Giải bóng đá nữ U16 Đông Nam Á 2009: 7 đội tham dự

Giải bóng đá nữ U16 Đông Nam Á 2009 gồm 7 đội tham dự, được chia làm 2 bảng, trong đó bảng A gồm 4 đội: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar; bảng B gồm 3 đội: Việt Nam, Philippines, Lào.

Giải bóng đá nữ U16 Đông Nam Á 2009 gồm 7 đội tham dự, được chia làm 2 bảng, trong đó bảng A gồm 4 đội: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar; bảng B gồm 3 đội: Việt Nam, Philippines, Lào.

 

Giải sẽ được tổ chức tại Yangon, thủ đô Myanmar, dự kiến khai mạc vào ngày 9/10/2009. Điều lệ và lịch thi đấu vẫn chưa được AFF chính thức công bố.

 

Trong những năm qua, do khó khăn về công tác xây dựng và tuyển chọn lực lượng nên Việt Nam thường gặp rất nhiều trở ngại khi tham dự sân chơi dành cho lứa tuổi U16 của nữ. Tuy nhiên, sau thành công của Festival U13 nữ châu Á 2008 và sắp tới là U14 nữ châu Á 2009, LĐBĐVN hi vọng rằng, bắt đầu từ giải năm nay, bóng đá nữ trẻ của Việt Nam sẽ dần dần đi vào quỹ đạo ổn định và khẳng định tiếng nói trên đấu trường khu vực cũng như châu lục.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM