ĐTQG Việt Nam đọ sức với Jamaica và Bahrain trước thềm Asian Cup 2007

Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai cuộc cọ xát với những đối thủ mạnh là ĐT Jamaica và ĐT Bahrain trước khi bước vào sân chơi quan trọng nhất có tên Asian Cup 2007.

02/05/2007 00:00:00
Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai cuộc cọ xát với những đối thủ mạnh là ĐT Jamaica và ĐT Bahrain trước khi bước vào sân chơi quan trọng nhất có tên Asian Cup 2007.
 
Theo kế hoạch, chuẩn bị cho Asian Cup 2007, sau lượt trận thứ 15 của giải VĐQG và giải hạng Nhất 2007, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng A.Riedl, ĐTVN sẽ được tập trung vào ngày 18/6.
 

ĐTQG Bahrain – đối tượng cọ xát của ĐTVN trước thềm VCK Asian Cup 2007

Có thể nói Asian Cup 2007 là đấu trường quan trọng nhất trong năm 2007 của ĐTQG. Xác định được tính chất quan trọng này, song với kế hoạch tập luyện, ĐTVN sẽ có những trận đấu giao hữu trước thềm VCK Asian Cup 2007. Dự kiến, trước thềm Asian Cup 2007, thầy trò HLV A.Riedl sẽ có hai trận đấu giao hữu quốc tế vào các ngày 24 và 30/6 với các đối thủ là ĐT Jamaica và ĐT Bahrain tại Hà Nội.

 
Như đã biết Jamaica là một trong những đội bóng mạnh khu vực Bắc Trung Mỹ, từng lọt vào VCK 1998. Đầu tháng 6, trong chương trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2010, ĐT Jamaca sẽ có chuyến tập huấn và du đấu tại châu Á. Một chi tiết rất đáng chú ý, trong chiến dịch giành vé dự VCK World Cup 2010, Jamaica đã chính thức mời Sphù thủy⬝ Bora Milutinovic (từng đưa 5 đội tuyển lọt vào VCK World Cup) làm giám đốc kỹ thuật. Trong chuyến du đấu châu Á, LĐBĐ Jamaica đã ngỏ lời muốn ĐTVN – một trong bốn nước chủ nhà đăng cai VCK Asian Cup 2007, thi đấu giao hữu.
 
Riêng đội tuyển Bahrain, trong chương trình chuẩn bị cho Asian Cup 2007, phía bạn đã chọn Việt Nam làm nơi tập huấn trong thời gian khoảng 1 tuần trước khi sang Indonesia thi đấu chính thức.
 
8 ngày sau trận đấu với Bahrain, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu các trận đấu tại VCK Asian Cup 2007 (gặp UAE ngày 8/7; Qatar ngày 12/7 và Nhật Bản ngày 16/7).
 
VFF