Gạt đi thất bại, U23 Việt Nam dồn sức cho trận gặp U23 Australia

Chiều 15/1, ĐT U23 Việt Nam đã có buổi tập làm quen với SĐV Grand Hamad, nơi mà họ sẽ phải đối diện với U23 Australia và U23 UAE trong 2 trận đấu còn lại của bảng D. Không để nỗi buồn thua trận ra quân làm nhụt nhuệ khí, thầy trò HLV Miura đã trở lại guồng quay quen thuộc với tinh thần quyết tâm cao độ.

16/01/2016 06:27:19

HLV Miura chỉ đạo các học trò khởi đầu buổi tập với sự điềm tĩnh và nụ cười khá thoải mái. Phong thái của nhà cầm quân người Nhật Bản đã giúp các học trò nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Không chỉ là trách nhiệm, họ thực hiện các bài tập với một niềm say mê thật sự.

Nhóm các cầu thủ đá chính trong trận gặp U23 Jordan tản bộ xung quanh đường piste, vừa để thư giãn tinh thần, vừa làm quen với không gian của SVĐ Grand Hamad.

Nhóm các cầu thủ còn lại thi đấu đối kháng trên phạm vi 1/3 sân. Mục đích chính là rèn thêm khả năng di chuyển và phối hợp nhỏ ít chạm.

Buổi tập diễn ra với tốc độ khá cao

Tuấn Anh (áo vàng) gây ấn tượng bằng sự cơ động và khả năng cầm bóng rất tốt.

Các thủ môn cũng hoạt động hết công suất bởi các pha dứt điểm liên tiếp từ nhiều hướng.

Sau trận gặp U23 Jordan, 2 cầu thủ của đội đã bị dính chấn thương. Đó là Thanh Hiền và Hồng Duy. Tại buổi tập này, Thanh Hiền không có mặt vì được phép nghỉ ngơi thêm 1 ngày tại khách sạn. Trong khi đó, Hồng Duy đau nhẹ ở hông và tập hồi phục theo chế độ riêng. Trước đó, tiền đạo Văn Thành cũng đã vắng mặt ở trận gặp U23 Jordan do chưa hồi phục chấn thương mu bàn chân. Hiện tại Văn Thành vẫn tập hồi phục theo chỉ dẫn của chuyên gia thể lực Kubo.

HLV Toshiya Miura và các học trò đang nỗ lực hết mình để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp U23 Australia vào ngày 17/1 tới. Đây là trận đấu đầy áp lực đối với cả hai đội, bởi cũng giống như U23 Việt Nam, U23 Australia cũng trắng tay ở trận ra quân khi nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 UAE