong buổi tập chiến thuật chiều 14/7, có tới gần 30 phóng viên Nhật Bản đến quan sát, ghi chép cẩn thận mọi chi tiết xung quanh thầy trò ông Riedl. Trả lời đông đảo báo giới sau đó, nhà cầm quân người Áo cho biết cơ hội giành thắng lợi đang nghiêng hẳn về các nhà ĐKVĐ⬦ 

Tích cực chuẩn bị cho cuộc đấu với ĐKVĐ Nhật Bản – Ảnh: VTC

Công bằng mà nói, Việt Nam đã chơi trên sức mình trong cả 2 trận đầu tiên và có được 4 điểm xứng đáng. BHL còn lo lắng gì về lối chơi không, thưa ông Riedl? 

Với tư thế Schiếu dưới⬝, Việt Nam chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài phòng ngự, phản công. Và trên thực tế lối đá đó có vẻ phù hợp với những gì BHL đang có trong tay. Tôi chưa thấy đội gặp vấn đề gì lớn lắm. Tóm lại là mọi việc đang rất suôn sẻ. 

Tuy nhiên những cố gắng này đang gây nên những mất mát nghiêm trọng với đội hình A chăng? 

Một vài vị trí chính thức đang bị chấn thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Huy Hoàng đã bình phục hoàn toàn và chắc chắn sẽ thi đấu. Sáng mai, nếu Như Thành chạy tốc độ được thì anh ấy cũng có tên trong đội hình xuất phát. Tương tự là vị trí thủ môn. Cái vai của Hồng Sơn đang gặp một chút vấn đề, tuy nhiên chúng tôi đang có 2 sự lựa chọn rất chất lượng là Quang Huy và Đức Cường. Cả 2 đều đã sẵn sàng thay thế. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang theo dõi vấn đề thể lực và dấu hiệu quá tải trên 1 số vị trí đá chính nhiều. 

Khán giả là 1 phần cực kỳ quan trọng trong bóng đá. Ông có tin ngày mai, 4 vạn người dân Việt Nam sẽ tiếp thêm sức mạnh để chiến thắng Nhật Bản không? 

Tôi đến với bóng đá Việt Nam ngót nghét 10 năm rồi. Không phải đợi đến ngày mai tôi mới biết người dân ở đây yêu mến ĐTQG như thế nào. Chúng tôi có động lực thắng UAE, hòa Qatar là nhờ rất nhiều ở Scầu thủ thứ 12⬝ này. 

Ông nghĩ sao về sức mạnh của Nhật Bản vào thời điểm hiện tại? 

Có lẽ trận hoà Qatar các cầu thủ Nhật Bản chưa Squen⬝ vị trí. Nhưng đến lượt đấu thứ 2, sức mạnh của đội ĐKVĐ đã bộ lộ gần như hoàn toàn. Đội hình 3-4-3 của họ chỉ mất 15 phút để giải quyết đối thủ bằng một tốc độ đáng nể. Sẽ không phải Takahara, Nakamura hay Nakazawa đáng để mắt mà cả 11 cầu thủ Nhật Bản đều hết sức ấn tượng. Họ xứng đáng là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch năm nay. 

Vậy Việt Nam đã chuẩn bị đủ phương án Sđỡ⬝ đối thủ chưa? 

Nếu xét từng vị trí thì rõ ràng chúng tôi không sánh được các cầu thủ Nhật Bản. Chỉ cần nhìn vào V-League và J-League sẽ thấy đẳng cấp và trình độ chênh lệch thế nào. Nhưng dù gì, BHL cùng các cầu thủ cần mang tinh thần như đá với UAE vào trận đấu chiều mai. 

Nói như vậy, có nghĩa là cơ hội cho Việt Nam đã hết? 

Tôi không nghĩ là nhiều, nhưng có thể không ít. Phải chờ kết thúc lượt đấu cuối này đã.

Ông có tính đến tỷ số 2-2 chắc đưa cả Việt Nam và Nhật Bản vào tứ kết không? 

Làm thế nào để ghi được tới 2 bàn vào lưới Kawaguchi? Nếu ai biết hãy mách nước cho BHL với. Tôi thiên về nỗ lực giữ sạch lưới hơn là bung lên đá đôi công vì ỷ lại sân nhà, khán giả nhà. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Theo VnMedia