Giải bóng đá thiếu nhi các làng trẻ SOS toàn quốc Cúp Tôn Hoa Sen 2006: Chủ tịch FIFA Sepp Blatter gửi thư chúc mừng.

12 đội bóng đến từ các làng trẻ em SOS trên toàn quốc sẽ có mặt vào ngày 6/10 tại NTĐ Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) cùng nhau tranh tài tại giải đấu được tổ chức bởi Trung ương Đoàn TNCS HCM, Báo Nhi Đồng và Nhà tài trợ Tôn Hoa Sen.

12 đội bóng đến từ các làng trẻ em SOS trên toàn quốc sẽ có mặt vào ngày 6/10 tại NTĐ Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) cùng nhau tranh tài tại giải đấu được tổ chức bởi Trung ương Đoàn TNCS HCM, Báo Nhi Đồng và Nhà tài trợ Tôn Hoa Sen.
 
Đây là giải đấu đầu tiên giành cho trẻ em mồ côi đang sinh sống, học tập tại các làng trẻ SOS nhằm mục đích gặp gỡ, giao lưu.
 
Với 12 đội bóng gồm: Hà Nội1, Hà Nội 2, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bến Tre, Cà Mau và Tp.HCM. Giải sẽ chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu các bảng sẽ giành quyền vào chơi vòng Tứ kết. Các trận Bán kết và Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10/10.
 
Theo thể lệ cuộc thi ở giải bóng đá thiếu nhi các làng SOS toàn quốc 2006, các đội sẽ thi đấu với đội hình 5 người, độ tuổi quy định các cầu thủ tham dự giải lần này là các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/1993 trở lại. Các trận đấu sẽ được điều khiển bởi các trọng tài do LĐBĐVN chỉ định.
 
Ngoài phần thưởng giành cho đội vô địch, hạng Nhì, hạng Ba. BTC sẽ trao các giải giành cho Đội có phong cách thi đấu tốt nhất, Đội có tinh thần thi đấu tích cực nhất và phần thưởng giành cho Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất.
 
Trước đó, Phó Chủ tịch VFF Vũ Quang Vinh đã gửi thư mời Chủ tịch FIFA Sepp Blatter sang thăm và dự giải bóng đá các làng trẻ SOS Việt Nam. Tuy nhiên, vì bận tham dự các sự kiên quan trọng khác nên Chủ tịch FIFA Sepp Blatter không thể tham dự. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã gửi thư hồi âm cho PCT Vũ Quang Vinh và chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
 
Sau đây là nguyên văn bức thư của Chủ tịch FIFA Sepp Blattter gửi lời chúc mừng đến Giải bóng đá SOS Việt Nam.
 
Zurich ngày 27/9/2006
 
Kính gửi: Ông Vũ Quang Vinh, Phó Chủ tịch VFF, Trưởng BTC giải bóng đá SOS Việt Nam.
 
Tôi đã nhận được thư của ông vào ngày 22/9 và muốn gửi tới ông lời cảm ơn nồng nhiệt nhất về lời mời tốt đẹp dành cho tôi tới dự Giải bóng đá các Làng trẻ SOS sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 6 đến 10/10/2006.
Một điều thật không may, do các cuộc gặp gỡ đã lên kế hoạch từ trước ở nước ngoài vào cùng thời gian đó nên tôi không thể tham dự sự kiện này. Tôi rất tiếc về điều đó.
Tuy nhiên, tôi rất mong muốn và chúc cho sự kiện rất đặc biệt này thành công tốt đẹp. Và tôi hy vọng giải đấu sẽ thành công.
 
Xin chân thành cám ơn và kính chúc sức khỏe ông!
 
Trân trọng Joseph S.Blatter.
 
 
 
 
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA