Giải bóng đá nữ quốc tế TKV 2009: ĐT nữ Việt Nam giành trọn 3 điểm trước TKS VN

Chủ nhà TKS VN dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể tạo được bất ngờ trước ĐT nữ Việt Nam và thất bại với tỷ số 1-3 trong lượt trận đấu thứ hai tại giải bóng đá nữ quốc tế TKV 2009 diễn ra chiều nay (19/10).

Chủ nhà TKS VN dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể tạo được bất ngờ trước ĐT nữ Việt Nam và thất bại với tỷ số 1-3 trong lượt trận đấu thứ hai tại giải bóng đá nữ quốc tế TKV 2009 diễn ra chiều nay (19/10).

 

“Biết mình biết ta”, TKS VN chủ động nhập cuộc với lối chơi phòng ngự phản công với số đông cầu thủ bên phần sân nhà. Sự tập trung và quyết tâm của chủ nhà đã khiến ĐT nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Thanh Hảo. Phải đến phút thứ 35, thế quân bình của trận đấu mới được phá vỡ khi cú sút căng của Lê Thị Thương từ cự ly ngoài vòng cấm đã bật vào người một hậu vệ TKS VN, đổi hướng bay vào lưới, đưa ĐT nữ Việt Nam dẫn trước 1-0.

 

Khi thế bế tắc được giải toả, ĐT nữ Việt Nam thi đấu hứng khởi hơn và nhanh chóng có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 chỉ sau đó 1 phút.  Người lập công chính là cựu binh Đoàn Thị Kim Chi với pha đánh đầu chuẩn xác ngay trong vòng cấm.

Chủ nhà TKS VN (xanh) dù rất nỗ lực nhưng cũng không tạo được bất ngờ trước ĐT nữ Việt Nam – Ảnh: Dân Trí

 

Sang hiệp 2, TKS VN dốc toàn lực chơi tấn công tìm kiếm bàn gỡ và tạo được khá nhiều sức ép bên phần ĐT nữ Việt Nam. Những nỗ lực của họ cũng đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút thứ 56, được ghi do công của Vũ Thị Lanh.

 

Tuy nhiên, trong một chiều thi đấu rất hay, Kim Chi chấm dứt mọi hy vọng đảo ngược tình thế của TKS VN bằng pha đá phạt đẹp mắt ở phút 84, ấn định chiến thắng 3-1 cho ĐT Việt Nam.

 

Như vậy, với 6 điểm có được, ĐTVN vẫn tiếp tục dẫn đầu, xếp sau là Thái Lan (3 điểm), Than KSVN (0 điểm) và Lào (0 điểm).

 

Ngày mai (20/10), đối thủ chính của ĐT nữ Việt Nam là ĐT nữ Thái Lan sẽ gặp ĐT nữ Lào. 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội bóng xứ Chùa Vàng. Nếu vậy, trận đấu được đánh giá hấp dẫn nhất giải giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan vào lúc 15h ngày 23/10 sẽ cũng chính là trận chung kết quyết định ngôi vô địch của giải năm nay.