Giải bóng đá HKPĐ tiểu học 2006: Khánh Hòa bảo vệ thành công chức vô địch

Sáng nay, trận chung kết giải bóng đá HKPĐ dành cho học sinh tiểu học toàn quốc Cúp Milo lần thứ IV 2006 giữa hai đội Khánh Hòa và Đà Nẵng đã khép lại giải đấu đầy sôi động giành cho các cầu thủ nhí.

Sáng nay, trận chung kết giải bóng đá HKPĐ dành cho học sinh tiểu học toàn quốc Cúp Milo lần thứ IV 2006 giữa hai đội Khánh Hòa và Đà Nẵng đã khép lại giải đấu đầy sôi động giành cho các cầu thủ nhí.

Được sự cổ vũ của khán giả nhà, Khánh Hòa chơi rất hưng phấn, liên tục dồn ép các cầu thủ Đà Nẵng. Tuy nhiên, sự kiên cường mà hàng thủ Đà Nẵng thể hiện đã giúp họ bảo vệ thành công mành lưới ở hiệp 1.
 

Các cầu thủ Khánh Hòa nhận giải vô địch.

Quyết tâm dành một trận thắng, Khánh Hòa tự tin đẩy cao đội hình chơi tấn công rất mạnh lạc. Sức ép mạnh mẽ mà các cầu thủ nhí Khánh Hòa đã được đền đáp bằng hai bàn thắng của Văn Loãn và Bảo Nguyên. Dù chơi rất cố gắng nhưng Đà Nẵng đã không thể tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn tỷ số, đành chấp nhận rời sân với tỷ số thua 0-0.

 
Với kết quả này Khánh Hòa đã bảo vệ thành công chức vô địch cùng giải thưởng 15 triệu đồng, Đà Nẵng giành giải Nhì với 10 triệu đồng, Đắc lắc, An Giang đồng giải Ba và cùng nhận 5 triệu đồng. Ngoài giải Ba, Đắc Lắc còn được trao giải phong cách với 2 triệu đồng tiền thưởng. HLV Bùi Mạnh Quý (Khánh Hòa) giành giải HLV xuất sắc với 2 triệu đồng.
 
Kết quả ở cấp THCS: Nhất Bắc Ninh, Nhì TP.HCM và đồng giải Ba là Hải Phòng và Thanh Hóa. Chủ nhà Khánh Hòa nhận giải phong cách.
 
VFF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA