Giải bóng đá nữ quốc tế Than Khoáng Sản 2006: Hà Tây đăng quang!

Vượt qua chủ nhà Than Cửa Ông sau loạt đá luân lưu 11m, Hà Tây tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình trong mùa giải 2006 thêm một chiếc cúp nữa, lần này là chiếc Cúp vô địch giải bóng đá nữ quốc tế Than Khoáng Sản 2006.

Vượt qua chủ nhà Than Cửa Ông sau loạt đá luân lưu 11m, Hà Tây tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình trong mùa giải 2006 thêm một chiếc cúp nữa, lần này là chiếc Cúp vô địch giải bóng đá nữ quốc tế Than Khoáng Sản 2006.
 
Ưu thế sân nhà đã giúp Than Cửa Ông khởi đầu tốt hơn. Ngay phút thứ 4, Diệu Huyền đi bóng đột phá dọc đường biên buộc cầu thủ Hà Tây phải phạm lỗi. Than Cửa Ông được hưởng quả đá phạt, tuy nhiên Mai Lan lại đánh đầu vọt xà ngang.


Không những thế, vận may vẫn chưa mỉm cười với đội chủ nhà khi phút thứ 10, từ một đường bóng tạt bên cánh trái, Hải Anh (10) nhận được bóng tung cú dứt điểm đập cột dọc khung thành đội Hà Tây.
 
Từ phút thứ 20 đến 26, hai đội liên tiếp sử dụng đường bóng dài mở biên uy hiếp khung thành nhau. Đặc biệt có sự tranh chấp quyết liệt của hàng tiền vệ của hai đội ở giữa sân. Trong thế trận đó, Hà Tây dần dần nắm quyền kiểm soát trên sân và gây khá nhiều sức ép về phía khung thành đội bạn.
Phút thứ 31, Lê Thị Oanh thực hiện pha đi bóng vượt qua một hậu vệ đội Than Cửa Ông, rất tiếc cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo đội Hà Tây lại đi đúng vị trí của thủ môn Thanh Hảo.
 
Sau đó khoảng 4 phút, Nguyễn Thị Muôn (7) thực hiện cú đột phá trước khu vực khung thành đội Than Cửa Ông, tuy nhiên hậu vệ Bùi Thị Tuyết đã kịp thời băng về phá bóng.
 
Sang hiệp 2, vẫn lỗi chơi đơn giản và hiệu quả, đội Hà Tây chủ động trong việc áp đặt lối chơi trước đội chủ nhà Than Cửa Ông. Tuy nhiên, các tiền đạo Hà Tây chưa có được bàn thắng bởi sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ đội bạn.
 
Phút thứ 59, hậu vệ đội Than Cửa Ông phạm lỗi với tiền đạo Hà Tây trong khu vực cấm địa, tiền vệ Nguyễn Thị Lý thực hiện thành công pha dứt điểm từ chấm phạt 11m đưa Hà Tây vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0.
 
Bị dẫn trước, Than Cửa Ông dồn lên phản công, ~ phút 65, Nguyễn Thị Liên nhận được bóng chuyền cho Hải Anh trong tư thế thuận lợi, Hải Anh đi bóng bên phía cánh phải rồi chuyền vào cho Thùy Linh. Pha dứt điểm cuối cùng của Thùy Linh khá nhẹ không đủ lực để hạ gục thủ môn đội Thùy Trang (Hà Tây).
 
Phút 71, lại một lần nữa Thùy Linh bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ môn Hà Tây ở bên cánh phải.
 
Những phút cuối trận đấu thế trận lại được chuyển giao cho đội chủ nhà Than Cửa Ông. Phút thứ 84, tận dụng sự lỏng lẻo của hàng hậu vệ Hà Tây, Than Cửa Ông đã có bàn gỡ hòa 1-1 do công của tiền Vệ Nguyễn Mai Lan (7).
 
Sau bàn thắng gỡ hòa 1-1, Than Cửa Ông tiếp tục gây sức ép về phía khung thành thủ môn Thùy Trang. Tuy nhiên không có  thêm bàn thắng nào được ghi.
 
Kết thúc 90 phút thi đấu hai đội phải phân định bằng loạt đá luân lưu 11m. ~ loạt đá này, Hà Tây xuất sắc vượt qua Than Cửa Ông và giành ngôi vô địch.
 
Giải Vua pha lưới thuộc về tiền đạo Lê Thị Oanh và Nguyễn Thị Thành (Hà Tây).
 
 
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA