Giải bóng đá Quân đội: Lo cho Pjico SLNA

Sau trận ra quân hòa 0-0 với HP.HN, Pjico SLNA tiếp tục thể hiện một khuôn mặt rất đáng thất vọng khi thất bại 0-2 trước HN ACB trong khi Halida Thanh Hóa đã vượt qua chủ nhà Thể Công Viettel 1-0.

Sau trận ra quân hòa 0-0 với HP.HN, Pjico SLNA tiếp tục thể hiện một khuôn mặt rất đáng thất vọng khi thất bại 0-2 trước HN ACB trong khi Halida Thanh Hóa đã vượt qua chủ nhà Thể Công Viettel 1-0.

Hơn 1 tuần trước, tại giải bóng đá Hải Phòng mở rộng, HN ACB đã thua P.SLNA 1-2. Đội bóng Thủ đô đã trả đầy đủ đối thủ món nợ đó khi 2 đội gặp lại nhau ở giải Quân đội mở rộng.
 
Sự non kém cả về chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu lẫn yếu đuối về tinh thần bởi vài tháng gần đây không được nhận lương nên P.SLNA chơi rất kém cỏi. Họ yếu thế hơn hẳn so với HN ACB và dễ dàng để thua 2 bàn ngay trong nửa đầu hiệp 1.
 
Không có tiền, P.SLNA đành chấp nhận ngoại binh thường thường. Ảnh: VTC
 
Tiền vệ trẻ Thành Lương là người mở tỷ số cho HN ACB. Bàn thắng thứ hai đến với họ sau hàng loạt pha hãm thành và từ pha căng ngang của Cao Minh, một hậu vệ P.SLNA đã tự đưa bóng vào lưới nhà.
Trận đấu diễn ra tẻ nhạt do HN ACB chủ trương chơi cầm chừng chứ không ham tấn công và HLV Hoàng Văn Phúc thử nghiệm rất nhiều cầu thủ trẻ và liên tục xáo trộn đội hình. Trong khi đó, P.SLNA do đuối về chuyên môn nên thi đấu chệch choạc, bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ dù rát nỗ lực trong cả hiệp 2.
 
P.SLNA hiện nay đang rơi vào tình trạng khốn khổ. Đã 4 tháng gần đây các cầu thủ không được nhận lương do phía nhà tài trợ Pjico không chuyển tiền như cam kết. Huy Hoàng, Minh Đức, Công Vinh tập trung ĐTQG, Lâm Tấn chấn thương và họ buộc phải đưa tới 11 cầu thủ U-21 lên đội 1 để thử nghiệm.
 
Hiện nay, P.SLNA đang thử 2 cầu thủ ngoại Sgiá rẻ⬝ đến từ Đông u để tìm kiếm suất ngoại binh thứ 3 nhưng do khả năng tài chính hạn hẹp nên ngay từ Sđầu vào⬝, chất lượng đã bị chê là Schỉ khỏe hơn cầu thủ nội⬝.
 
~ trận đấu thứ hai, chủ nhà Thể Công Viettel đã thất bại 0-1 trước tân binh của V-League Halida Thanh Hóa. Bàn thắng duy nhất được ghi do một cầu thủ Cameroon đang thử việc tại Thanh Hóa. Điều đáng nói là trận đấu này diễn ra khá căng thẳng với những pha vào bóng thô bạo trên mức cần thiết.
 
H.Thanh Hoá sử dụng chiến thuật đá rắn để “điều trị” Thể Công. Ảnh: VTC
Bị Thể Công Viettel chơi lấn lướt hơn trong hiệp 1, BHL Halida Thanh Hóa đã đề ra chiến thuật Sđá rắn, đá láo⬝ cũng được để làm chùn chân, giản hưng phấn đối thủ. Trước những pha bóng ác ý của nhiều cầu thủ Thanh Hóa, cả Phương Nam lẫn Trung Kiên đều Stắt điện⬝ suốt cả trận. Kiểu chơi bóng Scùn⬝ đó đã phát huy hiệu quả và giúp đội bóng xứ Thanh có chiến thắng.
 
Lượt trận thứ ba của giải bóng đá Quân đội mở rộng sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tới giữa Thể Công Viettel HP.HN và Halida Thanh Hóa P.SLNA (HN ACB nghỉ).
 
(Theo thethao.vtc.vn)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA