Giải bóng đá SV toàn quốc – VTC Cup 2008: ĐH TDTT Đ.Nẵng & ĐH Thủy lợi HN vào Chung kết

Tiếp bước 4 đội bóng chủ nhà, ĐH Nông Lâm TP.HCM chiều qua đã phải nói lời chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất toàn quốc của giới sinh viên sau thất bại 0-3 trước ĐH TDTT Đà Nẵng, dù được đánh giá cao sau màn trình diễn thuyết phục từ đầu giải.

Tiếp bước 4 đội bóng chủ nhà, ĐH Nông Lâm TP.HCM chiều qua đã phải nói lời chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất toàn quốc của giới sinh viên sau thất bại 0-3 trước ĐH TDTT Đà Nẵng, dù được đánh giá cao sau màn trình diễn thuyết phục từ đầu giải.

 

Đội chủ nhà gây bất ngờ khi không tung át chủ bài – cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Trần Xuân Lệ vào sân. Theo như lý giải của BHL thì tiền đạo – đội trưởng này không có được thể lực sung mãn nhất do bị chấn thương trong trận tứ kết cách đây 2 ngày.

ĐH TDTT Đà Nẵng (xanh đậm) với một pha áp đảo không chiến trước ĐH Nông Lâm TP. HCM

 

10 phút đầu tiên, các thầy giáo thể dục tương lai liên tục uy hiếp khung thành ĐH Nông Lâm bằng 3 cú đánh đầu trong đó có 2 tình huống ngon ăn của Văn Trung (7) nhưng họ đều không tận dụng thành công.

 

Phải đợi đến phút 12, các cầu thủ sông Hàn mới cụ thể hóa được ưu thế ép sân khi từ quả sút phạt bên cánh trái, Hoàng Đô (10) tận dụng tình huống lộn xộn đi bóng qua thủ môn Quốc Bền (20) sút bóng vào lưới trống.

 

Các học trò của ông Võ Văn Quyết còn bỏ lỡ một số cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 trong hiệp 1. Hai tình huống đáng chú ý nhất đến ở các phút 17 và 30 và chủ nhân của các pha bỏ lỡ khi đối mặt với TM Quốc Bền đều là tiền đạo Thanh Mạnh (17).

ĐH TDTT Đà Nẵng (xanh đậm) nắm thế chủ động trên sân gần hết cả trận đấu

 

Tất cả những gì mà các cầu thủ ĐH Nông Lâm làm được khi dồn lên tấn công ở 40 phút của hiệp nhì chỉ là pha dứt điểm bật người hậu vệ ĐH TDTT Đà Nẵng làm đổi hướng khiến TM Xuân Hùng (1) trôn chân đứng nhìn nhưng bóng lại từ từ đi chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 49 của Thái Thanh (18).

 

Phút 53, Đỗ Quang (14, ĐH TDTT Đà Nẵng) đi bóng khéo léo bên hành lang phải và căng ngang chuẩn xác, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự ĐH Nông Lâm TP.HCM để Văn Trung thoải mái đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-0.

 

Phút 65, Anh Đài (18, ĐH TDTT Đà Nẵng) vừa vào sân lợi dụng việc hậu vệ và TM ĐH Nông Lâm nhường bóng nhau đã chớp thời cơ vẩy má ngoài vào lưới trống, ấn định tỷ số 3-0.

 

Đội bóng càng đá càng ngọt ĐH TDTT Đà Nẵng với trận thắng 3 sao này đã xát thêm muối vào “vết thương” của bóng đá sinh viên TP.HCM khi không cho đại diện cuối cùng của thành phố mang tên Bác góp mặt trong trận chung kết.

 

Trận chung kết:

ĐH TDTT Đà Nẵng – ĐH Thủy lợi Hà Nội (15h30 ngày 5/11 – VTC1, VTC3 & BTV1 TTTT).

Đồng hạng Ba:

ĐH Nông Lâm TP.HCM, CĐ Đức Trí (Đà Nẵng).

Nguồn: Theo VTC

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA