Giải bóng đá nữ Quốc Tế TKV 2009: Kiên cường chủ nhà

Chiều qua (16/10), trên sân Cửa Ông, Giải bóng đá nữ quốc tế TKV 2009 – Tiền SEA Games 25 đã khởi tranh với trận đấu giữa chủ nhà CLB Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) và ĐT nữ Thái Lan. Mặc dù để thua 0-2, nhưng màn trình diễn của TKV được đánh giá cao.

Chiều qua (16/10), trên sân Cửa Ông, Giải bóng đá nữ quốc tế TKV 2009 – Tiền SEA Games 25 đã khởi tranh với trận đấu giữa chủ nhà CLB Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) và ĐT nữ Thái Lan. Mặc dù để thua 0-2, nhưng màn trình diễn của TKV được đánh giá cao.

 

Được sự đồng ý của LĐBĐVN, BHL ĐT nữ Việt Nam đã quyết định trả 3 cầu thủ Bùi Thị Tuyết, Nhiêu Thùy Linh và Bùi Thị Phượng về TKV. Và ở trận đấu này, 3 cầu thủ trụ cột trên đều được tung ra sân ngay từ đầu. Lối chơi của các cầu thủ TKV khá ăn ý khi hàng thủ có sự dẫn dắt của trung vệ kỳ cựu Bùi Thị Tuyết và Nhiêu Thùy Linh. Ở hàng tiền vệ, Vũ Thị Lành, cầu thủ mới đầu quân cho TKV từ Hà Nam, cùng Nguyễn Thị Hạnh đã chơi khá tốt và tạo ra nhiều đường chuyền cho tuyến trên. Bùi Thị Phượng được bố trí đá lùi xuống như một hộ công hỗ trợ cặp tiền đạo Lê Thị Hiền và Hoài Thu (cầu thủ mới trở lại sân đấu sau hơn 2 năm nghỉ tập để lập gia đình và sinh con).

Các cầu thủ TKV (bên trái) đã thi đấu đầy nỗ lực trước Thái Lan – Ảnh: Phan Tùng

 

Phòng ngự chặt, phản công nhanh, TKV đã nhiều lần uy hiếp khung thành thủ môn Waraporn Boosing. Tuy nhiên, ở phút thứ 25, , Đặng Thị Lý bất ngờ đá phản lưới nhà, tạo cơ hội cho Thái Lan vươn lên dẫn trước.

 

Đưa sang Việt Nam đội hình mạnh nhất với đa số các cầu thủ từng đăng quang SEA Games 24 hai năm trước, Thái Lan vẫn chứng tỏ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Chơi chậm rãi, bình tĩnh nhưng đôi lúc hàng thủ Thái Lan cũng để lộ nhiều sơ hở. Tấn công nhiều, nhưng phải đến tận phút 82, Thái Lan mới có bàn thắng “đầu tiên” do công của Nisa Romyen.

Nguồn: Báo Bóng Đá