Giải bóng đá sinh viên toàn quốc Cúp Samsung lần thứ 1-2005

Chiều nay, các trận đấu bảng D của giải bóng đá sinh viên toàn quốc Cúp Samsung lần thứ 1-2005, khu vực phía Bắc đã khởi tranh trên SVĐ Hà Đông.

Chiều nay, các trận đấu bảng D của giải bóng đá sinh viên toàn quốc Cúp Samsung lần thứ 1-2005, khu vực phía Bắc đã khởi tranh trên SVĐ Hà Đông.
13h30, sân Hà Đông ĐH Thái Nguyên ĐH Y Khoa Huế: 2-0
 
ĐH Thái Nguyên (vàng) thắng 2-0 trước ĐH Y khoa Huế, Ảnh Thái Học
ĐH Thái Nguyên đã gây bất ngờ ngay ở ngày thi đấu đầu tiên. Dù không được đánh giá cao, nhưng với lối chơi bài bản, kỹ thuật đồng đều cùng khả năng chớp cơ hội tốt, các chàng trai đến từ đất Thái đã giành chiến thắng thuyết phục trước ĐH Y khoa Huế với tỷ số 2-0.
 
Đã quen với sân Hà Đông (ĐH Thái Nguyên đã có 3 buổi tập cùng một trận đấu giao hữu tại đây trước khi vào giải), lại thêm quyết tâm cùng sự cổ vũ của gần 100 CĐV nhà, ĐHTN vào trận khá tưng bừng. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ và tranh cướp bóng rất quyết liệt của ĐHTN đã khiến ĐH Y Khoa Huế bị bất ngờ và để khu trung tuyến rơi vào tay đối thủ.
 
Nắm giữ thế trận, ĐHTN thực hiện khá nhiều pha tấn công bài bản nhưng phải mãi đến phút 38, Tuấn Anh (12) mới đưa ĐHTN vươn lên dẫn trước 1-0 bằng cú sút khá quyết đoán. Bên kia sân, dù rất nỗ lực nhưng do thua kém đối thủ về thể lực, lại thiếu hẳn kinh nghiệm trong những pha tấn công nên các chàng trai đến từ xứ Huế không để lại nhiều ấn tượng.
 
Dẫn trước 1-0, ĐHTN thể hiện sự dày dặn kinh nghiệm của mình khi chủ động chơi phòng ngự, phản công trong hiệp 2. Điều đó tạo điều kiện cho ĐH Y Khoa Huế vùng lên, các chân sút đất Huế cũng đã có được vài pha phối hợp mạch lạc nhưng ở những tình huống cuối cùng họ lại thiếu hẳn độ sắc sảo cần thiết nên không thể chuyển thành bàn thắng. Ngược lại, ĐHTN lại rất nguy hiểm với những pha phản công của mình và trong một tình huống phản công nhanh ở phút 53, Duy Trình (17) đã ghi bàn thắng thứ 2 giúp ĐH Thái Nguyên thắng tuyệt đối 2-0.
 
15h30, sân Hà Đông, ĐH TDTT TƯ 1 ĐH DL Phương Đông 1-0
 
ĐH TDTT TƯ 1 (trắng) thắng ĐH DL Phương Đông 1-0, Ảnh Thái Học

Là những sinh viên được đào tạo chuyên sâu về thể thao nhưng ĐH TDTT TƯ1 lại không thể hiện được nhiều trong trận thi đấu đầu tiên và phải rất vất vả họ mới có được chiến thắng sát nút 1-0 trước ĐH DL Phương Đông.

 
Không giấu ý định có một chiến thắng Shoành tráng⬝ đầu tiên cho tham vọng đoạt Cúp, ĐH TDTT TƯ 1 chẳng cần thời gian thăm dò mà tự tin đẩy cao đội hình ngay từ phút đầu tiên. Thể lực, kỹ thuật đồng đều giúp họ thiết lập được thế trận rất chắc chắn bên phần sân nhà nhưng hàng công của họ không thể ngờ rằng ĐH DL Phương Đông lại chơi rất quyết tâm. Lăn xả trong từng pha bóng, ĐHDL Phương Đông đã khiến các chân sút ĐHTDTT TƯ 1 liên tục thất bại. Đúng khi tưởng chừng như bế tắc nhất, sự tỏa sáng của cá nhân đã giúp ĐHTDTT TƯ1 phá vỡ thế quân bình của trận đấu. Phút 27, sau quả phạt góc của đồng đội, hậu vệ cánh phải Phú Đoàn (3, ĐHTDTT TƯ1) tung cú vô lê ngay sát vạch 16m50, bóng đi căng vào góc cao trong sự sững sờ của tất cả những ai có mặt trên sân. Những phút còn lại ĐHTDTT TƯ1 hoàn toàn làm chủ thế trận nhưng họ không thể xuyên thủng hàng thủ của ĐHDL Phương Đông thêm một lần nữa.
Hiệp 2, ĐHDL Phương Đông chơi cởi mở hơn, không phòng ngự thụ động mà sẵn sàng chơi đôi công với đối thủ hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thực tế, các pha tấn công của ĐHDL Phương Đông phần nhiều chỉ là dấu ấn của các cá nhân nên có chăng những gì mà họ làm được chỉ là vài cú sút không chính xác. Trong khi đó, sự cầu toàn trong xử lý bóng khiến ĐHTDTT TƯ1 cũng không thể có thêm bàn thắng dù cách chơi của họ vẫn bài bản và mạnh lạc hơn.
 
Xếp hạng bảng D sau lượt đấu đầu tiên: 1/ ĐH Thái Nguyên 3 điểm (H/s: 2/0); 2/ ĐHTDTT TƯ1 3đ (H/s: 1/0); 3/ ĐH DL Phương Đông 0 đ (H/s: 0/1); 4/ ĐH Y Khoa Huế 0đ (H/s: 0/2).
 
Ngày mai (4/11), giải sẽ tiếp tục diễn ra trên SVĐ Hà Đông với 2 trận đấu của Bảng C (ĐH Dân Lập Hải Phòng – ĐHGTVT, 13h15; ĐHSP TDTT Hà Tây – ĐH Sư Phạm HN; 15h15). (VFF)
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA