FIFA giữ vững lập trường cấm đưa hình ảnh World Cup 2006 lên Internet

27/02/2006 00:00:00
FIFA giữ vững lập trường cấm đưa hình ảnh World Cup 2006 lên Internet
 
Germany 2006 sẽ ảm đạm?
 
Bạn hãy thử tưởng tượng: tờ tin nhanh World Cup nóng hổi mà bạn cầm trên tay khi ấy chỉ là tờ báo đen ngòm, toàn chữ với chữ. Thi thoảng lắm mới có một vài hình ảnh xuất hiện, nhưng đấy chỉ là thứ ảnh cũ đến thiu thối, bé xíu, trùng lặp với hình ảnh của hàng chục ngàn tờ báo khác trên khắp thế giới.
 
Sẽ chán ngắt nếu những hình ảnh như thế này bị cấm đưa lên báo
 
Vũ hội bóng đá số 1 hành tinh mà lại xuất hiện trước mắt hàng tỷ độc giả trong hình ảnh ảm đạm như thế, chẳng lẽ World Cup đã sắp đến hồi cáo chung? Đây tất nhiên mới chỉ là chút suy tưởng ban đầu (và chúng ta còn có thể tưởng tưởng ra những thảm cảnh khác cho môn thể thao vua). Vấn đề nghiêm trọng là ở chỗ: chuyện tưởng tượng này hoàn toàn có thể thành sự thật, sau khi FIFA gửi câu trả lời cuối cùng đến Hiệp hội báo chí Quốc tế (WAN) với khoảng 18.000 tờ báo thành viên.
 
Nếu không có gì thay đổi, FIFA sẽ cấm đưa lên Internet (gồm cả các tờ báo điện tử) mọi hình ảnh liên quan đến các trận đấu của World Cup, trong thời gian các trận đấu ấy diễn ra. Đấy chỉ là một trong nhiều chi tiết của Scâu trả lời cuối cùng⬝. Những chi tiết khác nói chung chỉ toàn là chuyện cấm hoặc hạn chế tối đa việc sử dụng hình ảnh World Cup trên internet và các loại báo in.
 
Có thể WAN và 18.000 tờ báo thành viên sẽ tạm thời nhượng bộ FIFA, vì vấn đề bản quyền, trong lúc âm thầm chuẩn bị cơ sở pháp lý⬦để mời Blatter ra toà. Đây sẽ là cuộc chiến thực sự giữa 2 thế lực phi chính phủ vào loại hùng mạnh nhất trên thế giới. Tất nhiên, bên  nào cũng có lý lẽ của mình trong các phát biểu bước đầu, nhưng tất cả đều mới chỉ là phát pháo đầu tiên.
 
Phải nói rằng báo chí thế giới đang đứng trước thử thách lớn. WAN có đủ sức huy động một cuộc tẩy chay World Cup trên quy mô toàn cầu? Không khó. Vấn đề là khi ấy, ngay chính các nhà báo cũng phải cân nhắc quyền lợi của hàng tỷ người hâm mộ bóng đá, chưa kể mức độ đồng lòng, quyết tâm không vì lợi ích riêng giữa 18.000 tờ báo với nhau.
 
Còn 3 tháng rưỡi nữa, World Cup mới diễn ra. Nhưng có vẻ như thời gian đang trôi quá nhanh trong cuộc đối đầu giữa FIFA và báo chí.
 
Báo chí thế giới nói gì?
 
SChúng tôi bảo vệ quyền tự do thông tin sự kiện mà không có bất cứ giới hạn nào – bất kể đấy là sự kiện bóng đá, chính tri hay chiến tranh. Đưa tin về những gì thật sự xảy ra là quyền cơ bản của báo chí. Và chúng tôi có quyền đưa tin bằng bất kỳ hình thức nào, không khác biệt⬝ Monique Villa, giám đốc quản lý Reuters tuyên bố.
 
SViệc các ông hạn chế phóng viên của chúng tôi đưa tin về World Cup 2006 sẽ tước khỏi độc giả và thân chủ của chúng tôi quyền được biết thông tin quan trọng về một sự kiện phổ biến rộng rãi. Ngoài ra, quyết định ấy còn xâm phạm tính tự do và độc lập của báo chí, vi phạm quyền tự do thông tin đã được nhiều hiệp định bảo vệ⬝ Văn bản của WAN Giám đốc điều hành WAN Timothy Balding; Chủ tịch AFP Piere Louette cùng ký gửi FIFA.
 
SChúng tôi thật buồn và bị sốc khi FIFA, vì muốn khai thác triệt để giá trị thương mại của World Cup đã quay lưng với báo chí. Chính báo chí đã nuôi dưỡng cuộc sống thường nhật của bóng đá⬝ Phát ngôn chung của các hãng AP, Reuters, Getty Images, DPA, EPA.
 
Nạn phe vé đã bắt đầu xuất hiện tại Anh
 
Trong khi bài toán về bản quyền hình ảnh tại World Cup còn chưa có được lời giải đáp thoả đáng, thì FIFA tiếp tục đau đầu trước nạn phe vé đã bắt đầu hoạt động với quy mô ngày một lớn. Đầu tiên là tại nước Anh – một trong những quốc gia có lực lượng CĐV hùng hậu bậc nhất thế giới.
 
Kiếm được vé là chuyện đau đầu với các CĐV xứ sở sương mù
 
Nước Anh luôn miệng phàn nàn rằng họ chỉ được cấp 14.000 vé trong khi có ít nhất 100.000 CĐV của xứ sở sương mù sẽ đổ bộ vào nước Đức – đất nước của World Cup 2006. Những ngày qua, báo chí Anh liên tiếp viết bài phàn nàn BTC World Cup 2006 song cũng không có tác dụng gì. Vậy nếu muốn có tấm vé xem ĐT Anh thi tài tại Germany 2006, hãy chịu khó chi đậm. Một vé có giá chính thức chỉ 68 bảng, nhưng trên thị trường chợ đen,nó có giá tới 900 bảng (tức gấp gần 150 lần). Một trang web tên onlineticketshop.com tuyên bố sẵn sàng bán vé trận Anh – Thuỵ Điển với giá mềm hơn chút đỉnh: từ 695 -895 bảng.
 
Chắc chắn không ít dân nghiền bóng đá thứ thiệt người Anh đã liên lạc với onlineticketshop.com, dù từ mấy tháng qua, FIFA và BTC World Cup đã liên tục thông báo trên các trang web uy tín về bóng đá: bất cứ tấm vé nào không xuất phát từ các đại lý chính thức đều có nguy cơ là vé không hợp lệ (dù xuất xứ từ các trang web uy tín thế giới chuyên mua bán qua mạng như eBay), và những người có vé bất hợp pháp dứt khoát sẽ không được vào sân.
 
Theo cuộc điều tra từ BBC, ít nhất 6 trang web bất hợp pháp bán vé các trận đấu của ĐT Anh tại World Cup. Từ thông tin trên, FIFA tuyên bố sẽ điều tra đến tận cùng vụ này. Phát ngôn viên của FIFA tuyên bố: SMục đích cao nhất của chúng tôi là giúp người hâm mộ khỏi nguy cơ bị lừa gạt. Ngoài ra, những tổ chức bán vé bất hợp pháp sẽ bị quy vào tội hình sự⬝.
 
Tổng hợp từ TTHCM