Giải Vô địch nữ ĐNA 2007: Việt Nam đoạt HCĐ, Myanmar Vô địch

Với chiến thắng 6-0 trước Malaysia, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã đoạt HCĐ giải Vô địch bóng đá nữ ĐNA 2007, còn chủ nhà Myanmar lần đầu tiên đăng quang sau khi thắng Thái Lan 4-1

(VFF) Với chiến thắng 6-0 trước Malaysia, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã đoạt HCĐ giải Vô địch bóng đá nữ ĐNA 2007, còn chủ nhà Myanmar lần đầu tiên đăng quang sau khi thắng Thái Lan 4-1 trong trận chung kết chiều nay (15/9).

Myanmar lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường khu vực

Trong trận tranh hạng Ba, đội tuyển nữ Việt Nam đã không quá khó khăn khi giành chiến thắng 6-0. Ngay phút thứ 8, Ngọc Châm đã ghi bàn mở tỷ số và nâng tổng số bàn thắng của cô tại giải này lên 9 bàn và nếu có giải thưởng Vua phá lưới thì nó đã được trao cho tiền đạo này. Bàn thắng sớm của Ngọc Châm đã mở màn cho trận “mưa bàn thắng” của ĐTVN. Thêm 5 bàn thắng nữa đã được ghi do công của Nguyen Thi Kim Tiến (phút 21), Lê Thị Hồng Nga (phút 26), Đào Thị Miện (phút 71), Trần Thị Kim Hồng (phút 76) và Bùi Tuyết Mai (phút 79).

Ngay sau đó đã diễn ra trận chung kết giữa Myanmar với Thái Lan. Hai đội đã không thể phân thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức và phải chờ đến loạt đá luân lưu 11m thì chủ nhân của chức Vô địch mới được xác định. Với chiến thắng 4-1, Myanmar lần đầu tiên đăng quang giải Vô địch nữ ĐNA và đây cũng là chức Vô địch khu vực đầu tiên mà đội bóng này đoạt được.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: Myanmar

Nhì: Thái Lan

Hạng Ba: Việt Nam

Hạng Tư: Malaysia

Đội fair-play: Việt Nam

Ngày mai (16/9), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 24 tại Thái Lan vào cuối năm nay. Theo kế hoạch, 14h30 đội sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất và 19h30 cùng ngày sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM