Hành trình 'vô đối' của ĐT nữ Việt Nam tại vòng sơ loại Asian Cup nữ 2014

Dù chưa vươn tới đẳng cấp của những “đại gia” châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên…, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không gặp bất kỳ khó khăn tại vòng loại Asian Cup 2014, với ba chiến thắng và hiệu số bàn thắng bại là 24-0. 

Tại vòng loại Asian Cup 2014, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C, cùng với Hồng Kông (Trung Quốc), Bahrain và Kyrgyzstan. Bahrain là nước chủ nhà của bảng đấu này và đội bóng vùng Vịnh đã tỏ rõ rất quyết tâm giành vé dự VCK. Song những cố gắng của đội chủ nhà đã tan thành mây khói, và Việt Nam chính là đội đầu tiên nhấn chìm tham vọng của họ bằng chiến thắng hủy diệt 8-0, trong đó có hat-trick của tiền vệ Nguyễn Thị Muôn của đội Hà Nội.

ĐT nữ Việt Nam không có đối thủ ở vòng loại

Sang đến lượt trận thứ hai, đối thủ của thầy trò Trần Vân Phát chỉ là đội bóng Trung Á Kyrgyzstan, và không ngạc nhiên khi họ lại giành một chiến thắng còn đậm đà hơn trước: 12-0. Ngôi sao của trận đấu này là Nguyễn Thị Minh Nguyệt với một hat-trick chỉ trong vòng 19 phút đầu hiệp một. Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bóng đá nữ Kyrgyzstan. Sau hai lượt trận, Việt Nam và Hồng Kông cùng được 6 điểm, nhưng đội bóng của ông Trần Vân Phát ăn đứt đối phương về hiệu số bàn thắng bại, và chỉ cần hòa là giành quyền dự VCK Asian Cup 2014,

Nhưng các cô gái Việt Nam đã làm được hơn thế khi đè bẹp Hồng Kông 4 bàn không gỡ với những pha lập công của Minh Nguyệt, Lê Thị Thương, Kim Hồng, và một pha phản lưới nhà của Cheung Wai Ki. Với 5 bàn thắng đã ghi, Minh Nguyệt chính là tiền đạo số một của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại. Tiếp theo lần lượt là Nguyễn Thị Muôn (4 bàn), Nguyễn Thi Hòa và Trần Thị Kim Hồng (cùng 3 bàn). Tại giải đấu này, một số gương mặt trẻ cũng gây ấn tượng mạnh như Nguyễn Thị Liễu (21 tuổi) của Phong Phú Hà Nam hay Huỳnh Như (22 tuổi), của TP HCM.

Tại Asian Cup 2014, đồng thời cũng là vòng loại World Cup 2015, một ứng cử viên nặng ký của châu lục là CHDCND Triều Tiên (3 lần vô địch châu Á) đã vắng mặt. Lý do: họ có tới 5 cầu thủ bị phát hiện dương tính với doping, nên đã phải nhận án phạt rất nặng của FIFA. Trong khi đó, do VCK World Cup 2015 được mở rộng lên 24 đội, nên châu Á đã được phân 4 suất rưỡi, thay vì 3 như trước đây.

Và đó là cơ hội rất lớn cho những đại diện Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, và Myanmar. Tại VCK Asian Cup 2014, khả năng xảy ra một trận đấu play-off giữa hai trong số ba đội bóng này là tương đối cao. 

Kết quả vòng loại 

22/05/2013   Việt Nam – Bahrain 8-0 

24/05/2013  Kyrgyzstan – Việt Nam 0-12 

26/05/2013  Việt Nam – Hồng Kông (Trung Quốc) 4-0 

Bốc thăm vòng bảng 

Bảng A: Nhật Bản, Australia, Việt Nam, Jordan 

Bảng B: Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar

 
Nguồn: TTVH

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM