Giao hữu: ĐT nữ Việt Nam vs ĐT U23 nữ Ba Lan: 1-2

11h00 trưa nay (ngày 19/6, giờ địa phương), ĐT nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu với ĐT U23 nữ Ba Lan trên SVĐ Znicz Pruszków. Dù chơi nỗ lực nhưng với bất lợi về thể hình, các học trò của HLV Mai Đức Chung nhận thất bại với kết quả 1-2.

15 phút đầu tiên của trận đấu, đội bạn chủ động đẩy nhanh tốc độ, liên tục áp sát và cướp bóng trong chân các cầu thủ của chúng ta. Nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra nhưng đểu được thủ môn Kim Thanh cản phá thành công.

Những phút sau đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung dần lấy lại được thế trận. Phút thứ 21, ĐT nữ Việt Nam triển khai phản công nhanh, Thu Thảo tạt từ biên vào, đáng tiếc bóng không qua được hàng thủ cao lớn của ĐT U23 nữ Ba Lan. Phút thứ 23, cầu thủ mang áo số 10 Magdalena Sobal đi bóng xuống biên phải trong khu vực 16m50, dứt điểm chính xác mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua, ĐT nữ Việt Nam dâng lên tấn công. Phút thứ 26, từ pha phối hợp với Hải Yến, Huỳnh Như đi bóng trúng chân hậu vệ đội bạn dẫn đến tình huống phạt góc đầu tiên cho ĐT Việt Nam, tuy nhiên pha bóng bổng sau đó đã không thành công. Phút thứ 32, sau tình huống triển khai tấn công, đội trưởng Huỳnh Như bị đau và không thể tiếp tục trận đấu, Nguyễn Thị Thuý Hằng được tung vào sân.

Những phút cuối hiệp, ĐT nữ Việt Nam liên tục tạo ra các tình huống tấn công nhanh về phía khung thành đối phương nhưng chưa thể xuyên phá được hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía ĐT U23 nữ Ba Lan.

Bước sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung tung Khổng Thị Hằng vào thay thủ môn Kim Thanh. Thủ môn này sau đó đã cản phá thành công cú sút của tiền đạo bên phía ĐT U23 Ba Lan. Tuy nhiên, đến phút thứ 58, Khổng Thị Hằng đã phải vào lưới nhặt bóng khi đội trưởng Gabriela Grzybowska dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Với mục tiêu thử nghiệm các vị trí, chỉ trong vòng 2 phút sau đó, HLV Mai Đức Chung đã đưa ra 5 sự điều chỉnh khi tung Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Trần Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa vào thay Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Bích Thuỳ và Nguyễn Hải Yến.

Phút thứ 74, Vũ Thị Hoa đi bóng xuống khu vực 16m50, tạt bóng vào phía trong, đáng tiếc bóng đi quá nhẹ. Phút thứ 77, Mỹ Anh tạt bóng cho Thuý Hằng tranh chấp đánh đầu đưa bóng dâng lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa mỉm cười với Vũ Thị Hoa khi cầu thủ này tiếp tục sút bóng vượt xà ngang.

Phút thứ 87, Hoàng Thị Loan và Trần Thị Thuý Nga tiếp tục được tung vào sân thay Nguyễn Thị Mỹ Anh và Trần Thị Thu. Chỉ sau đó 1 phút, từ pha đá phạt, Thanh Nhã dứt điểm từ cự ly 25m, bóng bật ra và Vạn Sự băng xuống sút chéo góc ghi bàn rút ngắn tỷ số cho ĐT nữ Việt Nam.

Về cuối trận, một số cơ hội cũng được tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà U23 nữ Ba Lan.

Sáng mai (20/6), ĐT nữ Việt Nam còn một buổi tập tại Ba Lan trước khi quay trở lại Frankfurt (Đức) để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT nữ Đức vào ngày 24/6.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM