Giải bóng đá sinh viên toàn quốc Cúp Samsung lần thứ 1-2005, ngày 6-11

Sau 3 lượt trận, bảng C đã xác định được hai đại diện đi tiếp vào tứ kết là ĐH Sư phạm TDTT Hà Tây và ĐH giao thông vận tải. Bảng D, chiều mai cũng sẽ hoàn tất vòng bảng.

Sau 3 lượt trận, bảng C đã xác định được hai đại diện đi tiếp vào tứ kết là ĐH Sư phạm TDTT Hà Tây và ĐH giao thông vận tải. Bảng D, chiều mai cũng sẽ hoàn tất vòng bảng.
 
*13h15, ĐH DL Hải Phòng – ĐH Sư phạm HN: 1-1
 
Dù rất nỗ lực ĐH Sư phạm HN (đỏ) vẫn phải nói lời chia tay giải, Ảnh Anh Tú

Mặc dù rất nỗ lực để tìm kiếm một trận thắng trước khi chia tay giải, nhưng các cầu thủ sinh viên trường ĐH SPHN vẫn không thể vượt qua được ĐH DL Hải Phòng và đành nói lời tạm biệt với duy nhất 1 điểm. Trong khi đó, trận hoà giữa ĐH SPHN và ĐH DL Hải Phòng đã giúp ĐH GTVT nghiễm nhiên đoạt nốt chiếc vé còn lại của bảng C, bước tiếp vào bán kết.

 
Luôn được đánh giá là một trong số những đội bóng mạnh tại các giải đấu dành cho sinh viên, tuy nhiên, tại giải đấu này, ĐH SPHN đã khiến rất nhiều các cổ động viên thất vọng với chuỗi thành tính nghèo nàn. Chính vì vậy, trong trận đấu cuối cùng gặp ĐH DL Hải Phònh chiều nay, các cầu thủ ĐH SPHN nhập cuộc đầy quyết tâm với hy vọng chia tya giải với hành trang là một trận thắng. Tuy nhiên, các cầu thủ ĐH DL Hải Phòng đã cho thấy không phải là đội bóng dễ bị Sbắt nạt⬝ khi tận dụng sự nôn nóng của đội bạn, bình tĩnh triển khia thế trận phòng ngự phản công rất có nét và hiệu quả.
 
Phút thứ 6 của trận đấu, Trần Sơn (5-ĐH SPHN) phạm lỗi với Huy Tùng (10-ĐH DL Hải Phòng) trong còng cấm và  Đinh Xuân Sơn (8) sút phạt 11m chuẩn xác, đưa DL Hải Phòng vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Bàn thua sớm đã khiến ĐH SPHN càng tỏ ra nôn nóng và đẩy cao đội hình gây sức ép lên phần sân đội bạn. Tuy nhiên, phải đợi đến phút 38, pha cản phá thiếu kinh nghiệm của Kông Hưng (3-DL HP) với tiền đạo Văn Đông (9-SPHN) trong vòng cấm địa đã tạo cơ hội choLê Thanh Ca (2-SPHN) quân bình tỷ số cho ĐH SPHN cũng bằng một bàn thắng từ chấm phạt đền.
 
Sang hiệp 2, ĐH SPHN tiếp tục duy trì sức ép. Tuy nhiên, các pha tấn công thường tỏ ra bế tắc trước hàng thủ đội bạn. Trong khi đó, vẫn trung thành với lối đá phản công, nhưng các pha lên bóng của ĐH DL Hải Phòng cũng gây nhiều nguy hiểm cho khung thành đội bạn. Kết thúc trận đấu, hai đội cùng nhau chia điểm với tỷ số hoà 1-1.
 
* 15h15, ĐH SP TDTT Hà Tây ĐH GTVT: 1-0
 
ĐH Sư phạm TDTT Hà tây (xanh đậm) tiếp tục khẳng định sức mạnh, Ảnh Anh Tú
 
Kết quả hoà tại trận đấu giữa ĐH SPHN và ĐH DL Hải Phòng đã khiến trận đấu giữa ĐH TDTT Hà Tây và ĐH GTVT chỉ còn mang tính chất xác định ngôi vị số 1 của bảng C. Với lối chơi khá bài bản và chặt chẽ, ĐHTDTT Hà Tây đã nhẹ nhàng vượt qua ĐH GTVT với tỷ số 1-0.
 
Tuy nhiên, ĐH GTVT mới là đội nhập cuộc tốt hơn khi chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ và tổ chức phản công nhanh mỗi khi có bóng. Thế trận trong hiệp 1 diễn ra khá cân bằng với cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát ở khu vực giữa sân.
 
Phải đến phút 32, thế bế tắc mới được khai thông khi Nguyễn Đình Nghĩa (9) tận dụng thành công sai lầm trong phá bóng của hậu vệ đội bạn để đưa ĐH TDTT Hà Tây vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Sang hiệp 2, ưu thế về thể lực đã giúp ĐHTDTT Hày Tây chiếm thế chủ động trên sân. Tuy nhiên, các cầu thủ ĐH GTVT đã lui sâu về sân nhà để chống trả sức ép của đội bạn. Trước hành phòng ngự với số đông của ĐHGTVT, ĐH TDTT không thể tìm kiếm thêm bàn thắng nào và bằng lòng rời sân với chiến thắng sát nút 1-0, hoàn tất vòng đấu bảng với 3 trận toàn thắng.
 
Xếp hạng bảng C: 1/ ĐH Sư phạm TDTT Hà Tây 9đ (12/1); 2/ ĐH GTVT 4đ (4/3); 3/ ĐH DL Hải Phòng 2đ (3/10), 4 ĐH SPHN 1đ (2/7). (VFF)
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA