Giải bóng đá Hải Phòng: Chủ nhà và HN.ACB đều thắng

Với sự góp mặt của HN.ACB, HP.HN, P.SLNA, Nam Định và đội chủ nhà M.H.HP, giải bóng đá Hải Phòng mở rộng được xem là giải vô địch miền Bắc thu nhỏ. Đây là cơ hội để các đội bóng Bắc cọ xát, thử nghiệm và tuyển chọn ngoại binh

Với sự góp mặt của HN.ACB, HP.HN, P.SLNA, Nam Định và đội chủ nhà M.H.HP, giải bóng đá Hải Phòng mở rộng được xem là giải vô địch miền Bắc thu nhỏ. Đây là cơ hội để các đội bóng Bắc cọ xát, thử nghiệm và tuyển chọn ngoại binh.

Trong trận khai mạc chiều ngày 28/11 trên sân Lạch Tray, M.H.Hải Phòng đã có trận đấu ra mắt chính thức đầu tiên sau khi xuống hạng mùa giải trước. Đội bóng hạng Nhất này có một màn trình diễn không tồi trước Pjico SLNA và giành thắng lợi 2-1. 2 bàn thắng của M.H.Hải Phòng được ghi do công của Adballaa và Khánh Hùng trong hiệp 2. P.SLNA gỡ được 1 bàn trong hiệp 2 do công của tiền đạo Wagner Olivera. 

Văn Vinh giờ đã là cầu thủ “già” ở Pjico SLNA. Ảnh: Quang Minh

Cả M.H.Hải Phòng và PJICO SLNA đều trẻ hoá mạnh mẽ trong thời gian qua. Đội bóng xứ Nghệ mất 3 trụ cột tập trung ĐTQG là Công Vinh, Huy Hoàng, Minh Đức, thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Lâm Tấn bị chấn thương nên thi đấu với hơn một nửa đội hình là U19. Được biết, PJICO SLNA do thiếu người nên đã đôn 11 cầu thủ mới giành chức vô địch U19 QG năm 2006 lên đội 1.

~ trận đấu thứ hai, HN ACB cũng thắng Nam Định 2-1, đội bóng vừa ra mắt dưới tên gọi mới Đạm Phú Mỹ Nam Định. 20 phút đầu tiên, đội bóng Hà Nội đã dẫn trước 2 bàn do công của Phúc Lâm và một pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Nam Định. Phải đến cuối hiệp 2, Văn Nhiên mới giúp họ mới gỡ được một bàn danh dự.

Tiền đạo Ngọc Linh (phải) trong màu áo mới Đạm Phú Mỹ Nam Định. Ảnh: Quang Minh

Suốt thời gian qua, Nam Định thử khá nhiều ngoại binh nhưng đều không chấm được cầu thủ nào và họ thi đấu “chấp” HN ACB 2 ngoại binh, chỉ tung vào sân chân sút mới Buba Johnson, tiền đạo mùa trước đá cho Tây Ninh. Về lực lượng nội, Nam Định không có nhiều thay đổi ngoại trừ trường hợp trung vệ tuyển thủ quốc gia Duy Hoàng được chuyển nhượng hẳn cho HAGL.

Ngày 30/11 sẽ diễn ra lượt thi đấu thứ 2 của giải. Nhằm tăng cường cơ hội cọ xát nên BTC quyết định sẽ chọn 2 đội đứng đầu vào đá trận chung kết và đội vô địch sẽ được nhận phần thưởng 40 triệu đồng.

(Theo Thethao.vtc)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA