Giải bóng đá "Vì miền trung ruột thịt" – Nghệ An 2010

Thay cho những chuyến tập huấn dài ngày tốn kém, 4 đội bóng là Sông Lam Nghệ An (SLNA), Lam Sơn Thanh Hóa (LS.TH), The Vissai Ninh Bình (V.NB), Hà Nội ACB đã quy tụ và tổ chức một sân chơi vô cùng ý nghĩa, bổ ích về chuyên môn và có tính chính trị-nhân văn sâu sắc.

Thay cho những chuyến tập huấn dài ngày tốn kém, 4 đội bóng là Sông Lam Nghệ An (SLNA), Lam Sơn Thanh Hóa (LS.TH), The Vissai Ninh Bình (V.NB), Hà Nội ACB đã quy tụ và tổ chức một sân chơi vô cùng ý nghĩa, bổ ích về chuyên môn và có tính chính trị-nhân văn sâu sắc.

Cùng rèn binh

Ngày 25/11 tới, tại sân Vinh sẽ khai mạc giải đấu “Vì miền Trung ruột thịt” – Nghệ An 2010. SLNA đã khởi xướng ý tưởng và là chủ nhà của sân chơi này. V.NB là đội hào hứng tham gia đầu tiên, còn HN.ACB và LS.TH, dù nhận lời muộn, nhưng vẫn làm hết sức để đáp ứng những điều kiện tham dự giải.

Không Cúp và không giải thưởng, xét về quy mô, giải bóng đá “Vì Miền Trung ruột thịt” chỉ đơn thuần là các buổi tập hay những trận giao hữu. Tuy nhiên, đây thực sự là một sân chơi hữu ích đối với 4 đội bóng tham dự. Họ đều cho rằng, trước mỗi mùa giải mới, các CLB rất cần những trận cọ xát để thử việc tân binh và rèn quân. Việc tham gia những sân chơi như thế này sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí về tập huấn, song những mục đích về chuyên môn thì vẫn đạt được hiệu quả cao.

Image

V.NB (áo sẫm) – một trong bốn đội tham dự giải do SLNA tổ chức

Giải Ninh Bình, HN T&T, BTV Cúp hay sân chơi này cũng vậy, dù quy mô có khác nhau, song tất cả cùng có điểm chung là giúp các CLB tuyển quân, kiểm tra lực lượng và hoàn thiện mình trước khi bước vào mùa giải mới. Tôi nghĩ, loại hình này cần được nhân rộng để các CLB dù hạn hẹp về mặt tài chính cũng có thể tham dự” – Trưởng đoàn Phạm Văn Lệ của V.NB cho biết.


Mục đích cao cả

Ngoài ý tưởng về khía cạnh chuyên môn nói trên, những người sáng lập và tổ chức giải này còn khiến sân chơi trở nên ý nghĩa hơn với mục đích cao cả: ủng hộ toàn bộ số tiền thu được từ giải đấu và công tác quyên góp cho đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt…

“Mỗi đội sẽ góp 15 triệu đồng, riêng SLNA sẽ trích ra 50 triệu để ủng hộ đồng bào. Số tiền bán vé, thu được từ những cơ quan, đơn vị, các CĐV hảo tâm sẽ được chuyển cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An để tổ chức này trao tận tay những gia đình bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai lũ lụt khắc nghiệt vừa qua. Tất cả các đội tham dự đều vui vẻ hưởng ứng với đề xuất này của BTC giải đấu. Tôi nghĩ, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, và ngay cả những CĐV nhiệt thành của SLNA cũng sẽ hào hứng tham gia để giải thành công tốt đẹp” – GĐĐH Hồ Văn Chiêm của SLNA phát biểu.

Mọi công tác chuẩn bị cho giải “Vì miền Trung ruột thịt” – Nghệ An 2010 gần như đã hoàn tất. Chậm nhất ngày 24/11, các đội tham dự sẽ có mặt tại Vinh. Tất cả cùng háo hức hướng về sân Vinh, về miền Trung ruột thịt với lòng tha thiết của nghĩa đồng bào. Thế mới biết, những gì mà bóng đá mang lại không đơn thuần chỉ ở lĩnh vực thể thao – giải trí!

Cúp “Nhà Vô địch Thế giới Bóng đá 6v6” chuẩn bị khởi tranh

Chiều 03/03, 100 ngày trước khai mạc World Cup 2010, lễ bốc thăm và chia bảng cúp “Nhà Vô địch Thế giới Bóng đá 6v6” đã diễn ra tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza với sự tham dự của lãnh đạo LĐBĐVN cùng các LĐBĐ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, và Nha Trang.

 

Giải bóng đá 6v6 năm nay sẽ có 128 đội bóng tham dự. Vòng loại diễn ra vào ngày 7/3 ở Hà Nội, ngày 13/3 ở Đà Nẵng, ngày 21/3 ở Nha Trang, và ngày 27/3 ở Tp.Hồ Chí Minh. 8 đội mạnh nhất (mỗi thành phố có hai đội) sẽ vào vòng chung kết, diễn ra ở SVĐ Thống Nhất – TP.HCM vào ngày 4/4 và đội chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam tranh tài với 10 quốc gia khác trong vòng chung kết toàn thế giới và xem hai trận đấu trong lượt đấu vòng loại gồm 16 trận của World Cup 2010 tại Nam Phi.

 

Phát biểu nhân sự kiện này, ông Walter Blocker, CEO của tập đoàn Gannon – nhà phân phối chính thức thương hiệu bia Budweiser tại Việt Nam nhấn mạnh: “Giải năm nay đặc biệt quan trọng bởi nó góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá ở cấp cơ sở. Năm ngoái, chúng tôi chỉ tổ chức cho các đội ở TP HCM và Hà Nội. Năm nay, có thêm sự góp mặt của các đội ở Nha Trang và Đà Nẵng. ‘Vua của các loại bia’ tự hào gánh vác vai trò quan trọng trong việc biến ước mơ của các cầu thủ trẻ thành hiện thực.”

 

Tại VCK bóng đá 6v6 thế giới năm 2009 diễn ra tại Anh, đội tuyển 6v6 Việt Nam đã thi đấu xuất giành vị trí Á quân, tạo tiếng vang với bạn bè thế giới.

Lịch thi đấu cụ thể:

>>>>>LỊCH THI ĐẤU TẠI HÀ NỘI<<<<<

>>>>>LỊCH THI ĐẤU TẠI TP.HCM<<<<<

>>>>>LỊCH THI ĐẤU TẠI ĐÀ NẴNG<<<<<

>>>>>LỊCH THI ĐẤU TẠI KHÁNH HÒA<<<<<

TPHCM tổ chức giải bóng đá nữ Vạn Thịnh Phát 2010

Từ ngày 23 đến 30/1/2010 trên sân Tao Đàn – TPHCM sẽ diễn ra giải bóng đá nữ TPHCM-Vạn Thịnh Phát 2010 với sự tham gia của 4 đội dự kiến gồm: chủ nhà TPHCM, Than khoáng sản Việt Nam, Hà Nội và đội tuyển Lào.

 

Đây là giải đấu do LĐBĐTPHCM tổ chức nhằm tạo điều kiện cho đội bóng đá nữ TPHCM rà soát lực lượng chuẩn bị cho mùa bóng mới.

 

Được biết, kinh phí tổ chức giải được trích một phần từ tiền tài trợ 1,5 tỷ đồng/năm của Công ty Vạn Thịnh Phát cho bóng đá nữ TPHCM và một phần vận động tài trợ từ các doanh nghiệp khác.

 

Nét mới của giải đấu này so với các giải đấu trong nước khác là được tổ chức trên mặt sân cỏ nhân tạo.

 

Hiện tại, sân Tao Đàn đang trong giai đoạn cuối hoàn thành mặt sân cỏ nhân tạo (11 người) đầu tiên của TPHCM.

 

VFF (tổng hợp)

SQC Bình Định vô địch Cúp Hoàng Đế Quang Trung 2009

Sau hơn 1 tuần tranh tài, Cúp bóng đá Hoàng Đế Quang Trung 2009 đã khép lại với chức vô địch thuộc về chủ nhà SQC Bình Định sau thắng lợi 3-1 trước TPHCM trong trận chung kết chiều qua.

 

Niềm vui của các cầu thủ Bình Định – Ảnh: Bóng Đá

Thanh Sang và Bawa ghi 2 bàn giúp Bình Định dẫn trước 2-0, tuy nhiên, sau giờ giải lao, CLB TPHCM chơi khá hay và rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 60 nhờ công của tân binh Bruno.

Tuy nhiên, đến phút 82, Cruz ghi bàn quyết định giúp Bình Định giữ cúp ở lại đất võ.

 

Trong trận tranh hạng Ba trước đó 2 giờ, SHB Đà Nẵng đã đánh bại An Giang với tỷ số 5-1, giành phần thưởng 40 triệu đồng. Năm bàn thắng của Đội bóng sông Hàn do công của Minh Tuấn (2), Quang Tuấn, Văn Mẹo và Hữu Hùng. Bàn danh dự của An Giang do công của tân binh Simon.

 

Kết quả chung cuộc:

Đội vô địch : SQC Bình Định

Đội thứ Nhì : TP.HCM

Đội thứ Ba : SHB.Đà Nẵng

* Giải bóng đá Hoàng đế Quang Trung – tranh Cúp SQC 2009 diễn ra từ ngày 15 – 24.12 trên sân Quy Nhơn với sự tham dự của 8 đội gồm ĐKVĐ SHB Đà Nẵng, HAGL, T&T Hà Nội, SLNA, K.Khánh Hòa, QK4, TP.HCM và chủ nhà SQC – Bình Định. Các đội sẽ được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đầu bảng vào bán kết. Đội vô địch nhận cúp và 100 triệu đồng, giải cho đội hạng nhì là 60 triệu đồng và các giải khác, do Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (SQC) tài trợ. Giải được đánh giá là sân chơi hữu ích để các đội rèn quân chuẩn bị cho mùa giải mới.

Giải bóng đá các CLB vô địch – Cúp Kinh Đô Vinacapital 2009: Lão tướng lập công!

Lượt thứ 2 diễn ra vào chiều qua 12-1, lão tướng Hồ Văn Lợi xuất sắc ghi bàn duy nhất ở phút 14 giúp Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn giành chiến thắng 1-0 trước Đồng Tâm Long An. Trận đấu còn lại giữa Bình Dương và Thể Công là màn rượt đuổi tỷ số khá ngoạn mục.

Bình Dương và Thể Công chia điểm bằng trận hòa 2-2. Ảnh: Vnexpress

 

Đầu tiên, Thể Công ghi bàn ở phút 24 do công của Rafael thì 6 phút sau, Fabiano gỡ hòa 1-1 cho Bình Dương. Sang hiệp 2, một lần nữa Thể Công nâng tỷ số lên 2-1 do công của Quốc Long nhưng chính hậu vệ Tuấn Hùng của Thể Công lại đá phản lưới nhà, giúp Bình Dương cân bằng tỷ số 2-2.

 

Như vậy, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn sau 2 trận toàn thắng tạm đứng đầu, Đồng Tâm Long An (3 điểm) xếp thứ 2.

 

Ngày 14-1, giải tiếp tục với 2 trận Đồng Tâm Long An gặp Thể Công và Hoàng Anh Gia Lai gặp Bình Dương.

Khai mạc Vinacapital Cup 2009: Chủ nhà TMNCSG ra quân thắng lợi

Chiều qua (10/1), giải bóng đá giao hữu Cúp TPHCM mở rộng Vinacapital 2009 cính thức khởi tranh trên SVĐ Thống Nhất –TPHCM.

 

Giải đấu quy tụ 5 CLB đã từng vô địch tại giải VĐQG là B.Bình Dương, ĐT.LA, HA.GL, Thể Công và TMN.CSG. BTC đặt kỳ vọng sân chơi giàu ý nghĩa này sẽ trở thành cữ dượt hữu ích cho các đội tham dự trước khi bước vào đua tài tại V-League mùa giải mới.

Niềm vui thắng trận của các cầu thủ TMN CSG – Ảnh: VNN

 

Tại lượt trận đấu đầu tiên, chủ nhà TMN CSG giành trọn 3 điểm trước Thể Công nhờ thắng lợi với tỷ số 2-1. Đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn có hai bàn vượt lên dẫn trước của Đặng Ngọc Tùng ở phút 20 và Matias ở phút 56. Còn bàn rút ngắn tỷ số của đội bóng áo lính được thực hiện do công của ngoại binh Francios từ quả phạt 11 mét ở phút 80.

 

Ở trận cùng ngày, Đồng Tâm LA cũng có sự khởi đầu thuận lợi khi vượt qua kỳ phùng địch thủ HAGL với tỷ số sát nút 1-0.

 

Lịch thi đấu các ngày tiếp theo:

– Ngày 12/1: Thể Công – Bình Dương; TMN.CSG – ĐT.LA

– Ngày 14/1: ĐT.LA – Thể Công; HA.GL – Bình Dương

– Ngày 16/1: Bình Dương – ĐT.LA; TMN.CSG – HA.GL

– Ngày 18/1: HA.GL – Thể Công; TMN.CSG – Bình Dương

Giải bóng đá Hoàng đế Quang Trung-Cúp Bidiphar 2009: 5 đội tham dự

Sáng 5/1, Sở VHTTDL và LĐBĐ Bình Định đã tổ chức họp báo giới thiệu về Giải bóng đá Hoàng đế Quang Trung – tranh Cúp Bidiphar 2009. Theo BTC, giải đấu sẽ diễn ra từ 10/1 đến 18/1/2009 tại SVĐ Quy Nhơn với sự tham dự của 5 đội bóng: Huda Huế, SHB Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải An Sài Gòn và chủ nhà Bình Định.

 

Cúp Hoàng đế Quang Trung đã qua 8 lần tổ chức và đây là lần thứ 3 Công ty Bidiphar tiếp tục tài trợ chính cho giải. BTC hy vọng giải sẽ cữ dượt quan trọng cho đội bóng đất Võ trước khi bước vào chiến dịch trở tranh quyền thăng hạng ở mùa bóng tới.

 

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, đội nào đạt được số điểm cao hơn sẽ đoạt chức vô địch. Cơ cấu giải thưởng như sau:

 

Đội vô địch: Cúp, cờ, bộ huy chương vàng và 50 triệu đồng.

Đội xếp thứ nhì: Cờ, bộ huy chương bạc và 30 triệu đồng

Đội xếp thứ ba: Cờ, bộ huy chương đồng và 20 triệu đồng.

 

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải cho các cá nhân đạt danh hiệu: vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất giải, thủ môn xuất sắc nhất giải, mỗi giải 5 triệu đồng./.

Cúp bóng đá T&T 2008: Chủ nhà T&T Hà Nội đoạt cúp

Sau chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng trong lượt trận cuối chiều 22/12, đội chủ nhà T&T Hà Nội đã đoạt cúp vô địch, cùng 200 triệu đồng tiền thưởng.

Trước khi trận đấu này diễn ra, trên bảng xếp hạng sau lượt đấu áp chót, ĐL.LA là đội dẫn đầu với 8 điểm, tiếp theo là Đà Nẵng 7 điểm, còn đội chủ nhà T&T Hà Nội được 6 điểm.

Cả T&T Hà Nội và SHB.Đà Nẵng đều tỏ rõ sự quyết tâm của mình. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, liên tiếp những cơ hội đã được tạo ra trước khung thành của cả thủ hai đội. Tuy nhiên, độ chính xác trong những pha dứt điểm lại quá thấp để có thể tạo ra bàn thẳng.

Phút thứ 20, Rogerio Pereira bên phía SHB.Đà Nẵng đã có pha sút phạt từ ngoài vòng cấm rất nguy hiểm từ khoảng cách gần 30m. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Lê Văn Sơn mới có thể cứu cho đội chủ nhà một bàn thua trông thấy.

Chủ nhà T&T Hà Nội đăng quang T&T Cup ngay trong lần đầu tiên tổ chức.

Ngay sau đó, các học trò của HLV Triệu Quang Hà đá lập tức đáp trả với pha phản công nguy hiểm. Đội trưởng Hồng Minh đã có đường chuyền xa vượt tuyến rất chính xác cho Eduardo Furrier ở phía trên. Thế nhưng, pha dứt điểm của tiền đạo này lại đem đến cho các khản giả của đội chủ nhà có mặt trên sân Hàng Đẫy cảm thấy tiếc nuối

Sang đầu hiệp 2, HLV Triệu Quang Hà đá có một loạt sự thay đổi về nhân sựv à lập tức đã tạo được thế trận có phần lấn lướt đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức.

Khi mà trận đấu trên sân tập Mỹ Đình giữa SL.NA và ĐT.LA vừa kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Nghệ thì T&T Hà Nội là đã cụ thể hoá được ưu thế bằng bàn thắng phá vỡ thế cân bằng của trận đấu.

Phút thứ 65, xuất phát từ pha xuống bóng rất nhanh của Trần Tuấn Anh bên phía cánh trái, anh thực hiện đường chuyền vào trong cho đồng đội. Tận dụng sự lúng túng của các hậu vệ SHB.Đà Nẵng, tiền đạo Eduardo Furrier với một cú ra chân nhanh như cắt đã hạ gục thủ môn Nguyễn Đức Nam.

Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ SHB.Đà Nẵng liên tiếp gây sức ép lên khung thành của T&T Hà Nội, nhưng trong một buổi chiều thi đấu xuất sắc, hàng hậu vệ của đội chủ nhà đã làm nản lòng các chân sút của đội bóng sông Hàn và buộc họ chấp nhận kết quả thua 0-1.

Trận đấu cuối cùng giữa Thể Công và K.Khánh Hoà chỉ còn mang tính chất thủ tục khi cả hai đều không còn cơ hội để chen chân vào tốp 3. Nhưng với kết quả chung cuộc 2-1 nghiêng về đội bóng áo lính đã phần nào giúp họ tạm hài lòng với vị trí thứ 5

Còn với K.Khánh Hoà, với chỉ 1 bàn thắng ghi được, để lọt lưới tới 8 bàn và xếp cuối cùng thì xem ra HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi mùa giải V-League 2009 bắt đầu.

Kết quả chung cuộc:

Vô Địch: T&T Hà Nội (cúp, cờ, HCV và phần thưởng 200 triệu đồng)

Hạng nhì: SHB.Đà Nẵng (cờ, HCB, phần thưởng 100 triệu đồng)

Hạng ba: ĐT.LA (cờ, HCĐ, 50 triệu đồng)

Vua phá lưới: Rafae – SHB.Đà Nẵng và Antonio Carlos – ĐT.LA (cùng ghi được 3 bàn, 5 triệu đồng)

Thủ môn xuất sắc nhất: Lê Văn Sơn – T&T Hà Nội (5 triệu đồng)

Tin mới

Mục tiêu giành tấm HCV đầu tiên tại Đại hội TDTT toàn quốc của bóng đá nữ Thủ đô đã được thực hiện. Hôm qua (17/12), họ đã thắng Hà Nam 1-0 ở trận đấu cuối cùng.

<!–

    –>

    Thay cho những chuyến tập huấn dài ngày tốn kém, 4 đội bóng là Sông Lam Nghệ An (SLNA), Lam Sơn Thanh Hóa (LS.TH), The Vissai Ninh Bình (V.NB), Hà Nội ACB đã quy tụ và tổ chức một sân chơi vô…

    <!–

      –>

      Từ ngày 23 đến 30/1/2010 trên sân Tao Đàn – TPHCM sẽ diễn ra giải bóng đá nữ TPHCM-Vạn Thịnh Phát 2010 với sự tham gia của 4 đội dự kiến gồm: chủ…

      <!–

        –>

        Sau hơn 1 tuần tranh tài, Cúp bóng đá Hoàng Đế Quang Trung 2009 đã khép lại với chức vô địch thuộc về chủ nhà SQC Bình Định sau thắng lợi 3-1…

        <!–

          –>

          Lượt thứ 2 diễn ra vào chiều qua 12-1, lão tướng Hồ Văn Lợi xuất sắc ghi bàn duy nhất ở phút 14 giúp Thép Miền Nam Cảng Sài…

          <!–

            –>

            Chiều qua (10/1), giải bóng đá giao hữu Cúp TPHCM mở rộng Vinacapital 2009 cính thức khởi tranh trên SVĐ Thống Nhất –TPHCM. <o:p…

            </o:p…

            <!–

              –>

              Sáng 5/1, Sở VHTTDL và LĐBĐ Bình Định đã tổ chức họp báo giới thiệu về Giải bóng đá Hoàng đế Quang Trung – tranh Cúp…

              <!–

                –>

                Sau chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng trong lượt trận cuối chiều 22/12, đội chủ nhà T&T Hà Nội đã đoạt cúp vô địch, cùng 200 triệu đồng tiền thưởng.

                <!–

                  –>

                         6  7   8  9  10     

                  Tin xem nhiều

                  Chiều nay (16/3), tại Hà Nội, Công ty Yamaha Motor Việt Nam tổ chức họp báo công bố Chương trình “Yamaha-Vì tương lai bóng đá Việt Nam” năm 2015.

                  Trong hai ngày 25 và 26/3, tại sân cỏ nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ diễn ra các trận đấu giải bóng đá giao hữu U15 Việt Nam – Nhật Bản Unical Cup 2017.

                  Sáng nay (25/3), tại sân cỏ nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc và trận đấu mở màn giải bóng đá giao hữu U15 Việt Nam – Nhật Bản Unical Cup 2017.

                  Cúp FFAV 2015 đã chính thức khép lại vào sáng ngày 05/06/2015 tại sân vận động Tự Do, thành phố Huế sau 4 ngày thi đấu sôi nổi 

                  Chiều nay (26/3), trên sân cỏ nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra lễ bế mạc giải bóng đá giao hữu U15 Việt Nam – Nhật Bản Unical Cup 2017. 

                  Sáng nay (26/3), tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá giao hữu U15 – Cúp Lotus 2016.

                  ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                  Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                  Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                  Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                  © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                  Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                  Phát triển bởi: Thiết kế website


                  function refrClock()

                  {

                  var d=new Date();

                  var s=d.getSeconds();

                  var m=d.getMinutes();

                  var h=d.getHours();

                  var day=d.getDay();

                  var date=d.getDate();

                  var month=d.getMonth();

                  var year=d.getFullYear();

                  var days=new Array(“Chủ nhật”,”Thứ hai”,”Thứ 3″,”Thứ 4″,”Thứ 5″,”Thứ 6″,”Thứ 7″);

                  var months=new Array(“1″,”2″,”3″,”4″,”5″,”6″,”7″,”8″,”9″,”10″,”11″,”12”);

                  var am_pm;

                  if (s<10) {s="0" + s}

                  if (m12) {h-=12;AM_PM = “PM”}

                  else {AM_PM=”AM”}

                  if (h<10) {h="0" + h}

                  document.getElementById("clock").innerHTML=days[day] + ", Ngày " + date + "/" +months[month] + "/" + year;

                  setTimeout("refrClock()",1000);

                  }

                  refrClock();

                  NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA